Kết quả xây dựng NTM góp phần đưa TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện nay, TP Hà Tĩnh đã có 5/6 xã về đích nông thôn mới (NTM); xã Thạch Đồng đạt 20/20 tiêu chí. Đặc biệt, kết quả 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM góp phần quan trọng để TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2.

Kết quả xây dựng NTM góp phần đưa TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2

Sáng 10/9, TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

TP Hà Tĩnh khởi động xây dựng NTM trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Đến nay, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, thành phố Hà Tĩnh đã đạt được kết quả quan trọng. Có 5/6 xã về đích NTM; xã Thạch Đồng đạt 20/20 tiêu chí; kinh tế tăng trưởng mức cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 36,68 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,05%...

Kết quả xây dựng NTM góp phần đưa TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong công cuộc xây dựng NTM của TP Hà Tĩnh là phong trào hiến đất, hiến công trình mở rộng đường giao thông nông thôn. Đến nay, 100% tuyến đường trục chính của thôn và các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn đã được mở rộng.

Kết quả xây dựng NTM góp phần đưa TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình NTM TP Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trong 10 năm qua, TP Hà Tĩnh đã tập trung làm tốt công tác huy động nguồn lực trong xây dựng NTM. Từ năm 2010 đến nay, toàn thành phố đã huy động được số tiền 704 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp là 263 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình 286 tỷ đồng, doanh nghiệp 10 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 131 tỷ đồng.

Kết quả xây dựng NTM góp phần đưa TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2

Có 6 tập thể, 2 cá nhân và 2 hộ gia đình được TP Hà Tĩnh đề nghị vinh danh cấp tỉnh trong phong trào xây dựng NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phân tích những hạn chế trong quá trình xây dựng NTM của địa phương thời gian qua, như: Quy mô sản xuất chưa lớn, thiếu liên kết với doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động của các HTX, THT còn thấp, chưa thể hiện rõ nét vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế hộ; việc tiếp cận, thực hiện để hưởng thụ cơ chế còn hạn chế, đặc biệt là cơ chế của tỉnh...

Kết quả xây dựng NTM góp phần đưa TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2

Hội nghị đã biểu dương, vinh danh 21 tập thể...

Kết quả xây dựng NTM góp phần đưa TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2

...và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Phát huy những kết quả đã đạt được, TP Hà Tĩnh phấn đấu trong năm 2019, 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; TP Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, xã Thạch Hạ đạt NTM kiểu mẫu, xã Thạch Môn đạt NTM nâng cao….

Kết quả xây dựng NTM góp phần đưa TP Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quyết tâm cao hơn trong xây dựng NTM.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: TP Hà Tĩnh đang tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra. Trong các nhiệm vụ chung, thành phố luôn xác định NTM là cuộc cách mạng có bắt đầu nhưng không có kết thúc; kết quả 10 năm thực hiện chỉ là bước ban đầu làm nền tảng để tiếp tục xây dựng NTM tốt đẹp hơn.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch NTM đã đề ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.