Hà Tĩnh phát động Tết trồng cây đầu Xuân Tân Mão

Sáng 8/2, tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tới dự.

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia đền Nen (xã Thạch Tiến - Thạch Hà) và dâng hương tưởng niệm tại di tích chiến tranh Trường cấp 3 Lý Tự Trọng - nơi vào năm 1968, máy bay Mỹ ném bom làm chết 16 học sinh khi đang học trong lán trại.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các ban, ngành và chính quyền địa phương trồng cây tại khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia đền Nen
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các ban, ngành và chính quyền địa phương trồng cây tại khuôn viên Di tích lịch sử quốc gia đền Nen

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mỗi độ Xuân về, phong trào Tết trồng cây lại trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của nhân dân ta, đem lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội. Để tăng cường khả năng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt, cải thiện môi trường sống, sau lễ phát động này, đề nghị huyện Thạch Hà và các địa phương trong tỉnh tiến hành phát động rộng rãi phong trào trồng cây với tinh thần, khí thế và hiệu quả cao nhất.

Sáng cùng ngày, huyện Can Lộc và Lộc Hà cũng tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Mão năm 2011. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trần Thị Kim Hoa; Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Từ Văn Diện cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh dự lễ phát động và tham gia trồng cây với cán bộ, nhân dân các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trồng cây tại núi Bằng Sơn (Thạch Bằng - Lộc Hà)

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trồng cây tại núi Bằng Sơn (Thạch Bằng - Lộc Hà)

Là những địa phương luôn hứng chịu sự tác động lớn của biến đổi khí hậu, những năm qua, các huyện Can Lộc, Lộc Hà luôn xác định trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong dịp Tết trồng cây năm nay, huyện Can Lộc đặt chỉ tiêu trồng mới 80.000 cây, huyện Lộc Hà có kế hoạch trồng 10.000 cây xanh các loại.

Để Tết trồng cây thể hiện được nét đẹp truyền thống văn hoá và mang lại hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các ban, ngành, địa phương phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Phải làm tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị cây trồng, động viên toàn dân tham gia trồng cây xanh, chăm sóc và bảo vệ rừng theo phương châm trồng cây nào sống tốt cây đó; thường xuyên kiểm tra, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại Khu lưu niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Sơn Quang), sáng 8/2, huyện Hương Sơn tổ chức lễ ra quân trông cây đầu năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tham dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện và lãnh đạo huyện Hương Sơn trồng cây tại Khu lưu niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện và lãnh đạo huyện Hương Sơn trồng cây tại Khu lưu niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Tại lễ phát động, UBND huyện Hương Sơn đã kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sỹ tích cực hướng ứng tết trồng cây; phấn đấu mỗi người trồng được 5-10 cây lấy gỗ hoặc cây ăn quả; các đơn vị vận động cán bộ tham gia trồng cây ở khuôn viên, tạo nên các vệt cây xanh, góp phần xây dựng công sở văn hóa; các xã miền núi ra quân trồng cây gây rừng; các xã miền xuôi trồng cây bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vườn…

Từ lễ ra quân trồng cây đầu năm này, các địa phương đơn vị trong toàn huyện đặt mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây phân tán và 800 ha cây tập trung trong năm 2011. Riêng trong ngày đầu ra quân, toàn huyện đã trồng mới được 37 ngàn cây phân tán.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, huyện Đức Thọ đã phát động Tết trồng cây tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, xã Đức Lập. Sau lễ phát động, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, huyện Đức Thọ, chính quyền và nhân dân địa phương đã trồng hơn 200 cây xanh hai bên đường lên Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Năm 2011 là năm thanh niên nên huyện đoàn Đức Thọ chỉ đạo 100% cơ sở đoàn đồng loạt ra quân trồng 8.400 cây, trong đó mỗi xã 300 cây, riêng xã Tân Hương trồng 5 ha keo lá tràm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, huyện Đức Thọ, chính quyền và nhân dân địa phương trồng cây hai bên đường lên Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, huyện Đức Thọ, chính quyền và nhân dân địa phương trồng cây hai bên đường lên Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

Hơn 1 ngàn cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên cũng đã tham gia hưởng ứng Tết trồng cây tại tiểu khu 311 (xã Cẩm Quan). Trong buổi phát động, toàn huyện đã trồng hơn 5 ngàn cây trên diện tích 3,5 ha với. Để phục vụ tốt hoạt động này, BQL rừng phòng hộ Cẩm Xuyên đã kịp thời cung ứng đảm bảo số lượng cây giống. Cẩm Xuyên dự kiến kế hoạch trồng rừng tập trung vụ xuân với gần 60 ha và quyết tâm hoàn thành trong quý 1/2011.

Cán bộ và nhân dân huyện Cẩm Xuyên trồng cây tại Tiểu khu 311, thuộc xã Cẩm Quan
Cán bộ và nhân dân huyện Cẩm Xuyên trồng cây tại Tiểu khu 311, thuộc xã Cẩm Quan

Tại thị trấn Nghèn, UBND huyện Can Lộc cũng vừa phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ''. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Can Lộc đã tích cực thực hiện phong trào trồng cây trong dịp Tết Nguyên đán. Trong lễ phát động Tết trồng cây năm nay, cán bộ và nhân dân địa phương đã trồng được 80.000 cây phân tán các loại ở trung tâm huyện lỵ, trường học, các trú sở làm việc và đài tưởng niệm...

Đọc thêm

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Sự độc hại của mạng xã hội đã tác động đến khá nhiều trẻ em ở Hà Tĩnh trên nhiều mặt. Và, cứ sau 1 vụ việc nào đó, xã hội lại đặt câu hỏi "giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội"?
Hành trình giảm nghèo bền vững ở Mai Phụ

Hành trình giảm nghèo bền vững ở Mai Phụ

Cả hệ thống chính trị xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã và đang vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến rõ nét và thực chất trong công tác giảm nghèo bền vững.
Mời cộng tác số báo Xuân Bính Ngọ 2026

Mời cộng tác số báo Xuân Bính Ngọ 2026

Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh mời cộng tác số Xuân Bính Ngọ 2026 chủ đề “Bứt phá - vươn xa”, tập trung phản ánh những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, quê hương, nhất là những kết quả nổi bật của Hà Tĩnh trong năm 2025 trên các lĩnh vực.
Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh, các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc bày bán tràn lan, nhưng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người dân.