(Baohatinh.vn) - Không áo phao, không người lớn giám sát, nhiều học sinh bất chấp nguy hiểm, vô tư nhảy cầu, bơi lội trong lòng hồ Kẻ Gỗ và tuyến kênh chính ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
Những ngày này, dọc theo hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Mỹ không khó để bắt gặp từng nhóm học sinh vô tư bơi lội. Từ các em học sinh tiểu học, THCS đến THPT, nhiều em không có bất kỳ đồ bảo hộ nào, cũng không có người lớn đi kèm, hồn nhiên lao mình xuống dòng nước sâu. Đặc biệt, nhiều em còn liều lĩnh nhảy từ trên cao xuống, bất chấp những rủi ro có thể xảy ra. Theo ghi nhận, tình trạng này diễn ra thường xuyên vào mỗi buổi chiều, từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút. Hình ảnh các em vô tư bơi lội, đùa nghịch trong dòng nước mát lạnh dường như đã trở thành một phần của mùa hè nơi đây. Tuy nhiên, đằng sau những khoảnh khắc tưởng chừng vô lo ấy là mối nguy đuối nước luôn thường trực. Không phao cứu sinh, không có người lớn đi cùng, nhiều học sinh bất chấp nguy hiểm bơi lội giữa lòng hồ Kẻ Gỗ. Em H.B.N. (xã Cẩm Mỹ) chia sẻ: "Ở đây nước vừa trong, vừa mát nên rất nhiều bạn đến đây tắm. Dù biết nguy hiểm nhưng thấy không nhắc nhở nên em và các bạn thường rủ nhau đến đây chơi".
Không chỉ tại khu vực lòng hồ, những ngày này, khi đi qua tuyến kênh chính Kẻ Gỗ đoạn xã Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ cũng không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh đùa nghịch dưới kênh. Đáng chú ý, hồ Kẻ Gỗ hiện đang phục vụ sản xuất vụ hè thu, mực nước trong kênh luôn đầy, có độ sâu từ 4 - 5 mét. Mực nước này vốn đã nguy hiểm với người lớn không có kỹ năng bơi lội, càng trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ em, đặc biệt là những em dưới 10 tuổi. Khu vực gần cống xả, chân cầu, nơi các nhóm học sinh thường chọn để nhảy xuống, tiềm ẩn những dòng xoáy bất ngờ hoặc vật cản dưới nước, dễ dàng dẫn đến những tai nạn thương tâm. Mặc dù hiểm nguy là vậy, hàng chục học sinh vẫn vô tư đến đây tắm mỗi ngày. Em T.V.T (xã Cẩm Duệ) chia sẻ: "Thấy các bạn ra đây tắm đông nên em theo cho vui. Bọn em đứa nào cũng biết bơi cả, nên không thấy cần thiết phải mặc áo phao".
Việc các em học sinh vô tư bơi lội, nô đùa giữa kênh tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Bà N.T.L. (xã Cẩm Duệ) cho biết: "Hầu như chiều nào cũng vậy, tôi thấy các cháu học sinh đi thành từng nhóm, chừng 5 - 10 em ra dọc tuyến kênh chính Kẻ Gỗ để tắm. Điều đáng nói là chẳng có người lớn nào đi cùng để trông nom hay nhắc nhở. Nhiều cháu còn đứng hẳn trên cầu nhảy xuống, rất nguy hiểm". Thực tế đã chứng minh, vào mỗi mùa hè, tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là vấn đề nhức nhối. Nhiều vụ việc thương tâm đã xảy ra trên các tuyến kênh thủy lợi, ao, hồ trên cả nước, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và ám ảnh cho toàn xã hội. Thiết nghĩ, các gia đình cần dành thời gian quan tâm đến con trẻ nhiều hơn, đặc biệt là việc trang bị, nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Video: Nhiều học sinh bất chấp nguy hiểm tắm trong lòng hồ Kẻ Gỗ và kênh chính.
Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu theo tháng, giờ, áp dụng từ đầu năm 2026 với mức tăng 7,2%. Theo đó, vùng lương cao nhất chạm mốc 5,3 triệu đồng/tháng, vùng thấp nhất 3,7 triệu đồng/tháng.
GS.TS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec vừa vinh dự được chọn xuất hiện trên trang bìa Asian Hospital & Healthcare Management - Tạp chí uy tín hàng đầu khu vực châu Á về quản trị y tế. Nhân dịp này, ông có chia sẻ với phóng viên Tạp chí Asian Hospital & Healthcare Management về triết lý đặt con người làm trung tâm, nơi Vinmec không ngừng phát triển năng lực lâm sàng và đổi mới y học với mục tiêu duy nhất: mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn cho mọi người bệnh.
Nồm ẩm kéo dài khiến cuộc sống người dân Hà Tĩnh bị đảo lộn, đồ dùng trong nhà hư hỏng, đặc biệt là các thiết bị điện tử. Nhiều gia đình phải tìm đủ cách chống ẩm để thích nghi với thời tiết khó chịu này.
Từ những phế liệu như: chai nhựa, bìa carton... dưới bàn tay khéo léo và sáng tạo của cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh đã trở thành những đồ chơi ngộ nghĩnh, mới lạ.
Phường Sông Trí (Hà Tĩnh) chuyển đổi từ hỗ trợ người nghèo sang tạo sinh kế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững bằng các giải pháp sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp.
Trong kỷ nguyên số, nhiều trường học đã chủ động trang bị kiến thức cho học sinh, tạo “lá chắn kỹ năng số”, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh và an toàn trên không gian mạng.
Thời tiết giao mùa khiến số ca mắc cúm A trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể gặp phải.
Chính phủ ban hành Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 quy định về Quỹ phát triển đất.
Trường THPT Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng Lĩnh) và Trường THPT Kỳ Anh (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã đóng góp nhiều thành tích nổi bật cho ngành GD&ĐT tỉnh nhà.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ngành tham dự tại điểm cầu Lễ khởi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh).
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (Hà Tĩnh) được xây dựng tại thôn Phú Gia trên diện tích hơn 5ha; quy mô 35 lớp, 1.209 học sinh với tổng mức đầu tư khoảng 154 tỷ đồng.
Một trong những bệnh thường gặp nhất sau mưa lũ đó là các bệnh lý ngoài da. Cách điều trị và phòng tránh bệnh ra sao? Bác sĩ Nguyễn Công Hòa (Phòng khám Da liễu – Thẩm mỹ, Trung tâm Y tế Thành Sen) sẽ trực tiếp tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Lễ khởi công đồng loạt 100 trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới đất liền được thực hiện ở 13 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp trong cả nước, trong đó có điểm cầu Hà Tĩnh.
Theo báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 8/11, bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Tây Nguyên và tỉnh Quảng Ngãi. Toàn khu vực ghi nhận 6 người chết, 26 người bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà, tàu thuyền, cây trồng và công trình hạ tầng bị hư hỏng.
Những mái ấm khang trang được hỗ trợ xây dựng không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) an cư lạc nghiệp mà còn thắp niềm tin, tiếp động lực để họ nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Sinh viên Nguyễn Viết Quân (Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh) xuất sắc đạt giải nhì Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học toàn quốc năm 2025.
Chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng, mở rộng ưu đãi thuế cho người nộp thuế.
Trong môi trường học đường, các câu lạc bộ không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn là nơi học sinh Hà Tĩnh rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng đam mê và phát triển toàn diện.
Với nỗ lực của các thầy cô cùng sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, ngay sau khi nước rút, các trường học vùng lũ Hà Tĩnh đã khẩn trương dọn dẹp, sớm ổn định việc dạy và học.
Tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa ở Hà Tĩnh, nhiều lớp học trực tuyến môn Tiếng Anh và Tin học được triển khai hiệu quả, mở ra cơ hội học tập thuận lợi và bình đẳng hơn cho học sinh.
Vận hành bộ máy mới với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm nghèo bền vững.
Đợt mưa lũ vừa qua ở Hà Tĩnh khiến nhiều trường học bị ngập sâu, việc học bị gián đoạn. Ngay sau khi nước rút, các địa phương, ngành liên quan đã nỗ lực đưa việc dạy và học trở lại nhịp điệu bình thường.
Việc tổ chức “Đối thoại về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng” đã giúp Sở Nội vụ Hà Tĩnh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp và tháo gỡ vướng mắc về chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.
Chỉ hơn 2 tháng, Hà Tĩnh oằn mình hứng chịu 3 đợt bão, lũ liên tiếp. Giữa khốn khó, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và bản lĩnh kiên cường của người Hà Tĩnh lại bừng sáng, giúp quê hương vững vàng vượt qua giông bão.
Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.