Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

(Baohatinh.vn) - Dẫu biết việc đứng ra mua bán điện với người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào là sai quy định nhưng UBND xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) không còn lựa chọn nào khác.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào (xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) có diện tích 24,5ha với 53 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng. Trước đây, khu nuôi trồng này chỉ có điện thắp sáng, còn hệ thống điện phục vụ cho sản xuất thì chưa có, mà phải sử dụng máy nổ nên vừa tốn kém chi phí vừa gây ô nhiễm môi trường.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Năm 2016, khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào được đầu tư xây dựng công trình đường dây 35Kv và trạm biến áp (TBA) 180kVA có chi phí gần 1,2 tỷ đồng. Công trình này nằm trong dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Hà Tĩnh, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Tháng 4/2017, công trình gồm đường điện 35Kv dài 986m loại dây A50 điểm đấu nối VT15 nhánh Cẩm Lĩnh 5 thuộc ĐZ342 Cẩm Xuyên và TBA 180kVA – 35/0,4Kv (dạng treo) được đưa vào sử dụng, đã góp phần khắc phục khó khăn cho các hộ nuôi trồng thuỷ sản, thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Từ khi đưa vào sử dụng, UBND xã Cẩm Lộc đứng ra đại diện ký hợp đồng mua bán điện với Điện lực Cẩm Xuyên (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) rồi bán lại cho người dân. Tuy nhiên, điều này là sai quy định, do UBND xã là đơn vị hành chính sự nghiệp, không phải là đơn vị kinh doanh.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Bởi không có đơn vị chuyên môn quản lý nên những năm qua, công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng TBA cũng như hệ thống lưới điện ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào bị ngó lơ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tổn thất điện năng, ăn cắp điện… tăng cao gây thiệt hại kinh tế cũng như vấn đề an toàn với các hộ nuôi khiến họ rất bất bình.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Mỗi tháng, các hộ dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào phải mua điện với các mức giá khác nhau nhưng chung lại là đều cao hơn so với mức quy định. “Có khi phải trả 2.200 đồng/kWh nhưng cũng có nhiều tháng phải trả 3.500 - 3.800 đồng/kWh. Trung bình hàng tháng gia đình tôi tiêu tốn trên 2,5 triệu đồng trả tiền điện cho 0,5ha nuôi tôm. Chi phí như thế là quá cao”, ông Lê Xuân Khậng (SN 1957, thôn Tân Trung Thuỷ, xã Cẩm Lộc) phản ánh.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Không chỉ trả chi phí tiền điện cao mà chất lượng cấp điện cũng không ổn định. Các hộ dân phải góp 40 triệu đồng lắp thêm tụ bù cho TBA để nâng cap hiệu quả hoạt động của lưới điện. Do hạ tầng lưới điện không đảm bảo nên người dân nơi đây không dám đầu tư mở rộng sản xuất. Mong muốn của các hộ dân là sớm bàn giao hệ thống lưới điện cho ngành điện quản lý, vận hành.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc Nguyễn Văn Tuân xác nhận những phản ánh về bất cập tại hệ thống cấp điện cho khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào của người dân là chính xác. Nguyên nhân là tới thời điểm này hệ thống lưới điện chưa thể bàn giao cho ngành điện nhưng do yêu cầu cấp thiết của việc cung cấp điện cho các hộ nuôi nên UBND xã phải đứng ra đại diện chủ tài sản để ký hợp đồng mua bán điện với điện lực và các hộ dân.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Theo ông Nguyễn Văn Tuân, xã và huyện đã nhiều lần gửi các văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển giao công trình đường dây 35Kv và TBA 180kVA sang ngành điện quản lý nhưng tới nay, công trình vẫn chưa có hồ sơ gốc theo quy định của ngành điện nên chưa thể bàn giao được.

Hạ tầng lưới điện “làm khó” người dân ở khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào

Thiết nghĩ, để công trình đường dây 35Kv và TBA 180kVA cung cấp điện cho khu nuôi trồng thuỷ sản Bãi Rào phát huy tối đa hiệu quả, giúp người dân yên tâm sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, các đơn vị (UBND huyện Cẩm Xuyên, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT và Công ty Điện lực Hà Tĩnh) phải “ngồi lại với nhau” để tìm ra giải pháp.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!