Lãnh đạo tỉnh chúc Tết người cao tuổi, gia đình có công với cách mạng

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã ân cần hỏi thăm, chúc sức khoẻ người cao tuổi, người có công nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Chiều 16/1, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ đã đến tặng quà, chúc tết người cao tuổi, người có công tiêu biểu, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

bqbht_br_u1.jpg
Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Hải cùng đoàn tặng quà, chúc tết cụ Trần Sửu.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Hải đã đến thăm hỏi, chúc tết và trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho ông Trần Sửu (SN 1925, ở thôn Ngõ Lối, xã Trường Sơn); bà Nguyễn Thị Lượng (SN 1925, ở thôn Đức Hương Quang, xã Lâm Trung Thuỷ); bà Trịnh Thị Minh (SN 1935, ở thôn Thanh Kim, xã Tùng Châu) là những người cao tuổi tiêu biểu tròn 90, 100 tuổi.

bqbht_br_u2.jpg
Đoàn tặng quà, chúc tết bà Lê Thị Loan.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho ông Nguyễn Mạnh Trung (SN 1939, ở thôn Văn Khang, xã Tùng Châu) là người nhiễm chất độc hoá học, có hoàn cảnh khó khăn; bà Lê Thị Loan (SN 1937, ở thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh) là mẹ liệt sĩ, tuổi cao, thường xuyên đau ốm, hiện đang sống cùng con trai là người nhiễm chất độc hoá học gián tiếp; ông Phạm Đình Sữu (SN 1950, ở thôn Vĩnh Đại, xã Quang Vĩnh), thương binh 4/4 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

bqbht_br_u3.jpg
Ông Phạm Đình Sữu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Hải và các thành viên trong đoàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, gửi lời chúc tết đến các gia đình và mong người cao tuổi, người có công tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, động viên con cháu tham gia các hoạt động xây dựng quê hương; đề nghị chính quyền huyện Đức Thọ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chiều 16/1, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền đã đi tặng quà, chúc tết gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn và các cụ cao tuổi trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền, Giám đốc Sở TN&MT Lê Ngọc Huấn và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành tặng quà, chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Lư.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền, Giám đốc Sở TN&MT Lê Ngọc Huấn và Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành tặng quà, chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Lư.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền cùng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các gia đình: ông Nguyễn Cao Quang (SN 1942, ở thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ) – thương binh 4/4, nhiều năm liền ốm đau nằm một chỗ; cụ Nguyễn Hoàng Lương (SN 1927, ở thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch) – bố liệt sỹ, thường xuyên đau ốm; chúc thọ cụ bà Nguyễn Thị Lư tròn 100 tuổi ở thôn Phúc Tiến, xã Nam Phúc Thăng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền tặng quà tết cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền tặng quà tết cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền chúc các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, động viên con cháu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương; đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Xuyên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các gia đình có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền trao 100 suất quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Nhượng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền trao 100 suất quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Nhượng.

Dịp này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền cũng đã tham dự chương trình “Xuân gắn kết, tết yêu thương” xuân Ất Tỵ năm 2025 do xã Cẩm Nhượng tổ chức. Tại chương trình, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đã trao tặng 100 suất quà tết với tổng trị giá 50 triệu đồng từ nguồn của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Nhượng.

Chiều 16/1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc tết gia đình người có công, chúc thọ người cao tuổi tại huyện Hương Sơn.

Đoàn công tác thăm, tặng quà bà Đặng Thị Lục.

Đoàn công tác thăm, tặng quà bà Đặng Thị Lục.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình: bà Đặng Thị Lục (SN 1939, thôn Hồng Hà, xã Tân Mỹ Hà), là mẹ liệt sỹ; bà Phạm Thị Huấn (SN 1938, thôn Thuần Mỹ, xã Tân Mỹ Hà), vợ liệt sỹ, hiện bản thân bị mù, thường xuyên ốm đau.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà cho bà Phạm Thị Huấn.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà cho bà Phạm Thị Huấn.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà và thiệp chúc thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước cho cụ Hồ Thị Xuân (TDP 8, thị trấn Phố Châu); trao tặng thiệp chúc thọ 90 tuổi cho cụ Bùi Thị Hòe (thôn 3, xã Sơn Giang).

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao thiệp chúc thọ 100 tuổi cho cụ Hồ Thị Xuân...

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao thiệp chúc thọ 100 tuổi cho cụ Hồ Thị Xuân...

...và cho cụ Bùi Thị Hòe (thôn 3, xã Sơn Giang).

...và cho cụ Bùi Thị Hòe (thôn 3, xã Sơn Giang).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cụ; đồng thời gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các gia đình nhân dịp tết Ất Tỵ năm 2025; mong muốn các cụ sống lâu, sống khỏe, xứng đáng là cây cao bóng cả cho con cháu noi theo.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.