Đức Thọ: Bắt đối tượng buôn bán ma túy giữa mùa dịch

(Baohatinh.vn) - Khi đang bán ma túy cho 2 đối tượng nghiện, Phạm Hồng Đức đã bị Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang.

Đức Thọ: Bắt đối tượng buôn bán ma túy giữa mùa dịch

Đối tượng Phạm Hồng Đức tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào lúc 16h20" ngày 11/6/2021, tại tổ dân phố 3, thị trấn Đức Thọ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Đức Thọ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Hồng Đức (SN 1982, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Đức Thọ) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đức Thọ: Bắt đối tượng buôn bán ma túy giữa mùa dịch

Tang vật thu giữ gồm 2,1379 gam ma tuý các loại...

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Phạm Hồng Đức đang bán ma túy cho 2 đối tượng trên địa bàn huyện Đức Thọ. Tang vật thu giữ gồm 2,1379 gam ma tuý các loại (ma tuý đá, thuốc lắc, ketamin, hồng phiến), 2 điện thoại di động, 1 xe máy và 850.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Hồng Đức về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.