Sôi nổi ra quân lao động sản xuất đầu xuân ở TX Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu năm Ất Mùi, không khí ra quân lao động, sản xuất trên địa bàn TX Hồng Lĩnh diễn ra sôi nổi khắp các cơ quan, đơn vị, trường học, công trường, xí nghiệp. Cán bộ, nhân dân thi đua lao động, sản xuất với phương châm “Năng suất, chất lượng và hiệu quả”.

Sôi nổi ra quân lao động sản xuất đầu xuân ở TX Hồng Lĩnh ảnh 1

Không khí sản xuất đầu năm ở Xí nghiệp Gạch Trung Đô Hồng Lĩnh.

Những ngày này, tại Xí nghiệp Gạch Trung Đô Hồng Lĩnh, không khí làm việc rất khẩn trương, mọi người vừa làm việc, vừa chuyện trò vui vẻ, chúc nhau năm mới sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn. Với tinh thần “năng suất, chất lượng là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, Xí nghiệp Gạch Trung Đô là đơn vị tiên phong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong giám sát, kiểm tra chất lượng. Đồng thời, xây dựng hệ thống thu thập thông tin khách hàng để điều chỉnh công nghệ, chỉ đạo sản xuất có hiệu quả. Ngoài yếu tố nguyên liệu, thiết bị máy móc, phương tiện sản xuất, xí nghiệp còn quan tâm đổi mới công nghệ, sáng kiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là cải tiến thiết bị ở công đoạn tạo hình, lò nung, lò sấy; đồng thời, phân loại chính xác từng sản phẩm, từ đó, định giá bán một cách chính xác.

Ông Trần Trung Chính - Giám đốc xí nghiệp phấn khởi: “Năm 2014, đơn vị sản xuất và tiêu thụ xấp xỉ 21,5 triệu viên, tổng doanh thu đạt hơn 24 tỷ đồng, nộp thuế gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 84 lao động, chủ yếu là con em TX Hồng Lĩnh với thu nhập bình quân 3,7 triệu đồng/người/ tháng. Sau khi vui tết, đón xuân Ất Mùi, xí nghiệp phát động phong trào thi đua yêu nước với phương châm “Năng suất, chất lượng và hiệu quả”. Năm 2015, đơn vị phấn đấu đạt hơn 22 triệu sản phẩm gạch các loại, nâng mức thu nhập người lao động lên 4 triệu đồng/tháng”.

Tại Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh, không khí làm việc những ngày đầu năm cũng không kém phần sôi động. Theo kế hoạch, năm 2015, công ty phấn đấu sản lượng sợi đạt 4.300 tấn, doanh thu 262 tỷ đồng, lương công nhân 4,7 triệu đồng/ người/tháng. Để đạt kế hoạch, công ty tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, chủ động tổ chức sản xuất; đổi mới phương pháp quản lý theo hình thức tiên tiến; đào tạo đội ngũ lao động hiện có và thu hút lao động có trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp.

Trong không khí sôi nổi của những ngày ra quân đầu xuân mới, TX Hồng Lĩnh đã tổ chức lễ khởi công Nhà máy Bê tông khí chưng áp Phú An Sinh. Dự án được xây dựng trên khuôn viên rộng 45.540 m2, tại tổ dân phố 8 - phường Đậu Liêu, do Công ty CP Phú An Sinh (TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng và Thương mại Thái Tuấn (trụ sở tại TP Hà Tĩnh) thi công trong khoảng 15-18 tháng. Đây là dự án được đầu tư bằng dây chuyền công nghệ hiện đại của CHLB Đức nhằm sử dụng nguồn phế thải công nghiệp như xỉ than kết hợp với các loại vật liệu truyền thống để sản xuất loại sản phẩm mới có chất lượng cao, từng bước thay thế gạch đất sét nung, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và khắc phục lãng phí đất nông nghiệp.

Sau hơn 1 năm triển khai dự án, công trình Nghĩa trang liệt sỹ TX Hồng Lĩnh giai đoạn I đã hoàn thành trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi với các hạng mục: san nền, kè ốp chân khu mộ, hệ thống thoát nước, tượng đài, cổng, hàng rào, đường lên tượng đài, bồn hoa, cây cảnh, sân đường nội bộ, khắc bia ghi danh liệt sỹ, với tổng giá trị đạt gần 11 tỷ đồng. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Hổ - Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, cho biết: “Khí thế làm việc khẩn trương, quyết tâm trong những ngày đầu năm đã được thể hiện ở các địa phương, đơn vị và lĩnh vực. Tất cả đang nỗ lực, vững tin vào một năm mới nhiều thắng lợi. Năm 2015, TX Hồng Lĩnh tiếp tục tập trung quy hoạch mở rộng địa giới hành chính, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động tối đa các nguồn lực, khai thác có hiệu quả lợi thế, xây dựng Hồng Lĩnh sớm trở thành đô thị loại III.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast