Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

(Baohatinh.vn) - Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo các cấp ở Hà Tĩnh sẽ tiếp tục hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, thực hiện tốt các nhiệm vụ những tháng cuối năm sát với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phan Xuân Thủy, Phùng Xuân Nhạ cùng chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Hà Tĩnh cho Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng điều hành.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh chụp màn hình trực tuyến)

Tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền trong bối cảnh dịch Covid-19

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội (lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc) nhằm hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật, như: tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Toàn ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, các ban tuyên giáo đã cơ bản thực hiện xong sắp xếp bộ máy theo tinh thần Quy định số 04-Qđi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên đảm bảo giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hà Tĩnh, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, 6 tháng đầu năm,ban tuyên giáo nhà đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác tuyên truyền đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin của các bộ, đảng viên và Nhân dân vào thành công đại hội và cuộc bầu cử.

Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Ở cấp huyện và tương đương, đã tổ chức tiếp sóng trực tuyến tại 17 điểm cầu; cấp cơ sở đã có hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Các hoạt động tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo được định hướng hoạt động đảm bảo theo đúng tôn chỉ, mục đích; công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được chú trọng....

Việc triển khai Chỉ thị số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được được triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Hà Tĩnh đang tập trung tham mưu chuẩn bị các nội dung Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh như: Hội thảo khoa học Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh; Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đóng góp của đội ngũ trí thức Hà Tĩnh sau 30 năm tái lập tỉnh”; biên soạn sách “Hà Tĩnh - Thành tựu 30 năm sau ngày tái lập tỉnh”….

Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn ngành không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính thuyết phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu toàn ngành tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chiều sâu, lan tỏa rộng rãi; tổ chức thực hiện kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học và làm theo Bác bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển KT-XH các địa phương, đơn vị. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm công tác tuyên giáo.

Tiếp tục triển khai kế hoạch, chương trình phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai các kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, vấn đề Nhân dân quan tâm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác tuyên truyền cần thực hiện đa dạng, phù hợp nhằm tạo ổn định tư tưởng trong Nhân dân; tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, hưởng ứng chiến dịch tiêm vắc-xin, tích cực chung tay hỗ trợ công tác phòng, chống dịch...

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung tại hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, thực hiện tốt các nhiệm vụ những tháng cuối năm sát với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

Hà Tĩnh cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên giáo sát với tình hình thực tiễn địa phương

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh

Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố rà soát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để kịp thời bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động gắn với thực hiện các nhiệm vụ trong tâm.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền toàn dân. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “trận địa nào giữ vững trận địa đó”; tuyên truyền phát huy vai trò của tổ liên gia, tổ Covid cộng đồng; phối hợp với MTTQ các cấp chuyển tài tài liệu, thông tin tuyên truyền đến các tổ Covid cộng đồng, tổ liên gia; đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch qua hệ thống mạng xã hội.

Tuyên truyền người dân Hà Tĩnh chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống dịch trên địa bàn và có các hoạt động tình nguyện hỗ trợ, ủng hộ các địa phương đang chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh trên cả nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương, đơn vị cần triển khai nội dung Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực chất, hiệu quả hơn, bám sát 3 cốt lõi trọng tâm là học tập, làm theo và nêu gương.

Trước mắt, đề nghị ban tuyên giáo các cấp gấp rút hoàn thành quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức các hội nghị, hoạt động đảm bảo yếu tố phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!