(Baohatinh.vn) - Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.
Hôm nay (26/7), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục cử hành trọng thể tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.
Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.
Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Lễ tang đọc Lời điếu. Ảnh: TTXVNÔng Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Ảnh: TTXVNChủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đi quanh linh cữu lần cuối, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVNĐoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương phía Nam, các tỉnh, thành phố phía Nam, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, tôn giáo dân tộc dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVNCác đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVNNghi thức rước ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bắt đầu lễ di quan. Ảnh: TTXVN
Linh xa chở theo linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu di chuyển. Ảnh TTXVNMọi ánh mắt người dân đều hướng về phía xe tang, mong được nhìn thấy di hài Tổng Bí thư lần cuối (Chùm ảnh: Lê Sơn - Thế Đoàn/Báo Tin tức)Sau lễ truy điệu và đưa tang, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được linh xa đưa từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông hướng về Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.Người dân thủ đô Hà Nội tập trung tại các tuyến phố tiễn biệt Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVNCông tác an ninh, phân luồng giao thông được tăng cường trên các tuyến đường đến Nghĩa trang Mai Dịch (Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức)Đoàn xe đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: TTXVN
Đoàn xe nghi lễ đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua ngã tư Tràng Tiền, Hàng Khay. Ảnh: TTXVNNgười dân tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên đường Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: TTXVNĐại diện gia đình và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh phần mộ, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngCác đại biểu lần lượt đi vòng quanh mộ để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVNCác đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu trong nước và quốc tế mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVNGia đình tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nỗi đau thương, mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Sáng nay (26/7), lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) từ 7 giờ đến 13 giờ.
Trước đó, trong ngày đầu diễn ra lễ viếng (25/7), hơn 1.560 đoàn trong nước và quốc tế đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Hàng vạn người dân đã xếp hàng tới đêm để được vào viếng.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã trực tiếp đến nơi cư trú thực hiện chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân.
Từng bước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, dữ liệu số ở Hà Tĩnh đang trở thành nguồn lực quản lý, hướng tới nền hành chính phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.
2 hội đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm về tập hợp hội viên và phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên và Hà Tĩnh phát triển.
Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu mới với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Khi địa bàn mở rộng, công việc tăng, việc nâng cao chất lượng đội ngũ là cần thiết.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2026.
Nhiều thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất được phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định mới của tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng 4/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Trân trọng giới thiệu một số nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.
Công tác lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn Hà Tĩnh.
Sáng 5/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua; cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và rà soát các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
Sáng 5/6, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và ông Nguyễn Đức Thạch - Phó Trưởng ban Công đoàn khu kinh tế tỉnh được tín nhiệm bầu tham gia BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
Trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.
Cùng với hoàn thành xây dựng dự thảo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) có tựa đề: "Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững".
Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Hà Tĩnh thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất với quyết tâm tìm lại danh tính cho những người con hy sinh vì Tổ quốc.
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên toàn quốc sẽ được hưởng khoản trợ cấp theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng để xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn lớn mạnh, sẵn sàng thích ứng trong kỷ nguyên mới.
Việc triển khai Đề án 2415 sẽ tiếp tục trao quyền cho phụ nữ Hà Tĩnh kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp hiện đại, bứt phá bằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, khẳng định vị thế chủ thể kinh tế trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, xây dựng xã hội văn minh, an toàn, ổn định, phù hợp mục tiêu đất nước.
Kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, có giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn...
Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!