F0 không khai báo, nguy cơ dịch lan rộng!

(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, các trường hợp tự xét nghiệm xác định bị nhiễm COVID-19 nhưng tự điều trị, không khai báo với ngành chức năng sẽ gieo thêm mầm bệnh cho cộng đồng, hơn nữa, còn tiềm ẩn nguy cơ bệnh diễn biến nặng vì không có sự tư vấn, hướng dẫn điều trị của các bác sỹ.

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca F0 trong cộng đồng gia tăng từng ngày. Nhằm chủ động tầm soát dịch bệnh, phát hiện sớm F0, nhiều người dân đã tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại nhà. Song, thực tế hiện nay, một số người dân sau khi tự test nhanh tại nhà cho kết quả dương tính lại không khai báo với cơ sở y tế mà tự mua thuốc điều trị. Điều này gây ra nhiều hệ lụy cho chính bản thân người bệnh và cộng đồng.

F0 không khai báo, nguy cơ dịch lan rộng!

Cán bộ y tế lấy mẫu cho người dân có triệu chứng nghi ngờ đến khai báo.

Đơn cử như trường hợp của ông T.H.L (xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên), khi có triệu chứng đau họng, mệt mỏi, đã tự test nhanh, khi biết kết quả dương tính, thay vì lên trạm y tế xã khai báo y tế để được hướng dẫn các biện pháp điều trị thì ông L. đã tự mua thuốc điều trị theo các triệu chứng tại nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian, các triệu chứng ngày càng trở nặng, ông L. mới lên trạm y tế để khai báo.

Bác sỹ Hoàng Văn Chung - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nam Phúc Thăng cho rằng, nguyên nhân của tình trạng F0 không khai báo xuất phát từ thực tế không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ dẫn đến tâm lý chủ quan, không thông báo cho cơ quan y tế. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng hiện nay, việc kiểm soát tình hình của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Nhiều F0 không khai báo mà chúng tôi phát hiện được là nhờ thông tin phản ánh của người dân hoặc người bệnh tự khai báo khi bệnh trở nặng.

F0 không khai báo, nguy cơ dịch lan rộng!

Khi người dân tự test cho kết quả dương tính với COVID-19, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà mà cần thông báo cho cơ quan y tế.

Hiện nay, việc khai báo y tế đã được thực hiện rất linh động. Trong trường hợp bị nhiễm COVID-19, người bệnh có thể gọi điện cung cấp thông tin hoặc cử người nhà đến trạm y tế khai báo. Sau đó, trạm y tế sẽ cử nhân viên đến kiểm tra, đánh giá tình trạng người bệnh, xem xét điều kiện cách ly, điều trị đối với F0. Nếu F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà thì được cách ly, điều trị tại nhà. Người bệnh có triệu chứng thì được cung cấp các túi thuốc A, B, C và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên để kịp thời can thiệp trong những tình huống cấp bách.

Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng F0 không khai báo vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn và đã gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát, theo dõi, điều trị F0 và truy vết F1, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

Chị Võ Thị Thương - Phụ trách Khoa Kiểm soát bệnh tật (Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh) cho biết: “Gần đây nhất, chúng tôi phát hiện 2 trường hợp ở phường Nguyễn Du và Trần Phú. Họ tự test nhanh ở nhà phát hiện mình bị nhiễm bệnh nhưng tự cách ly, điều trị mà không thông báo. Mấy ngày sau, họ xuất hiện triệu chứng sốt, ho nặng thì mới thông báo cho trạm y tế. Đến lúc đó chúng tôi mới có thể tư vấn điều trị và quan trọng nhất là truy vết F1 để hướng dẫn cách ly".

F0 không khai báo, nguy cơ dịch lan rộng!

Một trường hợp F0 khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Thạch Quý - TP Hà Tĩnh.

Việc người bệnh chủ quan, không thông báo cho cơ quan y tế, tự mua thuốc điều trị tại nhà khiến bệnh tình có thể diễn biến nặng, đồng thời cũng sẽ gây ra tình trạng quá tải, tạo áp lực cho ngành y tế.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh tăng nhanh thì việc người dân tự thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà là giải pháp cần thiết để tầm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, khi test nhanh có kết quả dương tính, người dân cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, xem thường dịch bệnh. Khai báo y tế không chỉ giúp F0 được hướng dẫn các bước cách ly, chăm sóc, điều trị phù hợp, tránh được chuyển biến nặng mà còn được can thiệp kịp thời trong tình huống xấu”.

F0 không khai báo, nguy cơ dịch lan rộng!

Người bị nhiễm COVID-19 cần chủ động thông báo cho lực lượng chức năng để được tư vấn, hướng dẫn điều trị phù hợp. Ảnh Trâm Anh.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, việc không khai báo y tế khi mắc COVID-19 là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và có thể căn cứ nhiều điều luật để xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, người nhiễm bệnh COVID-19 cũng sẽ không được hưởng các quyền lợi theo quy định khi cố ý không khai báo y tế.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội, ngăn dịch lây lan rộng ra cộng đồng, mỗi người cần nêu cao ý thức trách nhiệm của mình, thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là trung thực trong khai báo y tế.

Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì hành vi “Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A” bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng nêu rõ, hành vi không khai báo y tế dẫn đến gây hậu quả làm lây lan dịch bệnh có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý phổ biến, nhất là ở phụ nữ, gây đau mỏi, phù nề, chuột rút và mất thẩm mỹ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến chàm da, loét chân, huyết khối nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Gần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) - mỗi nhịp thở được giữ lại chính là gìn giữ hy vọng cho cả một gia đình. Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO là một trong số đó.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Nhiễm trùng da và mô mềm là một bệnh lý khá phức tạp, ngoài tổn thương phần da còn ảnh hưởng đến phần mô dưới da, thậm chí lan sâu vào phần cơ, xương, khớp. BS Phan Thị Thảo Ngân (Khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giải đáp những vấn đề liên quan trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Chỉ sau 1 năm làm việc tại BVĐK Vinmec Nha Trang, TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đã ghi dấu bằng hàng loạt ca phẫu thuật tiêu hóa, ung thư phức tạp. Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.
Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Công việc của các KTV vật lý trị liệu ở Hà Tĩnh diễn ra lặng lẽ trong những căn phòng phục hồi chức năng. Ở đó, mỗi cử động của người bệnh là kết quả của lòng kiên trì và niềm tin.