Học sinh Nghi Xuân hiểu rõ hơn về phòng chống buôn bán người

(Baohatinh.vn) - Hơn 1.300 học sinh Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa được Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp với Hội LHPN tỉnh phổ biến kiến thức về di cư an toàn, phòng chống mua bán người.

Học sinh Nghi Xuân hiểu rõ hơn về phòng chống buôn bán người

Sáng nay (14/12), Tổ chức Di cư Quốc tế phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức buổi đối thoại cộng đồng về di cư an toàn và phòng chống mua bán người cho hơn 1.300 học sinh Trường THPT Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân).

Học sinh Nghi Xuân hiểu rõ hơn về phòng chống buôn bán người

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa đặc biệt trong khuôn khổ Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tài trợ giai đoạn 2018-2021 tại địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. (Trong ảnh: Ban cố vấn chương trình tại buổi đối thoại).

Học sinh Nghi Xuân hiểu rõ hơn về phòng chống buôn bán người

Tại buổi đối thoại, 10 học sinh đại diện cho hơn 1.300 học sinh trong toàn trường tham gia phần thi trả lời 10 câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực như xuất khẩu lao động, tình trạng nô lệ thời hiện đại, mua bán người… (Trong ảnh: Các thí sinh tham gia phần thi hỏi đáp; trong đó vòng tay trên đầu là ký hiệu đúng, còn khoanh tay trước ngực là sai).

Học sinh Nghi Xuân hiểu rõ hơn về phòng chống buôn bán người

Với hình thức sân khấu hóa, những nội dung liên quan đến xuất khẩu lao động theo đường chính ngạch và những thủ đoạn của hoạt động buôn bán người đã giúp các em học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. (Trong ảnh: Tiểu phẩm truyền tải thông điệp không nghe lời người lạ xúi giục lao động chui ra nước ngoài).

Học sinh Nghi Xuân hiểu rõ hơn về phòng chống buôn bán người

Cũng tại đây, các em học sinh đã được ngành chức năng giải đáp thắc mắc về những chính sách pháp luật trong việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các thị trường mà Việt Nam có ký kết xuất khẩu lao động; những biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi bị mua bán khi đi lao động, chế độ hỗ trợ người lao động khi gặp rủi ro. (Trong ảnh: Học sinh tham gia đặt câu hỏi).

Học sinh Nghi Xuân hiểu rõ hơn về phòng chống buôn bán người

Các em học sinh còn có cơ hội nhận được những phần thưởng thú vị khi trả lời đúng các câu hỏi chương trình đưa ra. (Trong ảnh: Đại diện tổ chức IOM giải đáp thắc mắc cho các em).

Đọc thêm

Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Cẩn trọng với những tin nhắn... "đi lạc”!

Một tin nhắn nhầm số, một lời chào thân thiện… nhưng đằng sau có thể là một kịch bản lừa đảo. Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Tĩnh nhận được tin nhắn kiểu "đi lạc" như vậy.
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.