Không thành lập được chính phủ, Bỉ đứng trước nguy cơ khủng hoảng chính trị mới

Chính trị gia Bart De Wever, người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới tại Bỉ, đã chính thức đệ đơn lên Vua Philippe xin từ bỏ nhiệm vụ này.

Chính trị gia Bart De Wever và Nhà vua Philippe. (Nguồn: Belga)
Chính trị gia Bart De Wever và Nhà vua Philippe. (Nguồn: Belga)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chính trị gia Bart De Wever, lãnh đạo đảng N-VA (Liên minh Flanders mới) theo chủ nghĩa dân tộc và là người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới tại Bỉ, tối 22/8 (giờ địa phương) đã chính thức đệ đơn lên Vua Philippe xin từ bỏ nhiệm vụ này.

Quyết định được ông Bart De Wever đưa ra sau khi những cuộc đàm phán thành lập liên minh kéo dài nhiều tuần bất thành, đẩy đất nước đến bờ vực của một cuộc khủng hoảng chính trị mới.

Trước đó, ông Bart De Wever được giao nhiệm vụ thành lập liên minh Arizona giữa 5 đảng, trong đó có đảng N-VA chính đảng lớn nhất ở vùng nói tiếng Hà Lan Flanders, cũng như tại Bỉ và đảng Phong trào Cải cách (MR) theo đường lối tự do, đứng đầu vùng Brussels, vùng nói tiếng Pháp Wallonie.

Ba đảng khác tham gia đàm phán là đảng Dân chủ Thiên chúa giáo vùng Flanders (CD&V), đảng Tiến bước (Vooruit, theo đường lối xã hội trung tả của cộng đồng nói tiếng Hà Lan) và đảng Les Engagés (theo đường lối trung dung của cộng đồng nói tiếng Pháp).

Nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ này là những bất đồng sâu sắc giữa các đảng về kế hoạch cải cách thuế.

Cụ thể, MR và Vooruit đã không thể tìm được tiếng nói chung về việc tăng thuế, đặc biệt là thuế trên vốn.

MR cho rằng các đề xuất hiện tại quá nặng nề đối với doanh nghiệp và người dân, trong khi Vooruit muốn mở rộng phạm vi đánh thuế để có được nguồn thu lớn hơn.

Theo kế hoạch cải cách ban đầu, Chính phủ Bỉ dự kiến sẽ giảm thuế suất vào năm 2029, nhưng trong giai đoạn đầu lại quá nặng nề với nhiều loại thuế mới.

Cụ thể, gói cải cách dự kiến sẽ tăng thuế lên tới 2 tỷ euro đối với thực phẩm do chính sách tăng nâng cao mức thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 6% lên 9%, áp dụng cho các mặt hàng như thịt, bánh mỳ và trứng.

Ngoài ra, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu cũng sẽ tăng lên. Đáng chú ý nhất là đề xuất tăng thuế trên vốn - vấn đề gây ra nhiều tranh cãi nhất trong những cuộc đàm phán.

MR chỉ muốn đánh thuế trên các giao dịch chứng khoán, trong khi Vooruit muốn mở rộng phạm vi đánh thuế - bao gồm cả việc bán lại doanh nghiệp - nhằm tạo ra một loại thuế vốn lớn hơn.

MR nhấn mạnh gói thuế mới, có thể lên đến 5,5 tỷ euro, sẽ tác động đáng kể đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Biện pháp này bao gồm cả kế hoạch đánh thuế vào các chế độ “lợi ích toàn diện” mà các nhà tuyển dụng hiện được hưởng lợi.

Việc không đạt được thỏa thuận về cải cách thuế đã khiến tiến trình đàm phán đi vào ngõ cụt.

Thất bại này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của chính phủ mới mà còn đặt ra nhiều vấn đề về sự ổn định chính trị của Bỉ trong thời gian tới.

Trước tình hình hiện tại, Nhà vua Philippe đã chấp nhận đơn từ chức của ông Bart De Wever và sẽ tiếp tục gặp gỡ lãnh đạo các đảng phái ở Bỉ để tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, mục tiêu thành lập chính phủ mới trong thời gian ngắn là không hề dễ dàng.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!