Hà Tĩnh với mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các đề án về nâng cao chất lượng dân số, tập trung chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.

Hà Tĩnh với mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

Hoạt động đối thoại cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản cho thanh niên, vị thành niên được tổ chức ở nhiều trường học (ảnh chụp tại trường THCS Hoa Liên huyện Nghi Xuân).

Buổi sinh hoạt ngoại khóa về tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản thanh niên, vị thành niên của Trường THCS Hoa Liên (Nghi Xuân) trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn bởi hoạt động đối thoại giữa cán bộ dân số tỉnh với học sinh.

Không khí cởi mở, sôi động đã giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn khi tìm hiểu, chia sẻ những “điều khó nói”. Em Phan Thị Tú Quyên - lớp 8A cho biết: “Những kiến thức mới mẻ tại buổi giao lưu đã giúp em hiểu rõ hơn về quá trình phát triển tâm sinh lý, từ đó thấy được sự quan trọng của việc tự chăm sóc sức khỏe (CSSK) sinh sản”.

Hà Tĩnh với mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

Người già ở Hương Khê được chăm sóc sức khỏe nhờ thụ hưởng đề án về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hoạt động trên cho thấy, ngành dân số Hà Tĩnh đang khắc phục những khó khăn trong một năm đầy biến động, với mục tiêu tất cả mọi đối tượng, mọi độ tuổi đều được tiếp cận các kiến thức, dịch vụ CSSK sinh sản. Theo đó, các huyện, thành, thị trên toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai hoạt động của các đề án nâng cao chất lượng dân số.

“Việc tổ chức các hoạt động CSSK người cao tuổi trên địa bàn như: hội thi, khám sức khỏe, phong trào TDTT… đã lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng, góp phần động viên, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Đối với đề án sàng lọc trước và sơ sinh, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra với 150 ca lấy mẫu máu gót chân nhằm phát hiện sớm bệnh tật cho trẻ”, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê Nguyễn Trường Lâm cho biết.

Hà Tĩnh với mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

Trẻ sơ sinh ở Nghi Xuân được lấy mẫu máu gót chân để sàng lọc các loại bệnh liên quan đến đường máu

Từ năm 2018, Hà Tĩnh đã được tiếp cận chương trình, mục tiêu nâng cao chất lượng dân số thông qua các mô hình, đề án: sàng lọc trước và sơ sinh, CSSK người cao tuổi, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Đến nay, mô hình CSSK người cao tuổi, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân đã được nâng cấp thành đề án với việc mở rộng địa bàn, tăng nguồn kinh phí để ngày càng có nhiều người dân được hưởng lợi. Với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng từ các nguồn Trung ương, của tỉnh, các đề án đã đến được với người dân khắp các vùng, miền.

Chị Hoàng Thị Thùy Dương - cán bộ Phòng Truyền thông, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cho hay: “Trong năm 2020, đề án sàng lọc trước và sơ sinh đã được triển khai tại 216 xã, phường với gần 11.000 bà mẹ, trẻ em tiếp cận các dịch vụ. Đề án tăng cường tư vấn, cung cấp dịch vụ DS/KHHGĐ cho thanh niên, vị thành niên được triển khai tại 64 xã, phường đã cung cấp kiến thức cho hàng chục ngàn lượt thanh thiếu niên ở các trường học. Đề án CSSK người cao tuổi đã tạo điều kiện cho 20 ngàn người ở 100 xã, phường được khám, CSSK định kỳ và cấp thuốc; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT giúp các cụ sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò “cây cao bóng cả” tại cộng đồng”.

Hà Tĩnh với mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

Tăng cường công tác tuyên truyền vẫn là giải pháp để ngành dân số thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

“Công tác dân số ở Hà Tĩnh còn nhiều khó khăn khi tỉnh vẫn là địa phương có mức sinh cao của cả nước. Chính vì thế, sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh với việc duy trì và mở rộng các đề án nâng cao chất lượng dân số là động lực để Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện song song 2 nhiệm vụ, vừa giảm sinh, vừa nâng cao chất lượng dân số nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, ông Bùi Quốc Hùng - Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ Hà Tĩnh chia sẻ.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.