Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Quảng Ngãi

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25/5, linh xa đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến nghĩa trang thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - quê hương của nguyên Chủ tịch nước.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đón tại nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đón tại nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Đúng 15 giờ, Lễ an táng bắt đầu được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

Dự Lễ an táng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, các lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa vào đến nơi an táng nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa vào đến nơi an táng nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đưa Linh cữu Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đưa Linh cữu Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đưa Linh cữu Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đưa Linh cữu Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Sau khi Đội tiêu binh tiến hành nghi lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình đã thả hoa, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào và gia đình dành một phút mặc niệm vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương - Nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung về nơi an nghỉ cuối cùng.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa vào đến nơi an táng nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được đưa vào đến nơi an táng nghĩa trang xã Phổ Khánh. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng bào, đồng chí trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài; các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc, gửi vòng hoa, lời chia buồn, dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Nghi lễ hạ huyệt. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Nghi lễ hạ huyệt. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Sau khi hoàn thành nghi lễ an táng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và gia quyến, cùng hàng nghìn người dân, cán bộ chiến sĩ đã thắp nén hương tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Đồng chí Trần Đức Lương, sinh ngày 05/5/1937 tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đồng chí tham gia cách mạng tháng 02/1955, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/12/1959.

Với 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và vì hạnh phúc của Nhân dân. Từ người kỹ sư đến cán bộ lãnh đạo ngành Mỏ - Địa chất, là Đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, X, XI; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, khoá IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch nước. Dù ở cương vị nào, Đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công vô tư, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Đức Lương, Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng Đồng chí Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; cùng nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước ta và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia buồn cùng người thân gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia buồn cùng người thân gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Trước đó, trong hai ngày 24 - 25/5, Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của đồng chí Trần Đức Lương.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Vấn đề hôm nay: Phát huy trí tuệ toàn dân trong sửa đổi Hiến pháp

Vấn đề hôm nay: Phát huy trí tuệ toàn dân trong sửa đổi Hiến pháp

Quốc hội đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các cấp, ngành về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Làm thế nào để phát huy trí tuệ toàn dân trong góp ý sửa đổi Hiến pháp ở Hà Tĩnh? Nội dung sẽ được phân tích trong chương trình Vấn đề hôm nay với sự tham gia của 2 khách mời.