Hà Tĩnh kiên quyết không để xảy ra đốt pháo trái phép phức tạp trong dịp Tết

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết Canh Tý trước dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề này tiếp tục gia tăng.

Hà Tĩnh kiên quyết không để xảy ra đốt pháo trái phép phức tạp trong dịp Tết

Công an huyện Nghi Xuân ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Để nâng cao trách nhiệm, chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế không để xảy ra tình trạng phức tạp liên quan đến pháo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là trong đêm Giao thừa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; đề nghị Thủ trưởng các đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phù hợp, thiết thực, hiệu quả đến tận thôn, xóm, tổ liên gia, người dân, học sinh, sinh viên;

Lồng ghép tuyên truyền công khai, trên diện rộng với việc tổ chức gặp gỡ, triệu tập răn đe, giáo dục, tuyên truyên, vận động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ và nhân dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép.

Hà Tĩnh kiên quyết không để xảy ra đốt pháo trái phép phức tạp trong dịp Tết

Từ ngày 16/11/2019 đến 5/1/2020, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 99 vụ, 134 đối tượng, thu giữ trên 1,1 tấn pháo

Từ nay đến ngày 15/1/2020, hoàn thành tổ chức ký cam kết về đảm bảo ANTT, phòng chống vi phạm về pháo đến 100% cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ, công nhân viên chức; đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân trên địa bàn.

Xây dựng phương án, kế hoạch và tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo các lực lượng trực tiếp xuống tận cơ sở, cùng với cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân các xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phổ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, nhất là trong đêm Giao thừa; kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hà Tĩnh kiên quyết không để xảy ra đốt pháo trái phép phức tạp trong dịp Tết

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo đang tiếp tục gia tăng.

Đơn vị, địa phương nào buông lỏng, để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong cơ quan, đơn vị, nhà trường có các hành vi vi phạm về pháo; địa phương để xảy ra tình trạng phức tạp về pháo, tai nạn do pháo thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật.

Các lực lượng chức năng, nhất là Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các trường hợp vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Yêu cầu Công an tỉnh và đề nghị Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân hai cấp khẩn trương điều tra, truy tố, đưa ra xét xử điểm, lưu động, công khai, xử phạt nghiêm các vụ án liên quan đến pháo để kịp thời răn đe, giáo dục chung.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.