Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Sớm được tiếp nhận lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, Hà Huy Tập đã trở thành người cộng sản kiên cường, Tổng Bí thư của Đảng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Đảng và giải phóng dân tộc.

Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay thuộc xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Internet

Với trí tuệ, tư duy sắc sảo của một người được đào tạo bài bản, đầy đủ lý luận Mác - Lê-nin ở Trường Đại học Phương Đông, với bản lĩnh chính trị vững vàng, lại được “tắm mình” trong phong trào cách mạng sôi nổi của giai cấp công nhân và toàn dân tộc, đồng chí Hà Huy Tập sớm trở thành nhà tư tưởng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng.

Thông qua những bài viết, tác phẩm lý luận và hoạt động thực tiễn của mình, Hà Huy Tập đã đấu tranh không biết mệt mỏi để bảo vệ Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cực tả Tờ-rốt-xky.

Để bảo vệ Đảng, Hà Huy Tập đã đưa ra những luận điểm khẳng định tính tất yếu về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở “ba tổ chức cộng sản hợp nhất lại” (1). Điều này đã hoàn toàn bác bỏ những khẳng định sai lầm về lịch sử và cuộc đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngôi nhà tranh 5 gian - nơi đồng chí Hà Huy Tập cất tiếng khóc chào đời được lưu giữ trong Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh Thu Hà

Hà Huy Tập quan tâm xây dựng niềm tin của giai cấp và Nhân dân vào vị trí và vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng - “Đội tiên phong chiến đấu và kiên quyết cách mạng” (2), “người bảo vệ duy nhất” và giải phóng những người bị áp bức, bóc lột. Và tự bản thân Đảng, trong thực tế “đã tỏ rõ với quần chúng rằng mình là người lãnh đạo thực sự, người chỉ huy thực sự” (3).

Hà Huy Tập luôn tỏ rõ niềm tự hào vô hạn, tình cảm ca ngợi nồng nhiệt của mình đối với Đảng; đối với đồng chí Nguyễn Ái Quốc - người sáng lập Đảng; đối với sự hy sinh lớn lao của những đảng viên và quần chúng cách mạng để viết nên những trang sử vẻ vang của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của một Đảng “vững vàng về hệ tư tưởng vô sản, một tính chiến đấu mẫu mực, một nghị lực hành động, một chủ nghĩa anh hùng đáng khen” (4), Hà Huy Tập đặt niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng: “Thắng lợi của cách mạng Đông Dương sẽ ở trong tay chúng tôi: chúng tôi chỉ việc tiến tới đó bằng tranh đấu” (5).

Tuy không phải là người sáng lập, song Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn về xây dựng Đảng. Khi Đảng và phong trào cách mạng bị kẻ thù đàn áp, đồng chí kiên trì đấu tranh bảo vệ Đảng, từng bước khôi phục tổ chức Đảng và xây dựng đường lối của Đảng, từ xây dựng Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương (1932), lập ra Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng, chuẩn bị và chủ trì Đại hội lần thứ nhất của Đảng (tháng 3/1935)…

Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) với nhiều tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí đã trở thành địa chỉ đỏ cho thế hệ trẻ. Ảnh Thu Hà

Sau khi trở thành Tổng Bí thư, Hà Huy Tập vừa trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng, vừa chỉ đạo xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; trực tiếp soạn thảo nhiều văn kiện mang tính định hướng chỉ đạo về chủ trương, đường lối hoạt động của Đảng và cách mạng.

Nhận thức đúng đắn vai trò của nền tảng tư tưởng, lý luận đối với một Đảng cách mạng, Hà Huy Tập yêu cầu Đảng phải “luôn luôn đi đúng chủ nghĩa mácxít - lêninnít” (6), phải dựa vào lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà phát triển lên cho phù hợp với hoàn cảnh; đồng thời, ra sức tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin; vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn xây dựng Đảng và phong trào cách mạng.

Có thể khẳng định, mỗi cuốn sách, bài báo của Hà Huy Tập được công bố là những dịp làm sâu sắc hơn những nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, góp phần nâng cao trình độ tư tưởng, lý luận của Đảng, bảo vệ Đảng về tư tưởng, lý luận và quan điểm, đường lối chính trị.

Kiên định bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hà Huy Tập lưu ý, trong lĩnh vực lý luận “không phải chỉ phổ biến lý luận chủ nghĩa cộng sản và gắn lý luận liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, mà còn đấu tranh kiên quyết với mọi tư tưởng thù địch, mọi khuynh hướng chống chủ nghĩa Lê-nin và chống chủ nghĩa cơ hội” (7), “chống hết các xu hướng sai lầm cả ở trong và ở ngoài hàng ngũ Đảng” (8).

Hà Huy Tập với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Truyền thống quê hương và gia đình đã hun đúc nên tài năng, chí khí của Hà Huy Tập. Trong ảnh: cụm tượng Cội nguồn ở Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh Thu Hà

Bằng những bài bút chiến sắc bén của mình, trên diễn đàn công luận, Hà Huy Tập vừa tích cực uốn nắn những nhận thức sai lệch để đưa phong trào cách mạng phát triển đúng hướng; vừa đấu tranh với các biểu hiện tả khuynh, hữu khuynh và chủ nghĩa cơ hội trong Đảng. Đặc biệt, đối với bọn phản cách mạng Tờ-rốt-xky, Hà Huy Tập dứt khoát: Những người cộng sản phải tỉnh táo, vạch trần tính chất phản động về lý luận và chính trị của chúng, phải tiêu diệt chúng về chính trị, không có liên minh hay thỏa hiệp.

Những hoạt động của Hà Huy Tập trên mặt trận tư tưởng, lý luận đã góp phần quan trọng đưa tư tưởng, lý luận chân chính của Đảng thấm sâu vào quần chúng và bảo vệ đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Tấm gương kiên cường của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập mãi là động lực, nguồn cổ vũ cho thế hệ hôm nay và mai sau vững vàng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

______

(1), (2), (5). Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.1999, t4, tr.255, 409, 275.

(3), (4), (7). Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, t3, tr.415, 426, 415.

(6), (8). Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, t6, tr.293.

(Trường Chính trị Trần Phú)

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Chủ đề KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Báo Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Báo Hà Tĩnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Tình cảm yêu kính Bác Hồ, việc học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành mạch nguồn thiêng liêng, hun đúc ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.