Hà Tĩnh xếp thứ 5 toàn quốc Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022

(Baohatinh.vn) - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, Hà Tĩnh có 74/99 em dự thi đạt giải, trong đó, có 1 giải nhất, 25 giải nhì, 28 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Với kết quả này, Hà Tĩnh xếp thứ 5 toàn quốc về số lượng học sinh giỏi quốc gia, sau các tỉnh, thành phố: Hà Nội 125 giải; Hải Phòng 85 giải; Hải Dương 82 giải và Nghệ An 79 giải.

Hà Tĩnh xếp thứ 5 toàn quốc Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022

Hà Tĩnh có 74/99 học sinh dự thi đạt giải.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì 10 đội tuyển (Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp) với 99 học sinh dự thi; riêng đội tuyển Sinh học có 9 em, còn lại các môn khác, mỗi đội tuyển 10 em.

Trong tổng số 99 học sinh của 10 đội tuyển, có 94 em là học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 5 học sinh đến từ các trường THPT không chuyên gồm: 3 em ở đội tuyển Địa lý - là học sinh các trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), THPT Nguyễn Trung Thiên (Thạch Hà), THPT Cao Thắng (Hương Sơn); 1 em ở đội tuyển Sinh học là học sinh Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc); 1 em ở đội tuyển Lịch sử là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/3 vừa qua tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast