Liên bang Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Hơn 9.000 người và 75 thiết bị quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moskva, trong đó có các xe bọc thép, các hệ thống tên lửa, cùng các đội bay nhào lộn “Hiệp sỹ Nga” và “Chim én.”

duyet-binh-chien-thang-2024-2-6817-1715239236.jpg
Đội rước quốc kỳ Liên bang Nga và Lá cờ Chiến thắng đi qua Quảng trường Đỏ trong duyệt binh ngày 9/5. Ảnh: RIA Novosti

Đúng 10h ngày 9/5 theo giờ địa phương (14h cùng ngày theo giờ Hà Nội), trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moskva của Nga đã diễn ra cuộc duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2024).

Mở đầu cuộc duyệt binh, trong âm hưởng của bài “Cuộc chiến Thần thánh,” đội danh dự rước quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng của Sư đoàn súng trường Idritsa số 150 được thượng trên tòa nhà Quốc hội Đức tiến vào Quảng trường Đỏ.

Hơn 9.000 người và 75 thiết bị quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Đỏ, trong đó có các xe bọc thép Tiger, Typhoon, và Ural, cũng như các hệ thống tên lửa Iskander, Yars và S-400, cùng với các đội bay nhào lộn “Hiệp sỹ Nga” và “Chim én.”

Các nhóm diễu binh qua Quảng trường Đỏ bao gồm các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội theo loại và quân chủng, các khối của các học viện quân sự nổi tiếng như Suvorov, Nakhimov, nhóm Quân đội Thanh niên, nữ quân nhân, nhóm Cossacks và dàn nhạc quân sự tổng hợp.

Năm nay, các cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức tại bảy thành phố anh hùng và 18 thành phố đặt trụ sở các quân khu, hạm đội và quân đoàn vũ trang tổng hợp.

Tổng cộng có khoảng 150.000 người và 2.500 phương tiện vũ khí, thiết bị quân sự tham gia các cuộc diễu binh trên toàn nước Nga. Lần đầu tiên cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ được phát sóng tại các nhà ga đường sắt.

Các cuộc diễu binh đã bắt đầu tại các vùng thuộc múi giờ sớm hơn so với trung tâm như Khabarovsk, Nam Sakhalinsk và Vladivostok.

Mở màn cho loạt diễu binh trên toàn nước Nga là cuộc diễu binh tại thành phố Kamchatka ở vùng cực Đông của Liên bang Nga, nơi ngày 9/5 bắt đầu sớm hơn 9 giờ so với ở Moskva.

Tham gia diễu binh ở trung tâm thành phố có các cựu chiến binh, người lao động ở hậu phương. Thành phố bắn đại bác để chào mừng Ngày Chiến thắng cũng như để tưởng nhớ những người đã hy sinh.

Ở Vladivostok giữ đúng truyền thống đi đầu đoàn diễu binh là đoàn xe tăng T-34 - lực lượng tăng thiện chiến chủ yếu của Hồng quân Liên Xô trong những năm Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Ngoài ra, xuất hiện tại diễu binh còn có hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật hiện đại Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tại thành phố là nơi đóng quân của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga này, từ trên lễ đài, Tư lệnh Hạm đội Đô đốc Viktor Liina đã chúc mừng tất cả những người tham gia diễu binh và các cựu chiến binh, người dân thành phố nhân Ngày Chiến thắng.

Tại Nam Sakhalinsk, khoảng 700 người đã tham gia tuần hành tại quảng trường trung tâm. Theo truyền thống, dẫn đầu đoàn xe cơ giới quân sự là dàn pháo huyền thoại "Katyusha" của Liên Xô.

Khán giả còn được chiêm ngưỡng hệ thống tên lửa phóng loạt Uragan và Grad, hệ thống tên lửa phòng không S-400PS, hệ thống pháo binh Giatsint-B, xe trinh sát và tuần tra bọc thép BTR-80, hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển (BRK) "Bastion."

Tại Khabarovsk, cuộc tuần hành trang trọng diễn ra tại quảng trường Lenin với sự tham gia của hơn 2.600 người, gần 90 loại vũ khí, xe cơ giới quân sự.

Tham gia tuần hành có các quân nhân, lực lượng cứu nạn, lực lượng bảo vệ pháp luật, học viên các trường quân sự. Tại đây lần đầu tiên xuất hiện trung đoàn cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc.

Tháng 1/1945, Hồng quân Liên Xô đã tấn công vào Berlin, tổng hành dinh cuối cùng của chính quyền quốc xã Đức.

Vào 0h43 ngày 9/5 theo giờ Moskva, Tổng Tư lệnh quân đội Liên Xô và Đức đã ký bản tuyên bố Đức đầu hàng vô điều kiện, đánh dấu kết thúc cuộc chiến. Kể từ đó, Ngày Chiến thắng được kỷ niệm vào ngày 9/5 trên toàn Liên Xô trước kia và Liên bang Nga sau này.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.