Khai mạc lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (17/2), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh - UBND huyện Hương Sơn long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019 và kỷ niệm 228 năm ngày mất Đại Danh y Lê Hữu Trác (1791-2019).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải; lãnh đạo huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân trong vùng cùng tham dự lễ hội.

Khai mạc lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Đại danh y đã đặt nền móng cho y học nước nhà, là ông tổ của đông y Việt Nam, là tấm gương sáng về y đạo, y thuật cho muôn đời sau noi theo. Trong cuộc đời làm thầy thuốc của mình, ông đã sưu tầm và phát hiện trên 300 vị thuốc nam, góp phần làm phong phú thêm kho thuốc quý của dân tộc.

Khai mạc lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019

Giám đốc Sở VHTT-DL Bùi Xuân Thập trình bày diễn văn khai mạc lễ hội, nêu bật công lao của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học nước nhà và định hướng năm Du lịch Hà Tĩnh 2019.

Sau hơn 40 năm miệt mài nghiên cứu và tận tụy chữa bệnh cứu người, Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông đã để lại cho nền y học Việt Nam nhiều di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 22 tập, 66 quyển. Công đức và danh tiếng của Hải Thượng Lãn Ông đã và đang làm cho quần thể di tích tại xã Sơn Trung – Sơn Quang (Hương Sơn) trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách gần xa.

Khai mạc lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đánh trống khai hội

Nhân kỷ niệm 228 năm ngày mất Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh – UBND huyện Hương Sơn tổ chức khai trương Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019 nhằm tưởng nhớ và tự hào về một danh nhân của quê hương, kỳ vọng vào một năm du lịch đầy thắng lợi.

“Để hoạt động du lịch đạt kết quả tốt, đề nghị các cấp, ngành, địa phương chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch; thực hiện tốt các quyết định của UBND tỉnh về quản lý, khai thác Khu du lịch sinh thái Hải Thượng; quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi hươu tập trung, trang trại vườn đồi và trồng cây dược liệu để trở thành điểm đến của du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch để khai thác tiềm năng, lợi thế của khu di tích này” – Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập nhấn mạnh.

Khai mạc lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019
Khai mạc lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân dâng hương tại khu mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Trong 2 ngày 17 - 18/2, Lễ hội Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác năm Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như: Lễ dâng hương tại khu mộ Đại Danh y Lê Hữu Trác (từ 14h - 14h30"); lễ rước từ khu mộ đến nhà thờ Lê Hữu Trác (từ 14h30" - 16h); lễ tế tại nhà thờ Lê Hữu Trác (từ 16h - 17h); lễ cầu sức khỏe, cầu quốc thái dân an và thả đèn hoa đăng (từ 19h - 22h).

Khai mạc lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019
Khai mạc lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, mở đầu năm Du lịch Hà Tĩnh 2019

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Sau khi có quyết định công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hằng năm, UBND huyện Hương Sơn tổ chức lễ hội chu đáo, trang trọng nhằm tri ân công lao to lớn của vị Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; đồng thời là dịp để nhân dân trong vùng cũng như du khách gần xa gặp gỡ, giao lưu cầu mong những điều tốt lành trong đầu xuân năm mới.

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!