(Baohatinh.vn) - Tại chương trình xuân yêu thương tại Đức Thọ và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh, nhiều phần quà đã được trao tận tay người gặp khó khăn với mong muốn mang đến cho họ một cái tết đủ đầy, ấm áp hơn.
Sáng 27/1, huyện Đức Thọ tổ chức chương trình “Tết nhân ái - Xuân yêu thương” năm 2024. Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo huyện Đức Thọ.
Các đại biểu tham dự chương trình.
Trong những năm qua, nhờ sự hưởng ứng, hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, con em xa quê cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đức Thọ đã vươn lên trong cuộc sống.
Năm 2023, huyện Đức Thọ đã huy động được 5,4 tỷ đồng, bổ sung vào nguồn Quỹ Vì người nghèo. Có 150 nhà ở cho hộ nghèo được xây dựng mới, nâng cấp với tổng số tiền hỗ trợ trên 9,5 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trao tặng 39 mô hình sinh kế, trị giá hơn 300 triệu đồng. Toàn huyện còn có trên 11.500 suất quà với tổng số tiền trên 7,2 tỷ đồng được trao tặng đến các hộ nghèo, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn...
Toàn huyện hiện nay vẫn còn gần 2.000 hộ nghèo, cận nghèo và hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng. Huyện Đức Thọ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động và người dân, con em xa quê... bằng những hành động thiết thực, ủng hộ tinh thần, vật chất để góp phần tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Tại chương trình “Tết nhân ái - Xuân yêu thương”, huyện Đức Thọ đã huy động được gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo đón tết Giáp Thìn 2024 ấm áp, tươi vui.
Các tổ chức, nhà hảo tâm trao biểu trưng ủng hộ Quỹ vì người nghèo huyện Đức Thọ năm 2024
Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy trao biểu trưng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo huyện Đức Thọ 100 triệu đồng
Trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những tình cảm sẻ chia, nhân ái của các mạnh thường quân đã dành cho người nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn huyện. Sự ủng hộ thiết thực này đã và đang đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội.
Mong muốn các hộ nghèo, hộ khó khăn sử dụng có hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ, vui xuân, đón tết đầm ấm, vui tươi.
Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng
Năm nay, tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 6 “Mái ấm công đoàn” với số tiền 160 triệu đồng và trao tặng 140 suất quà cho đoàn viên với số tiền 82 triệu đồng.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng. Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh cũng đã huy động và trao 340 suất quà cho cán bộ giáo viên, người lao động với tổng trị giá 341,5 triệu đồng và 216 suất quà cho học sinh với số tiền 108 triệu đồng.
Ngoài ra, tại chương trình, đại diện các tập thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cũng đã trao nhiều phần quà hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Những phần quà của chương trình góp phần mang đến những tình cảm ấm áp đối với các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ mồ côi... ở Hà Tĩnh.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh thực hiện đầy đủ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động, củng cố nền tảng phát triển bền vững.
Việc mở rộng mạng lưới từ công trình cấp nước sạch tập trung hiện có tại Hà Tĩnh sẽ mở rộng nhanh phạm vi và số hộ được tiếp cận nước sạch, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Tại Nghị quyết 278/NQ-CP, Chính phủ đề ra định hướng sửa đổi Luật Nhà ở có quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình và giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành khác để xây dựng quy định cụ thể.
Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước biến các mô hình sinh kế thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Hà Tĩnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm tăng cường xử lý chậm, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT, bảo vệ quyền lợi người lao động.
Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nhóm phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng cứu trợ và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm, trong đó học sinh, sinh viên nhận tối thiểu 70%, hộ cận nghèo 80% và người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ.
Theo chính sách khuyến sinh, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng. Quy định này có áp dụng với trường hợp sinh con thứ ba hay không?
Phó cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Quyên cho biết Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027.
BHXH tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Nguyễn Thị Rớt (xã Hương Khê, Hà Tĩnh).
Với những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh), một mái nhà vững chãi không chỉ là nơi an cư mà còn giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Bộ Nội vụ hướng dẫn bố trí, sắp xếp giáo viên, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với một số trường hợp viên chức lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp cơ sở giáo dục.
Chính phủ yêu cầu rà soát nhiệm vụ đã giao cho địa phương, nhất là cấp xã, chấm dứt tình trạng giao việc nhưng không bảo đảm điều kiện và nguồn lực thực hiện.
Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng được hưởng theo 3 mức.
Chính phủ đề nghị đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào Bộ luật Lao động sửa đổi, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động từ 11 lên 12 ngày mỗi năm.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.
Khi người hưởng lương hưu và người hưởng hưu trí xã hội qua đời, thân nhân của họ đều được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí mai táng. Tuy nhiên, chế độ mai táng phí dành cho 2 đối tượng này khác nhau.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; bãi bỏ 25 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế...
Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!