Ecuador hứng chịu hơn 700 dư chấn sau 2 trận động đất

(Baohatinh.vn) - Theo Viện địa chất Ecuador, tính từ trận động đất đầu tiên xảy ra vào đêm ngày 16/4, hiện tại đã có tổng cộng 700 dư chấn xảy ra

Người dân Ecuador xếp hàng nhận đồ cứu trợ (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, tính đến hôm qua (22/4), số người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển Equador tối ngày 16/4 đã được nâng lên con số 602 người. Tuy không gây thêm thiệt hại, hàng chục cơn dư chấn từ sau trận động đất này vẫn tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi lên nhiều thành phố và thị trấn trên khắp đất nước Nam Mỹ.

Trận động đất hồi tối thứ bảy tuần trước được đánh giá là thảm họa tồi tệ nhất trong gần bảy thập kỷ ở Ecuador. Theo một thông báo của Văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Ecuador, cơn địa chấn này đã khiến 12.492 người thương vong và 130 người khác mất tích.

Đến đêm ngày 21/4 người dân Ecuador tiếp tục hứng chịu thêm một trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển Ecuador với tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, cách thành phố Portoviejo 100km về phía Tây Bắc.

Alex Bachon, một công nhân xây dựng 43 tuổi, nói với hãng tin Reuters: “Khi mặt đất rung chuyển, chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh này trước đây. Mọi việc thật tồi tệ”.

Viện đại chất Ecuador chi biết, có hơn 70 dư chấn suốt đêm thứ năm và thứ sáu, ngay sau trận động đất thứ hai. Tính từ trận động đất đêm 16/4, hiện tại đã có tổng cộng 700 dư chấn xảy ra.

Ông Ricardo Penaherrera, giám sát viên tại văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Ecuador, cảnh báo các dư chấn sẽ còn tiếp tục trong một vài tuần tới đồng thời kêu gọi người dân Ecuador giữ bình tĩnh.

Hiện tại gần 7.000 tòa nhà đã bị phá hủy ở Ecuador, hơn 26.000 người phải sống ở các khu lán trại. Gần 14.000 nhân viên an ninh được điều động giữ trật tự ở khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Những người sống sót trong vùng bị ảnh hưởng đã nhận được lương thực và thuốc men từ chính phủ và các tổ chức cứu trợ nước ngoài. Tổng thống Rafael Correa thừa nhận hệ thống đường giao thông bị phá hủy đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động cứu trợ ở một vài khu vực.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.