Hơn 120 công nhân Công ty May Thiên Thành Five Star mong sớm trở lại làm việc

(Baohatinh.vn) - Sau khi Công ty May Thiên Thành Five Star (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) dừng hoạt động, cuộc sống của hơn 120 công nhân gặp nhiều khó khăn.

IMG_6559.JPG
Chị Nguyễn Thị Lý (áo đen) bày tỏ mong muốn sớm được trở lại làm công nhân may.

Từ khi Công ty May Thiên Thành Five Star đóng cửa, mỗi tháng, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1985, thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1) mất đi 5 triệu đồng thu nhập, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình 4 miệng ăn. Chị Lý chia sẻ: Tuy gia đình chị có nuôi thêm hươu và lợn nhưng cuộc sống còn khó khăn. Chị mong muốn công ty sớm hoạt động trở lại để bản thân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, chăm lo cho gia đình tốt hơn.

Trong khi đó, những ngày này, thời gian đối với chị Trần Thị Mại (SN 1977, thôn Kim Cương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) như dài vô tận. “Suốt từ sáng đến giờ, em chờ người đến gọi đi bóc vỏ keo để kiếm thêm thu nhập nhưng chẳng thấy ai gọi cả. Từ ngày công ty đóng cửa, nguồn thu nhập cả gia đình 4 người giờ chỉ biết trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của chồng là anh Nguyễn Văn Lợi từ tỉnh Quảng Ninh gửi về ” - chị Mại chia sẻ.

"Cách đây khoảng 4 năm, khi dự án nhà máy may đang triển khai xây dựng, để “đón đầu” nhà máy đi vào hoạt động, tuyển dụng công nhân, tôi đi học nghề may ở thị trấn Phố Châu. Từ tháng 3/2022 – 9/2023, tôi là công nhân có tay nghề “cứng” nên mức thu nhập luôn dao động từ 5 - 6 triệu đồng/tháng (chưa kể công ty hỗ trợ 1 suất ăn trưa hoặc tối 17.000 đồng). Từ đầu tháng 11/2023 đến nay, công ty ngừng hoạt động khiến những công nhân như tôi lâm vào cảnh thất nghiệp” - chị Mại cho biết thêm.

IMG_6575.JPG
Không có việc làm, hằng ngày, chị Ngô Thị Ngân hỗ trợ bố mẹ chồng chăn nuôi lợn.

So với hoàn cảnh của chị Mại, chị Ngô Thị Ngân (SN 1996, thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1) còn khó khăn hơn nhiều. Chồng chị là anh Trần Văn Thức là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy nhưng hiện đang mắc chứng bệnh thoái hóa đốt sống cổ, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An. Gia đình 2 vợ chồng trẻ và 2 con nhỏ chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ của ông bà nội. Ngặt nỗi, hoàn cảnh bên nội cũng rất khó khăn.

Theo lời chị Ngân, sau 3 tháng được Công ty May Thiên Thành Five Star đào tạo nghề, chị trở thành công nhân từ tháng 3/2022. Đến tháng 8/2023, khi nghỉ sinh con trai thứ 2 thì ở nhà, sau đó Ngân được thông báo là công ty tạm thời đóng cửa vì quá nhiều khó khăn. Mỗi tháng thu nhập chỉ dao động 4,5 - 5 triệu đồng, không cao nhưng là nguồn thu nhập chính của vợ chồng. Hơn nữa, làm việc gần nhà còn có thời gian chăm sóc các con. Giờ chỉ mong công ty hoạt động trở lại để có thêm thu nhập hỗ trợ chồng chữa bệnh và nuôi 2 con nhỏ.

IMG_0221.JPG
Thời kỳ "hoàng kim" của Công ty May Thiên Thành Five Star.

Chị Mại, chị Lý và chị Ngân là 3 trong số hơn 120 lao động ở 9 thôn thuộc xã Sơn Kim 1 vốn là những người làm nghề tự do, là nông dân trở thành công nhân khi Công ty May Thiên Thành Five Star (đứng chân tại Khu công nghiệp Đại Kim) đi vào hoạt động. Sự xuất hiện của Công ty May Thiên Thành Five Star ở xã biên giới Sơn Kim 1 mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều lao động địa phương.

Giai đoạn đầu, doanh nghiệp này thu hút khá nhiều lao động, cao điểm nhất là giữa năm 2022 có khoảng trên 400 lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Sơn. Đến khoảng tháng 9/2023, công ty hoạt động cầm chừng rồi dừng hoạt động vào tháng 11/2023. Các khoản lương, thưởng, BHXH, BHYT của người lao động đều được công ty thanh toán đầy đủ.

Nói về vấn đề này, ông Trần Đức Lịch - Giám đốc Công ty May Thiên Thành Five Star cho hay: "Từ tháng 8/2023, công ty không có đơn hàng mới nên mọi hoạt động cầm chừng, kéo dài đến tháng 11/2023 thì dừng hẳn. Đối tác của công ty chủ yếu ở các nước châu Âu nhưng do xung đột giữa Nga và Ukraine nên công ty bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm thêm đối tác để mở rộng thêm thị trường nhưng hiện tại vẫn chưa có tín hiệu lạc quan nên chưa thể khẳng định lúc nào hoạt động trở lại".

IMG_6537.JPG
Hiện tại, Công ty May Thiên Thành Five Star vẫn "cửa đóng then cài".

Bà Nguyễn Thị An - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: Công ty May Thiên Thành Five Star ngừng hoạt động khiến các dịch vụ buôn bán “ăn theo” như các quán ăn sáng, cà phê, doanh nghiệp vận tải đưa đón công nhân đến làm việc cũng thất nghiệp. Vì vậy, không chỉ các công nhân khát khao trở lại làm việc để có thêm thu nhập mà chính quyền địa phương cũng muốn công ty hoạt động trở lại để giải quyết việc làm, thu nhập cho các thành phần lao động khác.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hương Sơn Cù Bích Thuận: Đến thời điểm này, Liên đoàn vẫn chưa nhận được thông tin bao giờ Công ty May Thiên Thành Five Star sẽ hoạt động trở lại. Chỉ biết rằng, vào đầu tháng 11/2023, công ty may này thông báo tạm ngừng hoạt động vì khó khăn về tài chính.

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!