Được chuyên gia "cầm tay chỉ việc", y tế tuyến huyện nâng cao năng lực khám chữa bệnh

(Baohatinh.vn) - Việc kết nối với bệnh viện tuyến trên đang là ưu tiên hàng đầu của các cơ sở y tế tuyến huyện ở Hà Tĩnh nhằm từng bước nâng cao năng lực cho các bác sỹ trong chẩn đoán, điều trị.

Cùng với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, thời gian qua, bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện có giường bệnh đã không ngừng nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị thông qua việc chủ động kết nối với bệnh viện tuyến trên chuyển giao các kỹ thuật mới qua hình thức "cầm tay chỉ việc". Điều này có ý nghĩa lớn trong việc thu hút người bệnh khi các cơ sở đang đẩy mạnh công tác tự chủ.

Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Hoàng Xuân Tuấn Anh (người đeo bảng tên màu đỏ) - Khoa Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao trao đổi chuyên môn cùng với các y bác sỹ Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh.

Nằm trong chương trình hợp tác giữa ngành Y tế Hà Tĩnh với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, vừa qua, Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh đã tiếp nhận thạc sỹ, bác sỹ nội trú Hoàng Xuân Tuấn Anh - Khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao về công tác ngắn hạn tại trung tâm.

Hằng ngày, ngoài trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân, bác sỹ Hoàng Xuân Tuấn Anh còn tham gia vào việc cấp cứu, hội chẩn cùng các y bác sỹ để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho các ca bệnh, trực tiếp tham gia vào việc phẫu thuật. Bác sỹ Tuấn Anh cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong chẩn đoán, điều trị theo hình thức "cầm tay chỉ việc". Điều này, giúp các y bác sỹ của Trung tâm Y tế thành phố nắm bắt, tiếp thu nhanh các kỹ năng, từ đó nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Nhiều kỹ thuật ngoại khoa được Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh làm chủ thông qua sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên.

Ngoài Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thời gian qua, Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh còn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều bệnh viện đầu ngành tuyến Trung ương khác như: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức... Nhiều kỹ thuật về phẫu thuật nội soi tiêu hóa, tiết niệu, thận, niệu quản, phụ khoa, tai mũi họng, mắt, giải phẫu bệnh… được chuyển giao thành công cho trung tâm. Đặc biệt, thay vì cử đội ngũ y bác sỹ ra đào tạo thì các bệnh viện tuyến Trung ương liên tục cử các chuyên gia về trực tiếp tại trung tâm công tác và chuyển giao theo hình thức "cầm tay chỉ việc".

Bác sỹ Lê Quân Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Việc làm chủ được nhiều kỹ thuật mới đã mang lại hiệu quả trong công tác điều trị, từ đó góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia đầu ngành, chúng tôi đang hướng đến việc sẽ triển khai thành công kỹ thuật về thay khớp háng, nội soi khớp gối và các phẫu thuật sỏi thận, niệu quản bằng laser, kỹ thuật nội soi tiêu hóa can thiệp... Đây là những bước đột phá để nâng cao hơn nữa năng lực của trung tâm, đáp ứng yêu cầu ngày một cao của người dân”.

Chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế về trực tiếp thăm khám và hỗ trợ chuyên môn tại BVĐK Lộc Hà.

Tại Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà, với sự hỗ trợ toàn diện từ Bệnh viện Trung ương Huế, năng lực cấp cứu, điều trị của bệnh viện đã được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, bệnh viện làm chủ được các kỹ thuật cơ bản như: phẫu thuật thoát vị bẹn, thoát vị đùi, nội soi tiêu hóa... Các phẫu thuật liên quan đến bệnh lý về gan, phổi, phẫu thuật kết hợp xương chi… đều được bệnh viện triển khai. Đặc biệt hiện nay, bệnh viện có thể thực hiện được việc phẫu thuật ruột thừa ở trẻ em và phụ nữ mang thai. Nhiều kỹ thuật nội khoa trong điều trị các bệnh lý về tim mạch cũng được bệnh viện thực hiện thuần thục và hiệu quả.

Bị viêm xoang nặng nên bà Nguyễn Thị Thanh (xã Bình An) vừa được các bác sỹ Trung ương Huế và BVĐK Lộc Hà phẫu thuật mổ xoang thành công. Bà Thanh cho biết: "Sau quá trình tìm hiểu tôi vẫn nghĩ mổ xoang sẽ phải đến BVĐK tỉnh để thực hiện. Tuy nhiên, khi nghe tin các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế về hỗ trợ, hướng dẫn nên tôi đã đến BVĐK Lộc Hà để thăm khám và được các bác sỹ phẫu thuật thành công. Điều trị ở gần nhà nên việc đi lại chăm sóc cũng thuận lợi hơn".

Bác sỹ Dương Hùng Anh - Giám đốc BVĐK Lộc Hà cho biết: “Để nâng cao năng lực đội ngũ, bệnh viện đã cử các kíp vào Bệnh viện Trung ương Huế để đào tạo theo các chuyên ngành cụ thể. Đồng thời, các chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Huế mỗi tháng sẽ về công tác tại bệnh viện 1 tuần để vừa trực tiếp thăm khám, điều trị vừa hướng dẫn thực hành cho các bác sỹ trên từng ca bệnh. Điều này mang lại hiệu quả rất lớn trong quá trình thực hiện mục tiêu mà bệnh viện hướng tới, đó là làm chủ các kỹ thuật phổ biến nhất, phù hợp với mô hình bệnh tật của số đông người dân, từ đó giúp cho nhiều người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng, hạn chế việc chuyển tuyến đối với những bệnh lý thông thường”.

Hiện nay, các cơ sở y tế tuyến huyện đều làm chủ được nhiều phẫu thuật nội soi.

Được biết, hiện nay, hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh tuyến huyện đều chủ động hợp tác, kết nối với các bệnh viện tuyến trên để đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật. Đến nay, các đơn vị đều triển khai hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật thuộc phân tuyến. Đặc biệt, nhiều dịch vụ kỹ thuật cao như: tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser, tiêu sợi huyết, phẫu thuật kết hợp xương, phục hồi chức năng, xử lý một số bệnh lý cấp cứu tim mạch, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng... được nhiều đơn vị làm chủ. Một số cơ sở như: BVĐK thị xã Kỳ Anh, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ, Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh còn làm chủ nhiều kỹ thuật vượt tuyến trong các lĩnh vực như: tiêu hóa, chấn thương, nhi khoa…

Từ năm 2024 đến nay, có trên 15 lượt các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về công tác ngắn hạn, mỗi đợt 2 tháng tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện như: BVĐK thị xã Kỳ Anh, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê. Từ đầu năm 2025 đến nay có trên 20 lượt các chuyên gia từ các bệnh viện tuyến Trung ương như: Trung ương Huế, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về thăm khám, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế tuyến huyện với thời gian từ 3 ngày đến 1 tuần...

Mô hình bệnh tật ngày một thay đổi, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao đòi hỏi các cơ sở y tế tuyến huyện phải không ngừng nâng cao năng lực để giảm tải cho các cơ sở tuyến trên, tạo thuận lợi cho người dân. Việc chủ động kết nối, mời gọi các chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện tuyến Trung ương về trực tiếp hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật là một chiến lược hiệu quả để nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sỹ.

Ngành sẽ tiếp tục làm cầu nối, tạo điều kiện để các đơn vị có sự hợp tác chuyên sâu, toàn diện hơn nữa với các bệnh viện đầu ngành của Trung ương. Trong đó, ngành sẽ tập trung đi sâu vào một số lĩnh vực mang tính cấp thiết hiện nay như: hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, nhi khoa, tim mạch, truyền nhiễm... Mặt khác, các cơ sở y tế tiếp tục quan tâm đến việc huy động các nguồn lực để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng việc triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu; chú trọng công tác chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho người dân, rút ngắn khoảng cách giữa các tuyến.

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói