Họp báo vụ bất thường điểm thi lớp 10 ở Thái Bình: Hàng trăm thí sinh đỗ thành trượt, xử lý ra sao?

Theo kết luận thanh tra của tỉnh Thái Bình, hầu hết các hội đồng thi đều có thí sinh bị lệch tổng điểm. Hàng trăm thí sinh từ trượt thành đỗ và ngược lại.

Sáng 20-8, UBND tỉnh Thái Bình họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sau khi thanh tra. Ông Phạm Văn Nghiêm, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Đặng Xuân Phong - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình - gửi lời xin lỗi đến các học sinh, phụ huynh về sai sót trong kỳ thi lớp 10 năm nay - Ảnh: CHÍ TUỆ.
Tại buổi họp báo, ông Đặng Xuân Phong - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình - gửi lời xin lỗi đến các học sinh, phụ huynh về sai sót trong kỳ thi lớp 10 năm nay - Ảnh: CHÍ TUỆ.

Sai từ ráp phách tới nhập điểm thi

Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, kết quả kiểm tra, xác minh trong quá trình thực hiện hồi phách bài thi tự luận, số lượng bài thi được kiểm tra khớp phách bằng tay chỉ đạt tỉ lệ 0,71%, không đảm bảo ít nhất 20% số bài thi tự luận theo quy định.

Khi phát hiện sai sót (một số bài thi bị lệch phách), Ban Thư ký không lập biên bản mà chỉ ghi lại thông tin những thí sinh có sai sót và chuyển cho Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi.

Tuy nhiên Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi không xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục sai sót qua kiểm tra việc khớp phách của Ban Thư ký, điều này là không đúng quy định.

Đoàn thanh tra đã tiến hành tổ chức khớp phách bằng tay 100% bài thi tự luận (không thực hiện việc chấm lại các bài thi), xác định có 2.997 bài thi lệch phách, làm sai điểm của 2.750 bài thi.

Có 49 bài thi sai sót trong quá trình ghi điểm và nhập điểm, trong đó có 19 bài thi bị sai điểm so với bảng điểm đã công bố.

Tổng số bài thi tự luận bị sai điểm là 2.769 bài; trong đó: 1.368 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố, 1.401 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố.

Tổng số thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển là 1.589 thí sinh; trong đó 781 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố, 808 thí sinh có tổng điểm xét tuyển thấp hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố.

Ông Phạm Văn Nghiêm, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp báo - Ảnh: C. TUỆ
Ông Phạm Văn Nghiêm, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp báo - Ảnh: C. TUỆ

Theo Thanh tra tỉnh Thái Bình, sau quá trình thanh tra, đoàn thanh tra xác định điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 có sự thay đổi tại 4/12 lớp chuyên và 11/29 Hội đồng tuyển sinh các Trường THPT đại trà.

Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại Hội đồng tuyển sinh THPT chuyên: có 15 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển; 15 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển.

Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại các Hội đồng tuyển sinh các Trường THPT đại trà: có 237 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển; 243 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển.

Kiến nghị gia hạn đình chỉ giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo thanh tra tỉnh Thái Bình, vi phạm bước đầu xác định Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi và Ban Thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc "Hồi phách bài thi tự luận" tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, dẫn đến công bố sai tổng điểm xét tuyển của 1.589 thí sinh, sai điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 4/12 lớp chuyên thuộc Hội đồng tuyển sinh Trường THPT chuyên và 11/29 Hội đồng tuyển sinh các Trường THPT đại trà, sai kết quả tuyển sinh của 510 thí sinh.

Đại diện Thanh tra tỉnh Thái Bình thông tin về kết quả thanh tra - Ảnh: C. TUỆ
Đại diện Thanh tra tỉnh Thái Bình thông tin về kết quả thanh tra - Ảnh: C. TUỆ

Nguyên nhân của vi phạm do Trưởng Ban Thư ký và cá nhân có liên quan của Ban Thư ký không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát và không kịp thời báo báo UBND tỉnh về sự cố bất thường tại kỳ thi.

Về kiến nghị, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ điểm thi của các thí sinh qua thanh tra xác định và các quy định của pháp luật chuyên ngành, tiến hành các thủ tục theo thẩm quyền để công bố kết quả điểm thi của các thí sinh và tổ chức việc xét tuyển theo quy định.

Chỉ đạo Đoàn thanh tra tiếp tục xác định rõ tồn tại, hạn chế, vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu dẫn đến việc bị lệch phách, sai điểm của thí sinh, sai kết quả tuyển sinh nêu trong Kết luận thanh tra và kiến nghị biện pháp xử lý; tiến hành thanh tra các nội dung khác trong quyết định thanh tra, kết luận cuộc thanh tra theo quy định.

Sở Nội vụ tham mưu gia hạn thời gian đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, để phục vụ công tác thanh tra.

"Sai sót điểm thi lớp 10 không phải do tiêu cực"

Tại họp báo, ông Đặng Xuân Phong - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình - gửi lời xin lỗi đến các học sinh, phụ huynh và người dân trong tỉnh về sai sót trong kỳ thi lớp 10 năm nay.

Ông cho biết sau khi có điểm thi lớp 10, từ ngày 17-6 đến ngày 20-6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo, tổng hợp và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổng số đơn phúc khảo là 855, trong đó môn văn đại trà 388 đơn; toán đại trà 293; tiếng Anh đại trà 127; 47 đơn phúc khảo bài thi các môn chuyên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành công tác chấm phúc khảo phúc khảo, kết quả chấm phúc khảo phúc khảo có 12 bài thi có thay đổi điểm, trong đó toán đại trà có 10 bài, tiếng Anh đại trà: 1, lịch sử: 1.

Theo ông Phong, số cán bộ, giáo viên liên quan sai phạm, kết luận thanh tra mới chỉ ra ở khâu làm phách, ở ban thư ký và bộ phận ghép phách, với khoảng 30 người, còn những khâu khác số lượng chưa xác định.

Ông khẳng định các sai sót không xuất phát từ nguyên nhân có yếu tố tiêu cực, và mong nhân dân, phụ huynh và học sinh thông cảm, chia sẻ đối với ngành giáo dục trong bối cảnh phải tổ chức nhiều kỳ thi quy mô lớn, quan trọng trong thời gian ngắn.

Ông cũng nhấn mạnh sở đang nỗ lực khắc phục hậu quả sai sót để đảm bảo quyền lợi các em học sinh, đồng thời đảm bảo khung thời gian năm học mới.

Ông Phạm Văn Nghiêm, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, cho biết thời gian tới UBND tỉnh giao thanh tra tỉnh tiếp tục làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm dẫn đến sai phạm của tập thể, cá nhân trong kỳ thi vừa qua và xử lý theo đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, đảm bảo quyền lợi thí sinh.

Hàng trăm thí sinh từ trượt thành đỗ, đỗ thành trượt, xử lý ra sao?

Theo kết luận thanh tra của tỉnh Thái Bình, hầu hết các hội đồng thi đều có thí sinh bị lệch tổng điểm, trong đó nhiều nhất là Trường THPT chuyên Thái Bình (223 thí sinh), Trường THPT Quách Đình Bảo (157 thí sinh), Trường THPT Đông Tiền Hải (141 thí sinh)... Chỉ có 2 trường không bị vấn đề sai lệch điểm số là Trường THPT Đông Hưng Hà, Trường THPT Phụ Dực.

Sau khi hồi phách lại lần hai, điều chỉnh điểm số đã kéo theo thay đổi kết quả của một số thí sinh và điểm chuẩn các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Cụ thể, 11 trường THPT đại trà và 4 lớp chuyên của THPT chuyên Thái Bình đã có sự tăng giảm 0,1 đến 0,4 điểm chuẩn đầu vào. Riêng chuyên tin học của trường THPT chuyên Thái Bình có điểm chuẩn tăng cao nhất 0,75 điểm. Từ đó, có 252 thí sinh từ trượt thành đỗ, trong đó 15 thí sinh đỗ THPT chuyên Thái Bình; 258 em đỗ thành trượt.

Ông Phạm Văn Nghiêm, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, cho rằng việc đưa gần 250 thí sinh từ đỗ thành trượt được "đỗ lại" thì sẽ không công bằng với các thí sinh đã trượt các nguyện vọng trước đó. Theo ông, đây là câu chuyện bình đẳng, không nên tạo dư luận không công bằng giữa các thí sinh.

"Người lớn gây ra lỗi sẽ phải sửa đúng quy định pháp luật, tạo sự công bằng", ông Nghiêm nhấn mạnh.

Ông Đặng Xuân Phong - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, chia sẻ những trường hợp từ đỗ thành trượt, từ vui thành buồn "là một nỗi trăn trở rất lớn". Sở sẽ rà soát lại, tạo điều kiện để học sinh học tập đúng nguyện vọng, sở trường.

Ông cho hay Sở đã họp với 29 trường THPT công lập và các cơ sở giáo dục tư thục để thông tin về những sai sót, yêu cầu các trường xây dựng phương án hỗ trợ học sinh. Với các phòng giáo dục, Sở yêu cầu rà soát những trường hợp từ đỗ thành trượt, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đến vận động, động viên các em.

Theo ông Phong, sau khi thanh tra, kiểm tra lại, về cơ bản số lượng học sinh không đỗ vào trường công lập vẫn có thể học tập trên địa bàn, bởi tỉnh có tới 8 trung tâm giáo dục thường xuyên, 10 trường tư thục và các trường cao đẳng, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

"UBND tỉnh xin nhận lỗi trước phụ huynh, học sinh"

Kết luận buổi họp báo, ông Phạm Văn Nghiêm, phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, khẳng định quan điểm của UBND tỉnh là chỉ đạo ngành thanh tra tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan những sai sót trong kỳ thi.

Đồng thời, kiến nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra để tổ chức kế hoạch năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Về trách nhiệm, UBND tỉnh Thái Bình cũng nhận trách thiếu sót trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức kỳ thi để dư luận băn khoăn. UBND tỉnh chưa sát sao hết, tất nhiên trách nhiệm chính thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo. UBND tỉnh xin nhận lỗi trước phụ huynh, học sinh", ông Nghiêm nói.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Hơn 17.300 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Một ngày thi mang đến nhiều cảm xúc cho các thí sinh khi lần đầu tiên đề thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ… tạo nên bức tranh tươi sáng sau môn thi đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Dù phía trước vẫn còn những thử thách nhưng niềm tin sau môn Ngữ văn sẽ là động lực để sĩ tử bước tiếp bằng tâm thế tích cực và quyết tâm.
[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được xem là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình học tập của các bạn học sinh lớp 12. Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt kết quả tốt nhất, việc nắm vững các mốc thời cùng những thông tin thiết yếu về kỳ thi là điều hết sức cần thiết.
36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

Cùng với hơn 1,16 triệu thí sinh cả nước, từ ngày mai (25/6), hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước “giờ G”, 36 điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trong việc chuẩn bị chu đáo điều kiện về con người, cơ sở vật chất và các phương án dự phòng nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.
Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.