Hà Nội FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nghẹt thở phút cuối!

(Baohatinh.vn) - Trước đối thủ Hà Nội FC vượt trội về mọi mặt, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ trên sân Hàng Đẫy, qua đó dừng chân ở Cúp Quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
xxxx.jpg
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp khó trước dàn sao của Hà Nội FC.

19 giờ 15 phút, ngày 12/3, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) có chuyến làm khách trên sân nhà của CLB Hà Nội, trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia Casper 2023/24.

Đại diện Thủ đô sau chuỗi trận khá thất vọng đã trở lại mạnh mẽ. 4 vòng đấu gần nhất, Văn Quyết và đồng đội giành 3 chiến thắng và chỉ thua 1 trận, vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V.League 1. Trận đấu này, với việc sở hữu dàn đội hình chất lượng, cộng thêm đó là lợi thế sân nhà, CLB Hà Nội đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Trong khi đó, HLHT ra quân với đội hình mạnh nhất, đáng chú ý, tiền vệ Lương Xuân Trường được ra sân ngay từ đầu. Ngay những phút đầu hiệp 1, HLHT là đội chủ động kiểm soát trận đấu, có những pha tấn công về phía đối thủ. Phút thứ 4, đội khách phản công, Diallo làm tường, nhả bóng cho Ibara tung cú sút mạnh, bóng đi chệch khung thành.

xxxxx.jpg
Hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có ngày thi đấu tệ.

CLB Hà Nội chủ động chơi chậm, chờ cơ hội phản công. Và đến phút 18, chủ nhà có bàn mở tỷ số, từ cánh phải, trung vệ Wilson tạt bóng để tiền đạo Deni tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Thanh Tùng.

5 phút sau, trung vệ Thành Chung đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Thanh Tùng, tuy nhiên bàn thắng của cầu thủ Hà Nội bị từ chối vì lỗi việt vị. Ngay sau đó, HLHT có câu trả lời. Xuân Trường thực hiện cú đá phạt, bóng đến chân của tiền đạo Ibara trong tư thế không ai kèm, thế nhưng ngoại binh này lại sút trúng người thủ môn.

Đến phút 38, tỷ số là 2-0 cho Hà Nội sau tình huống phản công mẫu mực. Phạm Xuân Mạnh băng lên từ cánh phải, tạt bóng vào vòng cấm để tiền đạo Tagueu đánh đầu dễ dàng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Hà Nội.

xxxxxx.jpg
Thua trận, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dừng chân ở Cúp Quốc gia.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội vẫn là đội bóng chiếm ưu thế và kiểm soát bóng tốt hơn. Bị dẫn 2 bàn, các cầu thủ HLHT tỏ ra nôn nóng, các đường chuyền đều sai địa chỉ. HLV Nguyễn Thành Công lần lượt tung Phi Sơn, Quang Nam vào sân nhằm tăng cường hàng công.

Phút 70, HLHT phản công, Diallo đi bóng qua thủ môn Quan Văn Chuẩn rồi tung cú sút nhưng trung vệ Thành Chung đã kịp thời băng về cứu bóng trên vạch vôi.

HLHT vùng lên tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 85 nhờ công của hậu vệ Viết Triều. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Khoảng thời gian còn lại, hàng thủ Hà Nội vất vả chống đỡ những đợt tấn công của HLHT để bảo toàn cách biệt mong manh.

Thua trận, HLHT dừng chân ở Cúp Quốc gia còn Hà Nội bước tiếp vào vòng tứ kết.

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast