Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động khi có tình huống xẩy ra

(Baohatinh.vn) - Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Hà Tĩnh yêu cầu siết chặt kỷ cương, kỷ luật quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ khi có tình huống xẩy ra.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động khi có tình huống xẩy ra

Chiều 27/6, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu của cấp trên về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiến hành chuẩn bị, xây dựng ý định và giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Nghi Xuân và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho huyện Kỳ Anh.

Tham mưu chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển giao quân năm 2019 với quân số 1.100 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức đón nhận, huấn luyện và làm lễ tuyên thệ cho 120 chiến sỹ mới, tổ chức biên chế về các cơ quan, đơn vị theo chỉ tiêu Quân khu 4 giao; duy trì, điều hành huấn luyện các đối tượng, hoàn thành chương trình đề ra.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động khi có tình huống xẩy ra

Thượng tá Trần Xuân Cường - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vũ Quang: "Đơn vị đã phát huy hiệu quả lực lượng tại chỗ, kịp thời xử lí các vấn đề xẩy ra, đặc biệt trước mắt là phòng chống cháy rừng do biến đổi khí hậu".

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, trong đó, chú trọng đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại như: Công tác phối hợp nắm, dự báo tình hình cần rõ nét hơn; công tác cán bộ quân sự cấp xã sau khi có kế hoạch tinh giảm biến chế, sáp nhập hành chính; công tác tổ chức hội thi, hội thao; đồng thời thống nhất 4 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động khi có tình huống xẩy ra

Đại tá Trần Văn Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo hội nghị

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh các cấp; nâng cao công tác giáo dục, tuyên truyền, tăng cường nhiệm vụ huấn luyện, học tập tại chức, trình độ xử lí trong sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng nắm và dự báo chính xác tình hình cơ sở;

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật quân đội, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ khi có tình huống xẩy ra. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết các cấp đã đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.