Hà Tĩnh hỗ trợ Hà Giang tiêu thụ hơn 15 tấn cam VietGAP

(Baohatinh.vn) - Trong thời gian hơn 2 tháng, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực kết nối, hỗ trợ nông dân Hà Giang tiêu thụ hơn 15 tấn cam vàng và cam sành.

Nhằm tăng cường xúc tiến thương mại giữa 2 tỉnh trong giới thiệu sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương, tháng 12/2022, Hội Nông dân tỉnh Hà Giang đã có văn bản gửi Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh về việc hỗ trợ, quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ cam cho tỉnh Hà Giang

Hà Tĩnh hỗ trợ Hà Giang tiêu thụ hơn 15 tấn cam VietGAP

Tháng 1/2023, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí 1 gian hàng để trưng bày, giới thiệu, quảng bá, xúc tiến và tiêu thụ cam Hà Giang tại Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 5 năm 2023.

Theo đó, để hỗ trợ tiêu thụ cam Hà Giang, tháng 1/2023, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí 1 gian hàng để trưng bày, giới thiệu, quảng bá, xúc tiến và tiêu thụ cam Hà Giang tại Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 5 năm 2023 do Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức (từ ngày 6 - 10/1/2023).

Đặc biệt, từ đầu tháng 2/2023 đến nay, Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân Hà Tĩnh) đã tăng cường kết nối, giới thiệu sản phẩm cam vàng và cam sành của Hà Giang đến người tiêu dùng Hà Tĩnh.

Được biết, cam vàng và cam sành Hà Giang là sản phẩm được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, có tem truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm thuộc Hợp tác xã Dịch vụ cam Hà Giang.

Hà Tĩnh hỗ trợ Hà Giang tiêu thụ hơn 15 tấn cam VietGAP

Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân Hà Tĩnh) tiếp nhận, hỗ trợ tiêu thụ cam Hà Giang.

Ông Biện Văn Quảng - Trưởng phòng Dịch vụ hỗ trợ nông dân (Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh) cho biết: “Qua hoạt động giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội Cam của tỉnh và quảng cáo từ các kênh bán hàng trên mạng xã hội, thông qua tổ chức hội nông dân các cấp, từ tháng 1/2023 đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ nông dân Hà Giang tiêu thụ hơn 15 tấn cam.

Hiện nay, chúng tôi đang tích cực tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cam Hà Giang để các tổ chức, cá nhân, hội viên đồng hành tiêu thụ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường xúc tiến thương mại giữa 2 tỉnh trong giới thiệu sản phẩm chủ lực của địa phương”.

Mùa vụ năm 2022 - 2023, tỉnh Hà Giang có 6.022 ha cam cho thu hoạch với sản lượng ước đạt 60.967,4 tấn. Nhằm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cam, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, chúng tôi đã phối hợp với hội nông dân các tỉnh. Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm và phối hợp hiệu quả, Hội Nông dân Hà Tĩnh đã hỗ trợ nông dân Hà Giang tiêu thụ cam với số lượng lớn.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Hội Nông dân và người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh đã ủng hộ sản phẩm nông sản của Hà Giang. Hà Giang đã và sẽ luôn sẵn sàng kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông sản của Hà Tĩnh, góp phần tăng cường xúc tiến thương mại giữa 2 tỉnh.

Ông Trần Xuân Thủy
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Giang

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!