Lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn ấn tượng trước các mô hình nông thôn mới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn (nước CHDNND Lào) mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ địa phương xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp - nông thôn.

ANH_3190 m.jpg

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, sáng 27/6, đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) do đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đi tham quan một số mô hình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Vũ Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan cùng đi đoàn.

Đoàn đại biểu đã đến tham quan cụm dân cư thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh; mô hình chăn nuôi dúi tại thôn 6, xã Đức Bồng; công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

ANH_3205 mm.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu giới thiệu về chương trình xây dựng NTM tại Hà Tĩnh.

Vũ Quang là huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn huyện NTM. Với đặc thù huyện miền núi, hộ dân sống tập trung thành từng cụm hộ trên các quả đồi (từ 5, 7, 10 hộ), huyện đã phát động cuộc thi xây dựng cụm dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh (hiện có 43 cụm). Đến năm 2022, địa phương nâng lên thành cụm dân cư sinh thái với các tiêu chí từ hạ tầng, môi trường, sản xuất, an ninh trật tự, bảo hiểm, văn hóa...

Đặc biệt, các hộ trong cụm dân cư sống đoàn kết, chia sẻ, giúp nhau phát triển kinh tế; có khu vực sinh hoạt chung. Kinh phí thực hiện hoàn toàn do các hộ trong cụm đóng góp (kể cả chỉnh trang các công trình tại hộ và khu sinh hoạt chung này; thậm chí các hộ còn hiến đất để xây dựng....).

Mục tiêu trước hết của mô hình là các hộ trong cụm được thụ hưởng (từ cảnh quan, môi trường, thu nhập...) và hướng tới tạo các điểm nhấn sinh thái gắn với kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng; du lịch trải nghiệm nông nghiệp, NTM.

2.jpg
Đoàn đến tham quan mô hình nuôi dúi tại xã Đức Bồng.

Đoàn cũng đến thăm công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, công trình trọng điểm quốc gia, có dung tích 775 triệu m3 nước, là một trong 3 hồ chứa nước lớn nhất Việt Nam. Đây là công trình thủy lợi đa mục tiêu, vừa cung cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, vừa kinh doanh thủy điện.

Sau khi hoàn thành hồ chứa đã cung cấp nước tưới cho 32.585ha đất canh tác nông nghiệp của 8 huyện ở Hà Tĩnh; kết hợp phát điện với công suất máy 15MW, cấp nước sinh hoạt, làm giảm lũ cho vùng hạ du; phục vụ và tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn.

Tại chuyến tham quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các sở, ngành, huyện Vũ Quang đã trao đổi, chia sẻ với đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Khăm Muồn về kinh nghiệm trong chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt là về thể chế, các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của các cấp theo từng giai đoạn; bộ tiêu chí NTM các cấp; vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; thu nhập bình quân đầu người cả các xã, thôn sau khi về đích NTM…

ANH_3289.JPG
Đoàn đến tham quan công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Qua tham quan, đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn và các thành viên trong đoàn bày tỏ ấn tượng với kết quả xây dựng NTM ở huyện Vũ Quang nói riêng và tại Hà Tĩnh nói chung.

Đoàn đại biểu mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các địa phương tỉnh Khăm Muồn trong quá trình xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Quân khu 4, các LLVT Hà Tĩnh tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách

Quân khu 4, các LLVT Hà Tĩnh tri ân anh hùng liệt sỹ, gia đình chính sách

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và anh hùng LLVTND của Hà Tĩnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Biến thời cơ thành thành quả, địa phương phải vươn mình, cán bộ phải chuyển mình

Biến thời cơ thành thành quả, địa phương phải vươn mình, cán bộ phải chuyển mình

Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII là kỳ họp đầu tiên sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và có sự thay đổi về nội dung, chương trình so với thông lệ hàng năm. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thống nhất thông qua 18 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, tạo động lực để tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới.
Bế mạc Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Bế mạc Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Sau một ngày rưỡi làm việc khoa học, nghiêm túc, cuối buổi sáng nay, Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực.
Nhiều nội dung đại biểu, cử tri quan tâm được giải đáp thỏa đáng

Nhiều nội dung đại biểu, cử tri quan tâm được giải đáp thỏa đáng

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sáng nay, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh làm rõ các vấn đề liên quan đến tiếp nhận, bố trí công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm các nội dung đại biểu, cử tri quan tâm.