Israel ký thỏa thuận hòa bình với UAE và Bahrain tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều ngày 15/09 (theo giờ Mỹ) đã chủ trì lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Israel, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất và Bahrain.

Thủ tướng Israel đã ký thỏa thuận hòa bình với Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất và Bahrain tại Nhà Trắng dưới sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump. Với sự trung gian hòa giải của Mỹ, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất và Bahrain là nước Arab thứ 3 và thứ 4 bình thường hóa quan hệ với Israel kể từ khi nước này được Ai Cập và Jordan công nhận năm 1979 và 1994.

Israel ký thỏa thuận hòa bình với UAE và Bahrain tại Nhà Trắng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và ngoại trưởng Bahrain cùng ngoại trưởng Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ hôm 15/9. Ảnh: Getty.

Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh:“Chúng ta có mặt tại buổi chiều ngày hôm nay nhằm làm thay đổi tiến trình lịch sử. Sau nhiều thập kỷ chia rẽ và xung đột, chúng ta đánh dấu một bình minh mới ở Trung Đông. Nhờ có sự can đảm của lãnh đạo 3 nước này, chúng ta đã có một bước tiến lớn hướng tới tương lai nơi người dân của mọi đức tin và nguồn gốc chung sống trong hòa bình và thịnh vượng.”

Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất Abdhulla bin Zayed Al Nahyan chia sẻ:“Hòa bình cần có lòng can đảm, việc hình thành tương lai cần có tri thức, việc thúc đẩy các nước cần sự chân thành và kiên trì. Chúng ta tụ họp ngày hôm nay để nói với thế giới rằng đây là cách tiếp cận của chúng ta và hòa bình là nguyên tắc dẫn đường. Những người bắt đầu một cách đúng đắn sẽ gặt hái được thành quả đáng tự hào.”

Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani cũng nhấn mạnh:“Hôm nay là một dịp lịch sử, một khoảng khắc của hy vọng và cơ hội cho toàn bộ người dân ở Trung Đông nói riêng và hàng triệu người thuộc thế hệ trẻ. Tuyên bố ủng hộ hòa bình giữa Vương quốc Bahrain và Israel là một bước lịch sử trên con đường dẫn tới hòa bình lâu dài và thực chất, an ninh và thịnh vượng trong toàn khu vực và cho người dân tại đây bất kể tôn giáo, tín ngưỡng, sắc tộc và tư tưởng.”

Trong khi đó, Jared Kushner, cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump đồng thời là kiến trúc sư trưởng cho kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ, cho biết:“Chúng ta có hai thỏa thuận hòa bình được ký tại Nhà Trắng giữa Israel và các nước Arab. Điều này là dấu hiệu chấm dứt xung đột giữa các nước Arab và Israel. Vẫn còn nhiều việc phải làm vì trong vòng 70 năm qua, các nước Arab trong khu vực không muốn quan hệ với Israel và điều này đã dẫn tới hận thù, chủ nghĩa cực đoan và khủng bố trên toàn khu vực.

Nước Mỹ trong vòng 20 năm qua đã không quan tâm nhiều tới khu vực Trung Đông. Chúng ta đã triển khai hàng trăm nghìn binh sỹ tới Trung Đông. Có rất nhiều mối đe dọa đối với Mỹ từ Trung Đông, do đó việc mang lại hòa bình cho khu vực này sẽ giúp chúng ta tập trung hơn với các vấn đề trong nước và giảm rủi ro cho nước Mỹ cũng như đưa binh sỹ về nước, điều mà Tổng thống Trump đang thực hiện.”

Trong vòng 1 tháng qua, ngoài việc trung gian hòa giải các thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain, chính quyền Tổng thống Trump đã tạo điều kiện cho việc bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa Serbia và Kosovo, tham gia đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban, và thông báo giảm số binh sỹ Mỹ ở Iraq.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết sẽ đưa các quân nhân Mỹ về nước từ các cuộc xung đột kéo dài ở nước ngoài và nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột 19 năm ở Afghanistan là tâm điểm trong cam kết của ông Trump. Các thành quả liên tiếp trong chính sách đối ngoại được kỳ vọng sẽ là dấu ấn giúp ông Trump dành được sự ủng hộ của cử tri trong bối cảnh chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa là tới ngày tổng tuyển cử.

Theo VOV

Đọc thêm

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Dịch Ebola: WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị mới

Ngày 28/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tiếp tục 'không kích Iran'

Mỹ tập kích "địa điểm quân sự Iran" bị cho là mối đe dọa với lực lượng và hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz, theo Reuters.
Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.
Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Nga cảnh báo về mối đe dọa mới trong không gian hậu Xô viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Anh, Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay

Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.
WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

WHO nâng cảnh báo dịch Ebola lên mức rất cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức đánh giá rủi ro đối với chủng virus Ebola Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức 'rất cao' ở quy mô quốc gia, lo ngại nguy cơ bùng phát thành đại dịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!