70 học sinh tham gia lớp du học Hàn Quốc kỳ thu - đông

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/8, Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Hà Tĩnh đã tổ chức Khai giảng Chương trình Du học Hàn Quốc kỳ Thu – Đông và công bố hợp tác giữa Trung tâm du học Edulife với MBPA (Hiệp hội Giáo dục Thể chất và Trí tuệ - Hàn Quốc) .

70 hoc sinh tham gia lop du hoc han quoc ky thu dong

Trung tâm Du học Edulife thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Hà Tĩnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên và người dân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, Trung tâm đã tổ chức đào tạo hơn 15.000 lượt học viên và thí điểm nhiều mô hình đào tạo chuyển tiếp sinh cho các trường học tại Nhật Bản và Hàn Quốc với tiêu chí phát triển nguồn nhân lực gắn với tri thức ngôn ngữ thực tiễn, góp phần hỗ trợ tỉnh nhà đào tạo nguồn nhân lực thực hành bậc trung cấp.

Tham gia chương trình du học kỳ này, 70 học sinh sẽ được học theo giáo trình của MBPA nhằm luyện 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết thành thạo tiếng Hàn Quốc. Chương trình học bám sát nội dung bài thi, hướng dẫn kỹ năng làm bài thi và xử lý các dạng đề thi thường gặp.

Tại đây, các học viên còn được cung cấp các kiến thức về văn hóa và phong tục tập quán của người Hàn Quốc. Chương trình được đào tạo bởi đội ngũ giáo viên người Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

70 hoc sinh tham gia lop du hoc han quoc ky thu dong

Giáo sư Intae Jeong – Chủ tịch MBPA Hàn Quốc và Tiến sỹ Trần Thiên Lý – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT hệ thống Edulife ký kết biên bản hợp tác giữa 2 đơn vị.

Trước đó, ngày 17/5/2016, Hàn Quốc đã chính thức ký lại Bản ghi nhớ bình thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc theo Chương trình EPS - chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều đối tượng lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc kể cả lao động cư trú, làm việc bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện hồi hương.

Hàn Quốc là thị trường hấp dẫn đối với nhiều lao động Việt Nam bởi chi phí đi làm việc thấp, mức thu nhập cao và đặc biệt người lao động có thể quay trở lại làm việc lần 2 nếu thực hiện đúng bản ký kết hợp đồng lao đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast