(Baohatinh.vn) - Thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tình hình hoạt động chung, Hội LHPN Hà Tĩnh và Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào) đã xây dựng nhiều nội dung, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.
Hội LHPN Hà Tĩnh vừa có cuộc tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác hội với Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào). Chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Hội LHPN Hà Tĩnh theo lời mời từ Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn (từ ngày 28-31/5/2024).
Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, bà Súc Khạ Sởm Sít Thi Đết - Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn khẳng định: Chuyến thăm, làm việc của Đoàn cán bộ Hội LHPN Hà Tĩnh với Liên hiệp Phụ nữ Khăm Muồn góp phần tiếp tục khẳng định tình hữu nghị, sự hợp tác thiết thực giữa 2 bên. Đây cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa những nội dung đã ký kết theo Biên bản hợp tác của 2 đơn vị, góp phần cụ thể hóa Chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh: Hà Tĩnh- Khăm Muồn.
Đoàn công tác của Hội LHPN Hà Tĩnh tại buổi tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh và Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh. Đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào phụ nữ; vai trò của phụ nữ trong các hoạt động góp phần đảm bảo an ninh, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, xây dựng mối đoàn kết bền chặt giữa hai nước trong thời gian qua.
Ngoài ra, theo đề xuất của Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn, Hội LHPN Hà Tĩnh cũng chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng nguồn Quỹ phát triển phụ nữ Hà Tĩnh, thực hiện các chương trình “Phụ nữ với quân hàm xanh”; công tác cán bộ, phong trào xây dựng NTM, các chương trình an sinh xã hội...
Đại biểu tỉnh Khăm Muồn tham dự chương trình tọa đàm.
Trong khuôn khổ tọa đàm, hai đơn vị đã thống nhất ký kết biên bản hợp tác với các nội dung quan trọng như: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, mối quan hệ đoàn kết giữa Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh với Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn nói riêng; phối hợp tuyên truyền giáo dục cho Nhân dân, phụ nữ giáp ranh biên giới chấp hành nghiêm Hiệp ước về Quy chế Biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; đẩy mạnh công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định.
Tăng cường các hoạt động phối hợp, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ vùng biên không di cư bất hợp pháp, không kết hôn không giá thú và kết hôn cận huyết thống trong vùng biên giới hai nước, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh...
Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà (trái) và Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn - Súc Khạ Sởm Sít Thi Đết ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên. Dịp này, Hội LHPN Hà Tĩnh cũng dành tặng Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muồn 50 triệu đồng dành cho việc mua máy tính phục vụ công việc và nhiều suất quà với tổng trị giá 170 triệu đồng.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, Hội LHPN Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh, Công ty Thành Sen tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho phụ nữ, trẻ em khó khăn huyện biên giới Bua Lả Pha, tỉnh Khăm Muồn.
Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2025 tại Hà Tĩnh đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì cộng đồng.
Công trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Hòa trong dòng chảy nghĩa tình tri ân tháng 7, khắp các nẻo đường của Hà Tĩnh, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ hiện diện, thắp lên những ngọn lửa ấm áp về sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc.
Trước anh linh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy sức trẻ, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Tọa đàm “Tri ân cựu thanh niên xung phong - thời hoa lửa” nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, lan tỏa những câu chuyện xúc động về lòng quả cảm, tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước.
Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã và đang lan tỏa nghĩa tình đến các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp tháng Bảy tri ân.
Các thế hệ thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh nói riêng tiếp tục thi đua vì nghĩa tình đồng đội, tích cực tham gia các nhiệm vụ kinh tế - chính trị tại địa phương.
Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh, kêu gọi các tổ chức, cá nhân bằng tình cảm và trách nhiệm, chung tay đóng góp nguồn lực.
Để hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân triển khai đội hình thanh niên tình nguyện.
Giữa nắng hè oi ả, tại 36 điểm thi ở Hà Tĩnh, màu xanh tình nguyện vẫn hiện diện đầy nhiệt huyết. Hơn 1.600 ĐVTN đang tiếp thêm niềm tin để các sĩ tử vững vàng trong kỳ thi quan trọng.
Tại Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta" khu vực phía Bắc năm 2025, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Hà Tĩnh đã đạt thành tích xuất sắc và được Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025 đã được tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực triển khai, phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy.
Giai đoạn 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã phát huy cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong tư duy và hành động, mang đậm dấu ấn riêng của tổ chức hội.
Mùa hè 2025, tuổi trẻ Hà Tĩnh sôi nổi ra quân tình nguyện với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần xung kích và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, tích cực tham gia các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH.
Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị đại diện cho người lao động.
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực như dạy bơi miễn phí, lắp đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm... nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em trong dịp hè.
Công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Buổi toạ đàm góp phần làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Hà Tĩnh qua các chặng đường lịch sử; sự tâm huyết, tận tụy với nghề của mỗi hội viên, phóng viên…
Đứng vào hàng ngũ của Đảng ở tuổi 18 không chỉ là niềm tự hào đối với mỗi học sinh THPT ở Hà Tĩnh mà còn là dấu mốc ghi nhận hành trình nỗ lực học tập, rèn luyện của các em.
Công đoàn Hà Tĩnh xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động để chăm lo tốt hơn cho người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
60 năm là hành trình bền bỉ của lớp lớp thanh niên BIDV Hà Tĩnh – những con người trí tuệ, xung kích, sáng tạo, góp phần xây thương hiệu một ngân hàng uy tín hàng đầu trên địa bàn.
Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đại Đồng (xã Thạch Long, Thạch Hà) là trưởng thôn duy nhất của Hà Tĩnh được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát".
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cụm số 3 đã đạt nhiều kết quả trong triển khai kế hoạch công tác đối ngoại, phát huy vai trò “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của đối ngoại nhân dân.
Xác định việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua MTTQ các cấp huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.