Hà Tĩnh đề nghị Trung ương thống nhất mô hình ban chấp hành hội người cao tuổi các cấp

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đề nghị Ban Dân vận Trung ương kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét thống nhất mô hình ban chấp hành hội người cao tuổi các cấp trên phạm vi cả nước.

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương thống nhất mô hình ban chấp hành hội người cao tuổi các cấp

Đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng 8/6, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án 134 Trung ương về tổng kết mô hình thí điểm Hội người cao tuổi (NCT) cấp tỉnh, cấp huyện có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 134 Trung ương và đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có đại diện các Vụ thuộc Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Hội Người cao tuổi Việt Nam; về phía tỉnh Hà Tĩnh có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Mô hình BCH hội người cao tuổi các cấp hoạt động hiệu quả

Hà Tĩnh có 212.382 NCT, chiếm tỷ lệ 16,34% dân số, cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước. Năm 1996, ban đại diện hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện ở Hà Tĩnh được thành lập; cuối năm 2010 và đầu năm 2011, UBND các cấp ban hành quyết định chuyển đổi mô hình ban đại diện hội NCT sang ban chấp hành hội NCT.

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương thống nhất mô hình ban chấp hành hội người cao tuổi các cấp

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền báo cáo kết quả thực hiện mô hình hội NCT các cấp ở Hà Tĩnh.

Việc chuyển đổi mô hình ở Hà Tĩnh được thực hiện đồng bộ, đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức và nguyện vọng của đại đa số hội viên NCT.

Đến nay, Hội NCT Hà Tĩnh có 4 cấp: hội cấp tỉnh, 13 hội cấp huyện, 216 hội cấp xã và 1.965 chi hội NCT ở thôn, xóm, tổ dân phố với số hội viên là 195.569 (đạt tỷ lệ 92,08%), trong đó có 980 cụ 100 tuổi trở lên.

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương thống nhất mô hình ban chấp hành hội người cao tuổi các cấp

Đồng chí Tạ Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ (Bộ Nội vụ) đề nghị đại biểu làm rõ một số nội dung về vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện mô hình.

Sau khi chuyển đổi mô hình, các cấp hội phát triển ngày càng vững mạnh, tỷ lệ tập hợp hội viên ngày càng cao; phát huy tốt vai trò đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của NCT. Hoạt động tổ chức hội nhìn chung tuân thủ pháp luật và Điều lệ Hội; bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; tích cực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển; vai trò, vị trí của tổ chức hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên. Tổ chức hội đã phát huy vai trò của các hội viên nòng cốt trong sinh hoạt cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước…

Từ năm 2016 đến nay, có 3.205 NCT làm chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại, 1.576 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, trên 5.000 NCT sản xuất kinh doanh đạt mức thu nhập hàng năm từ 30 triệu đồng trở lên.

NCT toàn tỉnh cũng hiến hơn 1.093 m2 đất, đóng góp hơn 1.183 ngàn ngày công, gần 1.123 tỷ đồng, hàng vạn cây xanh, đảm nhận các đoạn đường tự quản, chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương…

Đặc biệt, Hội NCT các cấp đã thành lập được 177 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 8.300 người tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao.

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương thống nhất mô hình ban chấp hành hội người cao tuổi các cấp

Ông Thái Sinh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh báo cáo thêm một số nội dung đoàn khảo sát yêu cầu.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động của hội một số nơi, nhất là ở cơ sở còn hạn chế về nội dung, hình thức và hiệu quả. Việc thực hiện nguyên tắc tự chủ, tự trang trải kinh phí của hội còn hạn chế. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của tổ chức hội các cấp nhìn chung còn khó khăn. Chức danh chủ tịch hội cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm; phó chủ tịch hội cấp xã chưa có phụ cấp; mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho chi hội trưởng còn khá thấp…

Tại buổi làm việc, Hà Tĩnh đề nghị Ban Dân vận Trung ương kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét thống nhất mô hình ban chấp hành hội NCT trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận Trung ương đề xuất với Chính phủ xem xét nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó có nội dung quy định về phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ, chính sách người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không phù hợp tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Cần quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ hội cấp cơ sở

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp Hà Tĩnh luôn quan tâm, tạo điều kiện vì sự phát triển của hội NCT, NCT; đồng thời ghi nhận vai trò đóng góp của NCT đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương thống nhất mô hình ban chấp hành hội người cao tuổi các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phân tích kết quả mô hình hội NCT ở Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề xuất đoàn khảo sát tham mưu Trung ương sớm tổ chức sơ kết các Nghị quyết số 18, 19 về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và phát huy hiệu quả; quan tâm hơn đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở...

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể đối với công tác NCT trong thời gian qua.

Hà Tĩnh đề nghị Trung ương thống nhất mô hình ban chấp hành hội người cao tuổi các cấp

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh kết luận buổi làm việc.

Ghi nhận những ý kiến đề xuất của tỉnh, đồng chí Triệu Tài Vinh cho biết, các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, các cấp, các ngành tại buổi làm việc sẽ được đoàn khảo sát tiếp thu, tổng hợp và báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét để tiếp tục triển khai phù hợp trong thời gian tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!