Chè Hương Sơn khẳng định vị thế cây chủ lực, rộng cửa vươn xa

(Baohatinh.vn) - Với những giá trị mà cây chè mang lại, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) dự định mở rộng thêm vùng nguyên liệu, tăng cường chế biến sâu và tăng sản lượng xuất khẩu.

Người trồng chè tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Hồng… đang tích cực thu hoạch chè giai đoạn cuối vụ xuân. Năm nay, chè búp có mức giá 6,7 nghìn đồng/kg, trong khi đó, năm 2022, giá chè chỉ 5,5 - 5,8 nghìn đồng/kg, còn năm 2023 là 6 - 6,2 nghìn đồng/kg. Mức giá năm 2024 so với những năm trước khá cao, mang lại thu nhập tốt cho các hộ trồng chè.

z5289201119559_26a1584bde326e1c370c9d85fe12eb82.jpg
Toàn huyện Hương Sơn hiện có 631 ha trồng chè.

Phấn khởi vì năm nay chè được mùa, được giá nên ông Nguyễn Văn Cương (thôn Hà Chua, xã Sơn Tây) đang tích cực thu hoạch nốt diện tích chè xuân cuối vụ để kịp xuất bán cho Xí nghiệp chè Tây Sơn.

Ông Cương cho biết: “Gia đình tôi có 0,7 ha trồng chè, từ sau tết Nguyên đán, chúng tôi đã bắt đầu thu hoạch vụ chè xuân. So với các năm trước, năm nay chè được mùa, trung bình mỗi tháng gia đình thu được 3 tấn chè tươi. Chè được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP nên đảm bảo các quy chuẩn về chất lượng. Với giá bán 6,7 nghìn đồng/kg, sau khi trừ các chi phí nhân công, phân bón… thì thu lãi khoảng 10 triệu đồng/tháng”.

IMG_4322.jpg
Niềm vui của ông Cương khi chè năm nay được mùa, được giá.

Nhiều hộ dân trồng chè khác của huyện Hương Sơn cũng đang tích cực bám đồi để thu hoạch những ngọn chè cuối của vụ xuân. Trong khi đó, nhiều hộ trồng chè đã bắt tay vào công việc bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, nhổ cỏ, đốn thân, cành đã bị hư hỏng… để chuẩn bị cho vụ chè mới.

Vừa hái xong chè vụ xuân, ông Đậu Thanh Lâm (thôn Kim Thành, xã Sơn Tây) đã tranh thủ thời gian nhổ cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật... để chè phát triển khỏe mạnh, chuẩn bị cho vụ chè tiếp theo. Ông Lâm phấn khởi cho biết: “Đến thời điểm này, có thể nói rằng, vụ chè xuân năm nay của gia đình đã thắng lợi. Với 1 ha chè, mỗi tháng, gia đình thu hoạch được 4 tấn, sau khi trừ chi phí thu lời khoảng 12 triệu đồng/tháng”.

z5289201013674_98ace33c22594e8c032160611635de93.jpg
Sau khi thu hoạch xong vụ chè xuân, ông Lâm đang tích cực dọn cỏ, phun thuốc bảo vệ thực vật... để chuẩn bị cho vụ chè tiếp theo.

Trước đây, gia đình ông Lâm trồng ngô nhưng hiệu quả kinh tế không cao. 10 năm trước, ông mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng ngô thành trồng chè và loại cây này đã chứng minh được hiệu quả kinh tế cao ở miền núi Hương Sơn. Trung bình mỗi năm, gia đình ông Lâm thu lãi được hơn 100 triệu đồng từ cây chè. Với hiệu quả kinh tế ổn định, ông Lâm vẫn yên tâm gắn bó với cây trồng này.

Hiện toàn xã Sơn Tây có gần 300 ha chè của 320 hộ dân đã cho thu hoạch. Trong đó, các thôn: Phố Tây, Trung Lưu, Hoàng Nam, Khí Tượng, Hà Chua là những địa phương có diện tích trồng chè lớn của xã.

z5289200989006_3f071f3e9cdf9336f87550a67459d0b4.jpg
Chè năm nay được mùa, được giá đã mang tới thu nhập "ấm" tay cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Phan Duy Ngọc cho biết: “Chè là một trong những cây trồng chủ lực, mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ dân ở xã Sơn Tây. Năm nay, nhờ thời tiết ổn định nên chè được mùa. Bên cạnh đó, giá chè có “nhỉnh” hơn năm ngoái nên bà con trồng chè rất phấn khởi. Nhờ cây chè, nhiều lao động địa phương cũng có việc làm với thu nhập ổn định. Trung bình mỗi ngày công hái chè, người hái có thu nhập khoảng 200 - 250 nghìn đồng”.

Cùng với xã Sơn Tây, người dân ở các địa phương khác cũng đang tích cực thu hoạch nốt diện tích chè xuân còn lại với niềm vui về một vụ mùa thắng lợi. Nhờ áp dụng kỹ thuật đốn chè, tạo tán hợp lý, chăm sóc kỹ lưỡng, đầu tư phân bón đầy đủ... nên chè vụ xuân cho nhiều búp, lá chè xanh mướt.

Đặc biệt, chè được trồng tại huyện Hương Sơn là giống LDP2, PH1 là những loại có khả năng chịu hạn khá tốt, có năng suất, chất lượng cao nên đem lại hiệu quả kinh tế ổn định. Chè Hương Sơn đã gây dựng được thương hiệu chất lượng cao nên ngoài thị trường tiêu thụ trong nước còn được xuất khẩu tới nhiều quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, Nhật Bản… Với giá cả và thị trường tiêu thụ ổn định, nhiều hộ trồng chè tại Hương Sơn thu lãi từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

z5289200941800_8a4b263b5f01e2aa3e359ec06c5a4546.jpg
Vụ chè năm nay, toàn huyện Hương Sơn ước đạt thu được gần 8.000 tấn.

Toàn huyện hiện có tổng 631 ha trồng chè. Sản lượng chè năm nay ước tính khoảng gần 8.000 tấn, với giá bán 6,7 nghìn đồng/kg, ước thu hơn 53 tỷ đồng. Năm 2024, huyện có kế hoạch mở rộng diện tích chè lên gần 650 ha, đồng thời, duy trì tốt diện tích chè đang cho thu hoạch, tăng cường chế biến sâu và tăng sản lượng xuất khẩu.

Ông Trần Quang Hòa - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.