Cảnh báo nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại

(Baohatinh.vn) - Dù Hà Tĩnh được công nhận là đã loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh song với việc xuất hiện các ca sốt rét ngoại lai đã dẫn tới nguy cơ cao bệnh có thể quay trở lại.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh vừa tổ chức giám sát, xử lý véc-tơ truyền bệnh liên quan đến ca bệnh sốt rét ngoại lai tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang. Theo đó, bệnh nhân P.H.M (SN 1992, tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang) là lao động làm việc tại Cộng hòa Cameroon, trở về nước ngày 16/3/2025. Ngày 17/3, bệnh nhân có triệu chứng sốt và đến 21/3 tới Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An để thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cho thấy dương tính với ký sinh trùng sốt rét.

bqbht_br_sot-ret-1a.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh giám sát công tác phòng, chống sốt rét tại thị trấn Vũ Quang. Ảnh: Nhật Thắng.

Ngay sau khi xác định có ca bệnh sốt rét, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh phối hợp Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang và Trạm Y tế thị trấn Vũ Quang khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch để ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bác sỹ Nguyễn Du - Trưởng khoa Phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị đã phối hợp với y tế cơ sở tiến hành giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, đặc biệt là các thành viên của hộ gia đình. Tổ chức điều tra bắt và định loại muỗi sốt rét, mở rộng điều tra dịch tễ và phun thuốc diệt muỗi tại gia đình bệnh nhân cũng như các hộ xung quanh. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức lấy hơn 100 lam máu của các thành viên trong gia đình và hộ dân khu vực liền kề để làm xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét. Rất may là qua xét nghiệm tất cả các mẫu lam máu đều âm tính với ký sinh trùng sốt rét.

Về phía bệnh nhân P.H.M, sau khi được kê đơn và cấp thuốc điều trị ngoại trú theo đúng phác đồ thì tình trạng đã ổn định, hết sốt và đang tiếp tục uống thuốc điều trị chống tái phát.

bqbht_br_sot-ret-3a.jpg
Cán bộ y tế tiến hành phun thuốc diệt muỗi tại gia đình bệnh nhân và các hộ gia đình xung quanh ở thị trấn Vũ Quang.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2025, ngành y tế cũng ghi nhận một ca sốt rét ngoại lai tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên. Bệnh nhân đi lao động từ Angola trở về sau đó xuất hiện các triệu chứng như: sốt, rét run, vã mồ hôi. Qua thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhân dương tính với ký sinh trùng sốt rét. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên và Trạm Y tế xã Cẩm Hưng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Dù Hà Tĩnh được công nhận loại trừ sốt rét quy mô cấp tỉnh, tuy nhiên với việc nhiều ca bệnh sốt rét ngoại lại xuất hiện thì nguy cơ căn bệnh này quay trở lại là rất cao. Trong 3 tháng đầu năm nay đã ghi nhận 2 ca sốt rét ngoại lai; trong năm 2024 ghi nhận 9 ca sốt rét ngoại lai. Tất cả các ca bệnh đều đi từ các nước có lưu hành sốt rét trở về, nếu không kịp thời giám sát, phát hiện thì nguy cơ bệnh lây lan trong cộng đồng là rất lớn”.

bqbht_br_sot-ret-2a.jpg
Mật độ phân bố muỗi hiện nay rất cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại.

Theo phân tích từ ngành y tế, dù Hà Tĩnh được công nhận loại trừ sốt rét quy mô cấp tỉnh song do rất nhiều tỉnh, thành vẫn còn sốt rét lưu hành trong khi hiện nay việc đi lại, giao thương diễn ra thường xuyên, mùa du lịch biển lại sắp diễn ra.... Mặt khác, Hà Tĩnh cũng có rất đông người lao động làm việc tại các nước có bệnh sốt rét lưu hành rất cao, cùng với đó, mật độ phân bố muỗi hiện nay rất lớn, trong khi người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, không chủ động phun tẩm, diệt muỗi và ngủ không mắc màn. Các yếu tố trên khiến cho nguy cơ bệnh sốt rét quay trở lại là rất cao.

Bác sỹ Nguyễn Hữu Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khuyến cáo: "Để duy trì được thành quả loại trừ sốt rét thì việc quan trọng nhất là các cơ sở y tế cũng như người dân cần nâng cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong phòng, chống bệnh sốt rét. Người dân khi đi từ vùng có sốt rét lưu hành về cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Khi nghi ngờ mắc sốt rét hoặc có các triệu chứng sốt cao, rét run, vã mồ hôi... cần khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời, tránh những nguy cơ biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế lây lan trong cộng đồng. Hệ thống y tế cơ sở cần tăng cường công tác quản lý, giám sát trong cộng đồng nhằm kịp thời nắm bắt các trường hợp đi về từ vùng sốt rét lưu hành để tư vấn các giải pháp phòng, chống bệnh".

Sốt rét là một căn bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng Plasmodium gây ra và lây truyền qua vết cắn của muỗi Anopheles. Nếu không được điều trị đúng cách, sốt rét có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Các biến chứng bao gồm: gây thiếu máu nghiêm trọng do ký sinh trùng sốt rét phá hủy hồng cầu, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ mang thai; gây ra tổn thương não, hôn mê và tử vong; gây suy thận, suy gan hoặc vỡ lá lách khiến cơ thể rơi vào nguy kịch; gây phù phổi, khiến bệnh nhân khó thở và suy hô hấp; gây hạ đường huyết khiến người bệnh đối diện hôn mê, thậm chí tử vong.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...