Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

(Baohatinh.vn) - Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.

Tại xã Toàn Lưu có gần 65 ha chè xanh, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ. Những ngày này, nhiều hộ dân đang bước vào cao điểm thu hoạch vụ chè phục vụ thị trường Tết. Theo ghi nhận, giá chè xanh hiện dao động từ 7.000 – 9.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với thời điểm giữa năm, khiến bà con phấn khởi, tranh thủ huy động nhân lực thu hái.

bqbht_br_c9.jpg
Gia đình bà Dương Thị Thân, xã Toàn Lưu huy động nhân lực thu hoạch chè xanh để bán ra thị trường.

Bà Dương Thị Thân, xã Toàn Lưu cho biết, gia đình bà có khoảng 0,5 ha chè xanh. Gần một tuần nay, gia đình đã bắt đầu thu hoạch để bán ra thị trường.

“Dịp này thương lái thu mua nhiều, giá chè lại tăng cao nên gia đình rất vui. Trước đây, 10 kg chè chỉ bán được từ 20.000 – 40.000 đồng, còn hiện nay đã gần 100.000 đồng. Chúng tôi rất mong chờ vụ thu hoạch này để có thêm thu nhập sắm sửa Tết”, bà Thân chia sẻ.

bqbht_br_c10.jpg
Ông Trương Hữu Phương, xã Toàn Lưu thời điểm này mỗi ngày đều thu hoạch chè để bán vì được giá.

Cùng chung niềm vui, ông Trương Hữu Phương, xã Toàn Lưu cho hay: “Thời điểm này chè được giá hơn hẳn so với các tháng nắng nóng trong năm. Trước đây giá chè thấp, bà con thu hoạch cầm chừng, nhưng nay giá tăng cao nên ai cũng phấn khởi. Trung bình mỗi ngày gia đình tôi bán cho thương lái từ 80-150kg chè, thu hoạch liên tục từ nay đến Tết”.

bqbht_br_c7.jpg
Vườn chè xanh ở xã Kỳ Văn.

Không chỉ ở Toàn Lưu, tại xã Kỳ Văn, sau khi hoàn thành việc thu hoạch và đốn dọn các diện tích chè công nghiệp, chè búp để chuẩn bị cho vụ mới, người dân cũng đang tập trung thu hoạch chè xanh bán ra thị trường.

Giá chè tăng cao trong thời điểm cận Tết đã góp phần cải thiện đáng kể nguồn thu nhập cho nhiều hộ trồng chè trên địa bàn.

bqbht_br_c5.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu Hường, xã Kỳ Văn phấn khởi vì giá chè tăng cao.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường, xã Kỳ Văn cho biết: “Gia đình tôi đã đốn, chăm sóc xong diện tích chè công nghiệp và hiện đang tập trung thu hoạch chè xanh. Giá chè thời điểm này cao gấp khoảng 2 lần so với bình thường, trong khi nhu cầu tiêu thụ dịp Tết tăng mạnh nên gia đình tranh thủ thu hoạch để bán”.

Theo đánh giá của ngành chức năng, chè xanh là cây trồng mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho người dân nhiều địa phương, nhất là trong dịp Tết. Với những diện tích đã thu hoạch xong, bà con tiếp tục tập trung chăm sóc, cải tạo đất, đốn tỉa đúng kỹ thuật để chuẩn bị cho các vụ tiếp theo.

bqbht_br_c1.jpg
Thu hoạch đến đâu người dân cũng khẩn trương để chăm sóc cho vụ chè tiếp theo.

Ông Nguyễn Đình Kế, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Văn cho biết: “Sau khi thu hoạch, các hộ dân tiến hành cày cuốc, dọn vệ sinh vườn chè và tăng cường chăm bón để chuẩn bị cho các vụ tiếp theo. Địa phương cũng khuyến khích người dân mở rộng diện tích chè phù hợp điều kiện thực tế, góp phần nâng cao thu nhập”.

bqbht_br_c6.jpg
Chè xanh năm nay phát triển tốt, ít sâu bệnh, được mùa và được giá.

Tại xã Toàn Lưu, công tác hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chè sau thu hoạch cũng được quan tâm. Anh Nguyễn Thái Vũ, Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu cho biết: “Địa phương đang khuyến khích bà con thu hoạch chè đúng thời điểm, “vừa độ” để đảm bảo chất lượng, bán được giá cao. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện đốn tỉa, dọn dẹp vườn chè đúng kỹ thuật ngay sau thu hoạch để cây nhanh hồi phục. Cùng với đó phối hợp với cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, hạn chế lạm dụng phân bón hóa học nhằm giữ độ bền cho đất và cây chè.”

bqbht_br_c8.jpg
Dự kiến càng cận Tết giá chè tiếp tục tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Cận Tết, chè được giá không chỉ giúp bà con nông dân tăng thu nhập mà còn tạo nên không khí lao động khẩn trương, phấn khởi tại các vùng trồng chè trên địa bàn tỉnh, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm no cho người dân.

VIDEO: Người dân phấn khởi vì giá chè xanh tăng cao dịp cận Tết.

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!