Báo Hà Tĩnh giành giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”

(Baohatinh.vn) - Chùm tác phẩm “Vinh quang sứ mệnh trồng người” của nhóm phóng viên Báo Hà Tĩnh đã vinh dự là 1 trong 59 tác phẩm đạt Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2023.

Sáng 18/11, tại TP Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2023.

Tham dự lễ trao giải có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh.

Báo Hà Tĩnh giành giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”

Đại biểu tham dự chương trình.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp GD&ĐT; vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Qua đó, tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc thi năm 2023, ban tổ chức đã nhận được gần 800 tác phẩm tham dự (trong đó, loại hình báo điện tử chiếm số lượng lớn nhất), là những tác phẩm được sáng tác, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 5/9/2022 - 5/9/2023.

Báo Hà Tĩnh giành giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”

Nhà báo Nguyễn Thúy Ngọc (giữa) đại diện nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh nhận giải.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các tác phẩm phản ánh khá toàn diện, đa chiều về hoạt động giáo dục ở các cấp học trên toàn quốc như: đổi mới phương pháp dạy và học, chuyển đổi số trong giáo dục, mô hình trường học an toàn, hạnh phúc, tấm gương các nhà giáo...

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu với loạt bài nhiều kỳ; nội dung được chuyển tải theo cách thức mới mẻ, hấp dẫn; trình bày theo hình thức đa phương tiện, thu hút bạn đọc.

Thông qua các tác phẩm, những thành tựu, đóng góp, hạn chế, khó khăn của ngành giáo dục được nhìn nhận thẳng thắn, khách quan, mang tính phản biện cao.

Báo Hà Tĩnh giành giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”

Nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2023.

Từ gần 800 tác phẩm tham dự, ban tổ chức đã lựa chọn 85 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Trên cơ sở đó, lựa chọn 59 tác phẩm để trao giải, trong đó, 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 8 giải nhì, 13 giải ba, 34 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức còn vinh danh 2 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đạt giải và 4 nhân vật giải “Cống hiến”.

Chùm tác phẩm “Vinh quang sứ mệnh trồng người” của nhóm phóng viên Thúy Ngọc - Kiều Minh -Thu Hà - Thiên Vỹ - Đình Nhất - Công Ngọc (Báo Hà Tĩnh) vinh dự đạt giải khuyến khích.

Báo Hà Tĩnh giành giải khuyến khích Giải Báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên từ cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã cho thấy sự quan tâm, đồng hành của báo chí đối với ngành giáo dục. Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm phản ánh của báo chí đối với những vấn đề quan trọng của ngành.

Phát động Giải Báo chí “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2024, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, đây là cơ hội để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí thể hiện tình yêu, tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp GD&ĐT nước nhà. Ban tổ chức mong muốn nhận được nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng, phản ánh đa chiều, sâu rộng các vấn đề của ngành.

Chùm tác phẩm “Vinh quang sứ mệnh trồng người” của nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh, bao gồm 5 kỳ:

Bài 1: Dấu chân không mỏi của người thầy giáo gần trọn đời gắn bó với sự nghiệp trồng người

Bài 2: Người mẹ của học sinh những vùng khó khăn

Bài 3: Người thầy thắp lửa yêu thương

Bài 4: Nữ giáo viên vùng núi 20 năm thầm lặng ươm mầm xanh

Bài 5: Nữ hiệu phó giàu sáng kiến ở ngôi trường ngoài công lập tại Hà Tĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast