Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp bão VAMCO (bão số 13), các huyện: Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung lực lượng, triển khai các nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Tàu thuyền của ngư dân xã Kỳ Xuân đã vào tránh trú an toàn

* Tại huyện Kỳ Anh, bắt đầu từ 17 giờ hôm qua (13/11), chính quyền các xã ven biển như: Kỳ Xuân, Kỳ Phú và Kỳ Khang đã rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú đảm bảo an toàn; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, nghiêm cấm ra khơi khi thời tiết chưa an toàn; hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, khu vực cửa sông khi có bão, lũ lớn để đảm bảo an toàn.

Được biết, đến sáng nay (14/11), tất cả tàu thuyền trên địa bàn đã vào nơi tránh trú an toàn.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Người dân thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú dời dọn, cất giữ đồ đạc trước khi sơ tán tránh bão

Các địa phương đã huy động: công an, dân quân tự vệ, thanh niên,… triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học, kho tàng, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cột tháp cao, cây xanh... để hạn chế rủi ro và thiệt hại do bão.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Sơ tán dân tại xã Kỳ Nam

Đặc biệt, rà soát phương án, chủ động sơ tán người dân ra khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ chịu tác động của sóng lớn, nước dâng, khu vực ngập sâu, sạt lở, lũ quét theo các kịch bản đã được phê duyệt. Hiện nay, huyện Kỳ Anh đã yêu cầu các xã kích hoạt kịch bản 3, theo đó sẽ di dời, sơ tán 3.041 hộ, với 7.231 người ở những vùng của sông, cửa biển, những nơi không an toàn.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Xã Thạch Đài khẩn trương họp Ban chỉ đạo PCTT&TKCN để triển khai các phương án ứng phó với bão số 13

* Tại Thạch Hà, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, các địa phương đã hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú đảm bảo an toàn; rà soát kỹ tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất và ngập lụt sâu để thông báo cho người dân; phân công cán bộ theo dõi cụ thể các vùng có nguy cơ cao để chủ động ứng phó.

Triển khai các phương án bảo vệ công trình đê điều, hồ đập; bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại những nơi xung yếu để sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp và ứng cứu, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu như hồ đập Mươi (Thạch Ngọc), hồ Bến Ngự (Nam Điền), tuyến đê Hữu Nghèn (đoạn từ xã Thạch Kênh đến Thạch Sơn)...

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Chính quyền xã Thạch Long hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, các xã thuộc hạ du hồ Kẻ Gỗ gồm: Thạch Đài, Thạch Xuân, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Tượng Sơn, Thạch Thắng đang thường xuyên cập nhật tình hình về bão số 13 trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn xóm (cả về tình hình xả lũ của hồ Kẻ Gỗ) để người dân biết, thực hiện các giải pháp phòng tránh...

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Người dân xã Vượng Lộc (Can Lộc) chặt các cành cây để phòng tránh đổ ngã vào nhà khi có bão

* Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã yêu cầu lãnh đạo 18 xã, thị trấn trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp.

Đặc biệt là thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân vùng ven sông, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở một số xã: Vượng Lộc, Tùng Lộc, thị trấn Nghèn, Khánh Vĩnh Yên, Thương Lộ... để chủ động các biện pháp ứng phó, phòng tránh; sẵn sàng phương án di dời dân đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Người dân ở xã Khánh Vĩnh Yên giằng néo mái che đề phòng tốc mái

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt huyện cũng đã chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện điều tiết các công trình tiêu thoát lũ đề phòng mưa lớn gây ngập lụt.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều, các công trình trọng điểm và các công trình đang thi công dang dở. Chỉ đạo phát quang, chặt tỉa cành cây dọc các trục đường giao thông, đặc biệt dọc các tuyến đường điện để tránh đổ ngã gây thiệt hại; các địa phương kiểm tra và hướng dẫn bà con có phương án đảm bảo an toàn diện tích cây ăn quả.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Người dân thôn 2 (xã Ân Phú - Vũ Quang) chủ động đưa tài sản lên cao, đề phòng lũ lên bất ngờ.

* UBND huyện Vũ Quang đã yêu cầu các đơn vị, địa phương quản lý khai thác công trình hồ, đập thủy lợi theo dõi diễn biến, dự báo tình hình mưa, lũ để tổ chức vận hành, chủ động xả lũ đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Đối với các hồ đập đã đầy nước, các hồ chứa lớn, các hồ xung yếu cần chủ động hạ thấp mực nước để đảm bảo an toàn; phân công cụ thể, bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra; chủ động tiêu thoát nước đệm để phòng, chống ngập úng.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Người dân xã Đức Liên chủ động gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cập nhật thường xuyên diễn biến bão số 13 để triển khai kịp thời các phương án phòng, chống thiên tai. Đồng thời lên phương án, chủ động sơ tán người dân ra khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ngập sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét theo các kịch bản đã được phê duyệt.

* Cẩm Xuyên di dời dân ở 7 xã vùng biển. Tại xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), để ứng phó với bão số 13, UBND xã đã huy động người dân ở 9 thôn trên địa bàn thực hiện gia cố bờ kè Cẩm Nhượng bị sạt lở đoạn qua thôn Hải Nam. Theo đó, địa phương huy động hơn 200 người tham gia rọ 15 rọ với hơn 50 khối đá để bảo vệ kẻ chống sạt lở. Hiện nay, xã đã lên kịch bản di dời 241 hộ ở các khu vực gần bờ kè sạt lở thuộc địa phận thôn Phúc Hải và thôn Hải Nam.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Xã Cẩm Nhượng huy động lực lượng gia cố đê biển Cẩm Nhượng

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết: “Xã đã thông báo đến các hộ dân và bố trí lực lượng để thực hiện di dời dân ở 2 thôn Phúc Hải và thôn Hải Nam. Hiện nay, bà con Nhân dân đang thực hiện giằng néo nhà cửa để phòng chống bão”.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Nhân dân xã Cẩm Lĩnh đang thực hiện giằng néo nhà cửa để phòng chống bão.

Hiện tại, các khu neo đậu tàu thuyền ở các xã: Cẩm Nhượng, Cẩm Lộc... có 1.060 tàu cá đã về neo. Trong đó, có tài địa phương và tàu các tỉnh: Quảng Ninh, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu... đã về neo đậu an toàn tại các khu neo đậu trên địa bàn huyện.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Tàu thuyền về tránh bão tại xã Cẩm Nhượng

Khoanh vùng các địa bàn có thể ảnh hưởng bởi bão số 13, UBND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành lệnh sơ tán một số hộ dân ở 8 xã: Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Nhượng, Yên Hòa, Cẩm Dương, Thị trấn Thiên Cầm. Thời gian di dời phải hoàn thành trước 19h ngày 14/11. Không chỉ hoàn thành di dời trước 19h ngày 14/11, UBND huyện Cẩm Xuyên giao các địa phương tuyệt đối không để người dân ở lại nhà, chòi nuôi trồng thủy sản tại các khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão.

* Nghi Xuân di dời 908 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Để ứng phó với bão số 13, UBND huyện Nghi Xuân cũng đã yêu cầu các xã ven biển tổ chức phương án sơ tán, di dời đảm bảo an toàn, tuyệt đối không được để người dân ở lại hoặc quay lại khu vực nguy hiểm khi tình hình bão lũ còn phức tạp. Các lực lượng: Công an, Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Lạch Kèn… điều động phương tiện, lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán, di dời dân và đảm bảo ANTT ở khu vực phải di dời và nơi đến.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Các chiến sỹ Biên phòng Đồn Biên phòng Lạch Kèn giúp người dân giằng néo tàu thuyền

Tính đến 15h30 chiều nay (14/11), huyện Nghi Xuân có 896 tàu thuyền đã về trú ẩn an toàn, trên 300 hộ/908 nhân khẩu tại các xã Xuân Lam, Xuân Liên, Xuân Giang, Xuân Hội ra khỏi vùng nguy hiểm.

* Tại Lộc Hà, theo Trung tá Nguyễn Vũ Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót: “Đến thời điểm này đã 212 tàu/1.013 lao (ngoại tỉnh 37 tàu/183 lao động) được kêu gọi về âu thuyền Cửa Sót tránh trú, từ chiều qua chúng tôi cũng đã cấm tuyệt đối tàu thuyền ra biển theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Bộ đội Biên phòng Cửa Sót cùng cán bộ Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh giúp ngư dân chằng néo tàu thuyền, thu gom ngư cụ tại âu thuyền

Chúng tôi cũng đã điều động cán bộ, chiến sỹ xuống âu thuyền để cùng các lực lượng khác hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân vào neo đậu, giàng néo chắc chắn, an toàn”.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Các mái nhà cao tầng, mặt gió lợp tôn Mai Phụ đang được chằng néo, gia cố...

Ông Võ Tá Bình - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà thông tin: “Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chỉ đạo các địa phương, đơn vị, lực lượng triển khai đồng bộ, kịp thời các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Các vị trí xung yếu, các công trình dễ bị tác động đang được kiểm tra để có hướng xử lý trước lúc bão vào. Các xã, thị trấn cũng đã tiến hành hợp đồng, kiểm tra phương tiện, thực phẩm, nhu yếu phẩm để sẵn sàng di dân ở những nơi xung yếu trước 20h hôm nay”.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Người nuôi trồng thủy sản ở Hộ Độ đang gấp rút tấp bạt, gia cố đê bao đề phòng mưa gió lớn là hư hỏng ao hồ

Để đối phó với thiên tai, đến thời điểm này, các xã, thị trấn ở Lộc Hà đều đã họp khẩn và triển khai các phương án ứng phó sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương mình.

Hầu hết các địa phương, thôn xóm trên địa bàn đều đã hoãn việc tổ chức ngày Đại đoàn kết toàn dân, không tổ chức ăn uống, hát hò, văn nghệ như những năm trước. Tất cả nhân lực, phương tiện, tinh thần… giành để ứng phó với bão.

Hà Tĩnh di dời dân ứng phó với bão số 13

Người nuôi ngao ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ đang gấp rút thu hoạch những rặc nuôi đã lớn để tránh mưa bão

Cùng với chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng, người dân Lộc Hà cũng đang gấp rút “chạy đua” với bão, nhất là các xã ven biển như: Thịnh Lộc, thị trấn Lộc Hà, Thạch Kim, Hộ Độ, Mai Phụ…

Theo đó, các ao hồ nuôi trồng thủy sản đang được gia cố, đào đắp để chống sạt lở bờ đê, bung bạt lót, bay quạt nước khi có mưa lớn; đội thuyền đánh cá công suất nhỏ của ngư dân đã được đẩy đến nơi an toàn, ngư cụ cất cẩn thận; nhà cửa tạm bợ chuẩn bị được chằng chéo…

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.