Hà Tĩnh mở đợt cao điểm phòng, chống đánh bắt cá trái phép trên biển

(Baohatinh.vn) - Khẩn trương hoàn thành việc đăng ký cho tàu cá 3 “không”; tuyên truyền, tập trung xử lý các vi phạm,.. là những biện pháp mà Hà Tĩnh đang thực hiện góp phần phòng chống khai thác IUU.

Phấn đấu "xóa" tàu “3 không” trước 20/11

Ông Trần Văn Khiếu (xã Thạch Long, Thạch Hà) rất phấn khởi vì tàu cá của ông đóng từ năm 2018 đã được hoàn thành thủ tục đăng ký trong tháng 10 vừa qua.

Ông Khiếu chia sẻ: “Qua nhiều lần sửa chữa, cải hoán, gia đình đã làm thất lạc nhiều loại giấy tờ nên không thể thực hiện đăng ký tàu cá. Nhận được thông tin hướng dẫn từ UBND xã, tôi đã nộp đầy đủ các thủ tục để đăng ký. Từ nay, chúng tôi thêm yên tâm phần nào khi được khai thác hợp pháp trên biển”.

bqbht_br_z5869742577253-5702d638ad359845c8a6e2505e763e1d.jpg
Đến nay, 378/562 tàu cá "3 không" của huyện Thạch Hà đã được ngư dân đến thực hiện đăng ký.

Huyện Thạch Hà là một trong những địa phương có nhiều tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép) của toàn tỉnh (562 tàu cá). Vì thế, ngay sau khi công bố danh sách các tàu thuộc diện đăng ký, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn cử trực tiếp cán bộ phụ trách bám từng nhóm ngư dân nhằm phân loại, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Duy - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà cho biết: "Đến nay, 378/562 tàu cá "3 không" của huyện đã được đăng ký. Để đảm bảo tiến độ theo khung kế hoạch của UBND tỉnh, huyện đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện hồ sơ cho số tàu các còn lại. UBND huyện cũng đã tổ chức cuộc họp đề nghị các xã, thị trấn, phòng NN&PTNT, Chi cục Thuế, lực lượng công an phối hợp thực hiện, phấn đấu hoàn thành hồ sơ đăng ký cho ngư dân trước ngày 20/11".

14-1232-5587.jpg
Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành đăng ký cho nhóm tàu cá "3 không" theo quy định trước 20/11/2024.

Được biết, nhờ tập trung cao trong công tác chỉ đạo thực hiện, đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 1.544/2.156 giấy chứng nhận đăng ký cho các tàu cá "3 không", trong đó Nghi Xuân 292/330 tàu, Lộc Hà 68/101 tàu, Thạch Hà 378/562 tàu, Cẩm Xuyên 200/219 tàu, Kỳ Anh 255/298 tàu, TX Kỳ Anh 351/646 tàu.

Để góp phần phát triển nghề cá bền vững, chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm, ngư dân bắt buộc phải thực hiện các bước để được đăng ký cho tàu cá. Đây cũng được xem là cơ hội cuối cùng để chủ tàu cá thực hiện các thủ tục pháp lý vì theo quy định của Thông tư 06, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tàu cá 3 “không” chỉ kéo dài đến hết ngày 31/12/2024. Sau thời gian này, những tàu dù có đủ điều kiện cũng sẽ không được xem xét, giải quyết và sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định.

Tại phiên họp chỉ đạo về phòng chống khai thác IUU vào cuối tháng 10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã ven biển tập trung cao, thực hiện đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân các hồ sơ, thủ tục để khẩn trương hoàn thành việc đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản, kẻ vẽ biển số cho nhóm tàu cá "3 không" theo quy định trước 20/11/2024.

bqbht_br_img-9963.jpg
Ngư dân làm thủ tục xuất cảng tại Cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà) để ra khơi đánh bắt thủy sản.

Tăng cường xử lý vi phạm

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá đã ban hành quy trình giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, bố trí nhân lực tổ chức giám sát 100% sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng. Theo đó, đã giám sát 6.798 lượt tàu cá cập cảng và 6.995 lượt tàu cá rời cảng với sản lượng thủy sản qua cảng là 1.419 tấn; thu 6.798 nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản.

Cùng với đó, công tác tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của văn phòng IUU tại cảng cá được tăng cường. Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá, bến cá Hà Tĩnh cho biết: “Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã quy định chi tiết, chủ thể hơn đối với mức xử phạt. Văn phòng IUU có thêm cơ sở để phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm, tổ chức giám sát chặt các tàu nằm trong danh sách tàu cá có nguy cơ cao khai thác bất hợp pháp. Đặc biệt, 2024 là năm đầu tiên văn phòng tiến hành lập biên bản, báo cáo 9 trường hợp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 52,5 triệu đồng với các lỗi chủ yếu như: ghi sai nhật ký hành trình, khai thác sai vùng quy định...

bqbht_br_img-9978-1087.jpg
Hệ thống giám sát tàu cá hỗ trợ tích cực trong việc phát hiện vi phạm đánh bắt sai vùng.

Là một trong những lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cũng luôn tích cực vào cuộc để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đánh bắt sai quy định. Trong năm, các đơn vị biên phòng tuyến biển đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tuần tra 148 đợt tuần tra, kiểm soát trên biển, phát hiện 35 vụ/37 đối tượng/37 tàu cá vi phạm các quy định về khai thác IUU, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 669,5 triệu đồng.

Sự vào cuộc đó của các cấp, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của ngư dân Hà Tĩnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, chưa phát hiện các đường dây, tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

bqbht_br_anh-bien-phong.jpg
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuyên truyền về phòng chống khai thác IUU.

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan chịu trách nhiệm mở chiến dịch đợt cao điểm thực thi pháp luật từ nay đến hết tháng 11/2024 trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, tàu cá ra vào cảng, tại các cửa sông, cửa biển, các bến cá tự phát, truyền thống; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp như: vi phạm ngắt kết nối VMS 6 tiếng không báo cáo vị trí, không đưa tàu cá tàu cá quay về bờ quá 10 ngày, vượt ranh giới cho phép trên biển, không nộp nhật ký khai thác...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!