Nữ giám đốc nhà máy dược nhiệt huyết, giàu sáng kiến

(Baohatinh.vn) - Không chỉ là một cán bộ quản lý giỏi, chị Cao Thị Chiến còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của ngành Dược Hà Tĩnh.

Trong khu nhà xưởng sản xuất của Nhà máy Tân dược (Công ty CP Dược Hà Tĩnh), hệ thống dây chuyền hoạt động liên tục, từng tốp kỹ thuật viên, công nhân nhanh tay thao tác, đóng gói sản phẩm. Chị Cao Thị Chiến (SN 1987) - Giám đốc Nhà máy theo sát từng công đoạn, kiểm tra kỹ từng sản phẩm, nhắc nhở anh chị em công nhân thao tác đúng quy trình sản xuất.

Trăn trở với công việc, chị Cao Thị Chiến (ở giữa) đã cho ra đời nhiều sáng kiến hữu ích trong quá trình sản xuất.

Trăn trở với công việc, chị Cao Thị Chiến (ở giữa) đã cho ra đời nhiều sáng kiến hữu ích trong quá trình sản xuất.

Được biết, chị Chiến tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 2010 với tấm bằng giỏi, sau đó đầu quân cho Công ty CP Dược Hà Tĩnh. Với kiến thức được đào tạo bài bản, chỉ sau một thời gian công tác, chị được giao phụ trách sản xuất của Nhà máy Tân dược. Bằng trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong chuyên môn, điều hành, tháng 7/2014, chị được tín nhiệm bầu làm Giám đốc Nhà máy Tân dược, quản lý 82 cán bộ, nhân viên.

Các sáng kiến của chị Chiến góp phần giảm thời gian, nhân lực, tăng năng suất lao động.

Các sáng kiến của chị Chiến góp phần giảm thời gian, nhân lực, tăng năng suất lao động.

Với nhiều năm kinh nghiệm vận hành máy móc, cùng sự tâm huyết và trách nhiệm của một cán bộ quản lý, chị luôn trăn trở để tìm ra các giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu suất công việc.

Năm 2020, chị cho ra đời sáng kiến “Tăng cỡ lô sản phẩm”. Theo đó, chị đã nghiên cứu ứng dụng quy trình mới để điều chỉnh pha chế sản phẩm Clopheniramin, Dexamethason từ 2 triệu viên lên 3 triệu viên/lô sản phẩm. Sáng kiến này giúp giảm công trộn, chi phí kiểm nghiệm và thời gian ghi chép hồ sơ lô sản xuất xuống còn 2/3 so với trước đây.

Lãnh đạo Công ty CP Dược Hà Tĩnh rất quan tâm việc khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong các bộ phận.

Lãnh đạo Công ty CP Dược Hà Tĩnh rất quan tâm việc khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong các bộ phận.

Năm 2021, chị tiếp tục nghiên cứu sáng kiến “Cải tiến quy trình tạo hạt pellet từ thủ công sang bán tự động”. Sáng kiến này xuất phát từ thực tế quá trình rây bột để tạo ra các hạt pellet (bán thành phẩm của viên thuốc) phải làm thủ công, vừa tốn thời gian, nhân công mà năng suất thấp. Chị đã chuyển sang sử dụng máy trộn cao tốc, sau đó, dùng máy rây để rung bột qua cỡ lưới thích hợp. Quy trình mới này giảm được 1/2 thời gian, nhân lực mà năng suất tăng gấp đôi so với quy trình cũ.

Cùng năm đó, chị Chiến cho ra đời sáng kiến “Chế tạo nồi pha chế PVP iodin cỡ lô lớn” được ứng dụng vào sản xuất. Với sáng kiến này, nồi pha chế 200 lít được thay thế bằng nồi 600 lít, giúp tăng sản phẩm PVP iodin từ 10 nghìn lọ lên 30 nghìn lọ/lô sản phẩm; góp phần giảm thiểu quá trình kiểm nghiệm, pha chế và đóng gói, tạo ra số lượng sản phẩm lớn phục vụ nhu cầu thị trường.

bqbht_br_6.jpg
Chị Chiến luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu của người đứng đầu chi bộ, cơ quan.

Những sáng kiến của chị Chiến được lãnh đạo công ty đánh giá cao, mang lại hiệu quả thực tế trong quá trình sản xuất với khả năng làm lợi hàng tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp. Không chỉ luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo, chị Chiến còn thường xuyên đề xuất Ban giám đốc Công ty thực hiện chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật để khích lệ cán bộ, công nhân tích cực tham gia phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo.

Anh Lê Tuấn Vũ - kỹ sư Công ty CP Dược Hà Tĩnh chia sẻ: “Chị Chiến không chỉ là người cán bộ quản lý có tâm mà còn là tấm gương về tinh thần lao động sáng tạo cho chúng tôi học tập. Từ sự khích lệ, động viên của chị và các anh chị đồng nghiệp, bản thân tôi cũng đã có nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả vào quy trình sản xuất, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp”.

a10.jpg
Chị Cao Thị Chiến (ngoài cùng bên trái) được Hội LHPN tỉnh vinh danh nữ đảng viên tiêu biểu toàn tỉnh năm 2025. Ảnh Thiên Vỹ.

Không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng, với vai trò là Bí thư Chi bộ Nhà máy Tân dược từ năm 2020, chị Chiến đã luôn phát huy phẩm chất của người đảng viên và vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Chị cùng với các đồng chí trong chi ủy đã theo dõi, dìu dắt nhiều công nhân có năng lực, phẩm chất trong đơn vị để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến nay, chi bộ đã có 25 đảng viên, trong đó, phần lớn là đảng viên nữ.

Với những đóng góp của mình, nhiều năm liền, chị Chiến đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; năm 2020, được UBND tỉnh tặng bằng khen; năm 2021, được Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh biểu dương danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Tháng 1/2025, chị là một trong 95 cá nhân được Hội LHPN tỉnh vinh danh nữ đảng viên tiêu biểu toàn tỉnh.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh ngày càng khẳng định được uy tín và thương hiệu trong hệ thống ngành dược toàn quốc và trên thị trường trong nước cũng như các nước lân cận. Có được thành công đó, phải kể đến đóng góp to lớn của nhiều cá nhân tiêu biểu, trong đó có chị Cao Thị Chiến. Với vai trò là người đứng đầu, chị Chiến đã tạo dựng sự đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh. Tinh thần học hỏi, lao động sáng tạo của chị góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất của toàn công ty.

Ông Võ Trí Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Dược Hà Tĩnh

Video: Các sáng kiến của chị Cao Thị Chiến giúp làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng/năm.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.