Đưa dịch vụ thuế điện tử lên vùng cao ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Địa bàn rộng, hạ tầng thông tin yếu, kinh tế khó khăn nên việc đưa dịch vụ thuế điện tử đến người dân vẫn là thử thách với cán bộ thuế ở các địa bàn Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Hơn 20 năm làm công tác thuế là chừng ấy thời gian anh Trần Quốc Túy – cán bộ Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang gắn bó với địa bàn các xã: Phúc Trạch, Phú Phong, Hương Long, Phúc Đồng, Hà Linh. Trong đó có những địa bàn xa trung tâm thị trấn Hương Khê chừng 30km.

1-9634-1757.jpg
Anh Trần Quốc Túy - cán bộ Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang vận động hộ kinh doanh trên địa bàn triển khai các ứng dụng thuế điện tử.

Diện tích rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư thưa thớt và phân bổ không đều nên mỗi tháng, khi đến ngày ấn định thu thuế, anh Túy phải đi từ sớm, đến tận từng hộ kinh doanh mới có thể hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong mấy năm trở lại đây, ngành thuế triển khai nhiều chương trình ứng dụng thuế điện tử nên anh Túy và đồng nghiệp phải thường xuyên, liên tục bám nắm địa bàn để hỗ trợ, hướng dẫn người dân.

Anh Trần Quốc Túy chia sẻ: “Người dân thành phố gần như 100% đều sử dụng điện thoại thông minh nhưng tại vùng núi thì hạ tầng viễn thông chưa phát triển nên hiểu biết của người dân về thuế điện tử còn hạn chế. Một số người còn chưa có điện thoại thông minh, bà con chỉ dùng điện thoại như một phương tiện nghe gọi. Đặc biệt, nhiều hộ kinh doanh còn chưa có tài khoản ngân hàng. Chính vì vậy, việc vận động bà con thực hiện các dịch vụ thuế điện tử là không hề dễ dàng”.

4-5134-6728.jpg
Tuyên truyền, vận động người dân Hương Khê thực hiện chính sách pháp luật thuế.

Những người làm công tác thuế ở địa bàn 2 huyện miền núi: Hương Khê, Vũ Quang vẫn chưa quên được những ngày đầu gian khó khi triển khai nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile. Không quản đường xa hàng chục km, hằng ngày, cán bộ thuế đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, giải thích cho người nộp thuế hiểu và đồng thuận chủ trương. Song song với đó, cán bộ thuế còn trực tiếp hướng dẫn bà con sử dụng điện thoại thông minh truy cập vào các ứng dụng để nộp thuế điện tử. Cán bộ thuế ngoài việc phải trực tiếp cài đặt ứng dụng và hướng dẫn người dân sử dụng thì còn phải giải thích cho tất các thành viên trong gia đình, bởi nhiều chủ hộ kinh doanh đã lớn tuổi, khó tiếp thu công nghệ nên phải thông qua con cháu trong nhà để sử dụng dịch vụ. Đây là công việc đòi hỏi cán bộ thuế phải rất kiên trì, “cầm tay chỉ việc” và hướng dẫn nhiều lần.

Anh Phan Văn Hải – Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế, Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang chia sẻ: “Đội ngũ cán bộ thuế ở cơ sở phần lớn là những người trên 50 tuổi nên khi ngành thuế triển khai các ứng dụng điện tử, đơn vị phải tăng cường tập huấn mới có thể thành thạo, chuyên nghiệp hướng dẫn cho người nộp thuế. Cùng đó, đơn vị điều động, bổ sung cán bộ trẻ về các đội thuế liên xã, thị trấn nhằm kịp thời hỗ trợ công tác đưa thuế điện tử đến tận người dân”.

3-4738-1610.jpg
Vận động người dân triển khai nộp thuế điện tử tại Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang.

Ở giai đoạn đầu triển khai ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế vẫn quen nộp tiền trực tiếp và nhận lại biên lai thuế. Bởi vậy, khi cơ quan thuế hướng dẫn nộp qua ứng dụng, người dân rất mơ hồ, thậm chí nhiều người không tin, sợ mất tiền oan. Bởi vậy, sau khi hướng dẫn hộ kinh doanh nộp thuế, cán bộ thuế phải in ra giấy nộp tiền, đưa lại cho chủ hộ kinh doanh và giải thích để họ hiểu.

“Mưa dầm thấm lâu”, đến nay, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn 2 huyện miền núi: Hương Khê, Vũ Quang đã sử dụng thành thạo ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile. Đến thời điểm này, Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho 453 người nộp thuế (đạt 100% chỉ tiêu được giao), qua đó nộp ngân sách năm 2024 trên nền tảng ứng dụng eTax Mobile đạt 530 triệu đồng. Ngoài ra, Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang cũng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến 48 doanh nghiệp và 52 hộ kinh doanh; rà soát chuẩn hóa mã số thuế cá nhân cho hơn 24.000 người nộp thuế (đạt 52% chỉ tiêu được giao).

Những nỗ lực trong công tác triển khai các ứng dụng thuế điện tử đã góp phần giúp Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao với tổng thu trên địa bàn 10 tháng năm 2024 đạt hơn 90 tỷ đồng (đạt 108,4% dự toán HĐND tỉnh giao). Từ chỗ “ngại” tiếp cận, đến nay, các hộ kinh doanh trên địa bàn đã nâng cao được nhận thức, dần hình thành thói quen mới, tự giác đăng nhập vào eTax Mobie và nộp thuế khoán vào cuối mỗi tháng.

2-5391-3202.jpg
Hộ kinh doanh ở thị trấn Hương Khê ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Ông Hà Huy Hải – Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Hương Khê – Vũ Quang nhấn mạnh: “So với toàn tỉnh, số thu ngân sách ở địa bàn Hương Khê – Vũ Quang chiếm không nhiều nhưng trách nhiệm quản lý công tác thu ngân sách lại không hề nhỏ bởi đây là địa bàn rất khó khăn. Khi triển khai các ứng dụng thuế điện tử, đơn vị luôn quán triệt cán bộ công chức phải kiên trì, bền bỉ, không ngại khó, ngại khổ. Dù phải đi lại nhiều lần cũng phải khéo léo vận động để người dân triển khai, qua đó góp phần cùng ngành thuế hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế trong thời đại công nghệ số”.

Video: Thao tác sử dụng các dịch vụ thuế điện tử.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

50 năm Vinamilk: Khi “đạt chuẩn” chưa phải là điểm dừng

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai. “Không ngừng nâng chuẩn”, theo cách đó, không chỉ là câu chuyện về chất lượng sản phẩm, mà còn là cách một doanh nghiệp lựa chọn để trưởng thành.
Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

Vinamilk: 50 năm kiến tạo vị thế một thương hiệu Việt

50 năm của Vinamilk bắt đầu gần như cùng thời điểm đất nước bước vào hành trình kiến thiết sau thống nhất; trong đó có 40 năm song hành cùng công cuộc đổi mới. Từ những nhà máy nhỏ với năng lực sản xuất hạn chế, nguyên liệu gần như hoàn toàn phụ thuộc nhập khẩu, Việt Nam hôm nay có một thương hiệu sữa được định giá 2,6 tỷ USD, sản phẩm hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 không còn nhiều, trong khi mùa mưa có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng khả năng hấp thụ của từng dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân.
 Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng

Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng

Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, bền vững tại Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!