Học Bác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

(Baohatinh.vn) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Ban CHQS huyện Hương Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực; tạo sự chuyển biến vững chắc về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức thực hiện nhiệm vụ... góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Học Bác yêu dân, cùng làm nông thôn mới

Những đợt nắng cuối hè vẫn hết sức bức bối, gần trưa mà trời vẫn không một ngọn gió, các cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Ban CHQS huyện Hương Sơn và người dân thôn Đông Phố (Sơn Quang) đang tham gia đổ đường bê tông. Ai cũng nhễ nhại mồ hôi, song “công trường” vẫn không ngớt tiếng nói cười. Vừa đưa bát nước chè xanh mời khách, chị Trần Thị Bích - Trưởng thôn Đông Phố chia sẻ: “Đoạn đường dài trên 250m, lúc đầu, chúng tôi dự kiến sẽ huy động bà con làm trong một tuần, nhưng được sự giúp đỡ của các CBCS Ban CHQS huyện, công trình sẽ rút ngắn còn khoảng 3-4 ngày. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu vào cuối năm nay”.

hoc bac xay dung don vi vung manh toan dien

CBCS Ban CHQS huyện Hương Sơn giúp người dân thôn Đông Phố (Sơn Quang) làm đường GTNT

Thượng tá Thái Công Anh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn cho biết: “Tinh thần tự nguyện, ý thức giúp đỡ người dân đã được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi CBCS thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”…

Hàng tuần, vào các ngày nghỉ, cơ quan phân công anh em về tận cơ sở giúp đỡ nhân dân sản xuất, làm đường giao thông nội đồng, khơi thông thủy lợi, sửa sang các công trình phúc lợi... Năm 2015, CBCS Ban CHQS huyện đã giúp đỡ người dân các xã Sơn Phú, Sơn Tây gần 1.000 ngày công lao động, phát quang, tu sửa hơn 24 km đường giao thông nông thôn và trên 15 triệu đồng tiền mặt. Riêng từ đầu năm 2016 lại nay, anh em trong đơn vị đã giúp đỡ hàng trăm ngày công và đầu tư hơn 70 triệu đồng giúp người dân thôn Lâm Phúc (Sơn Lâm) tu sửa, trang trí nhà văn hóa thôn; đồng thời, mua mới 3 bộ loa truyền thông tặng 3 thôn khác trong xã; huy động hơn 50 ngày công giúp người dân xã Sơn Giang cải tạo vườn tạp…

Học Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Trung tá Nguyễn Thanh Sơn – Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Hương Sơn cho biết: Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị luôn quán triệt, giáo dục gắn với khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực, cụ thể, sát với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ban CHQS huyện đã chú ý kết hợp đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về lề lối, tác phong làm việc, có trách nhiệm cao, tận tâm, tận lực với công việc, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết tốt, dân chủ, kỷ luật nghiêm.

Trên cơ sở nội dung đăng ký phấn đấu của cá nhân, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, đánh giá những ưu, khuyết điểm. Từ đó, tạo phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa, thu hút, lôi cuốn cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm có trên 85,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3/3 chi ủy, chi bộ, đảng ủy đạt trong sạch vững mạnh.

Với những kết quả đạt được, từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ Ban CHQS Hương Sơn liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đơn vị quyết thắng của Quân khu 4…; riêng năm 2014 được Nhà nước phong tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, toàn Đảng bộ Ban CHQS huyện Hương Sơn đã quán triệt, triển khai mạnh mẽ Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Trước mắt là đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của chỉ thị; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong thực hiện chỉ thị; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị” - Trung tá Nguyễn Thanh Sơn cho biết thêm.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.