Hà Tĩnh tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân

(Baohatinh.vn) - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai kế hoạch tham dự hội chợ; đồng thời, thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Theo kế hoạch, Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 2 – 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), với quy mô trên 100.000 m² và gần 3.000 gian hàng tiêu chuẩn.

219c36f0ba02315c6813-17574904681461517106487.jpg
Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: VEC.

Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, lấy chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng”, nhằm tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng đầu năm; đồng thời, quảng bá văn hóa Tết và sản phẩm truyền thống Việt Nam tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Hội chợ được bố trí nhiều phân khu chuyên đề, nổi bật như: Xuân Gia đình – Tiêu dùng Tết với hàng tiêu dùng, quà Tết và sản phẩm trang trí; “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” trưng bày sản phẩm nông nghiệp, OCOP và đặc sản vùng miền; “Xuân quê hương - Sản vật bốn phương” dành cho các tỉnh, thành phố trưng bày nông sản sạch, đặc sản vùng miền, OCOP; trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Tết vùng miền; các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, chứng nhận, chỉ dẫn địa lý...

Đáng chú ý, Ban tổ chức dành một phần diện tích gian hàng miễn phí tại phân khu “Sắc Xuân Việt” nhằm hỗ trợ các địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ tham gia, góp phần mở rộng kết nối thị trường và giảm chi phí xúc tiến thương mại.

bqbht_br_a4.jpg
Hội chợ năm nay tiếp tục tạo cơ hội để Hà Tĩnh giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch địa phương.

Đối với Hà Tĩnh, đây được xem là dịp quan trọng để đưa các sản phẩm OCOP, hàng hóa đặc sản và tour du lịch văn hóa tiếp cận thị trường Thủ đô, nơi tập trung đông người tiêu dùng và du khách trong, ngoài nước, đặc biệt trong cao điểm mua sắm, du lịch dịp Tết.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai kế hoạch tham dự hội chợ; đồng thời, thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia, bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả.

Sau quá trình triển khai, đến nay, Sở Công Thương đã nhận được đăng ký tham gia của 19 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Được biết, tại hội chợ này, Hà Tĩnh sẽ xây dựng 1 gian hàng đặc trưng có diện tích khoảng 250m2.

Việc Hà Tĩnh tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng tiếp tục phát huy hiệu quả từ Hội chợ Mùa Thu 2025, khi nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh đã tạo được dấu ấn, mở rộng kết nối cung – cầu và nâng cao nhận diện thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu “nóng” dần khi nhiều mặt hàng mang đậm sắc xuân đã phủ đầy trên quầy kệ các siêu thị, cửa hàng.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.