Mất an toàn giao thông từ hoạt động của các cơ sở thu mua phế liệu

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở thu mua phế liệu tại một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh hoạt động lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cơ sở thu mua phế liệu của gia đình ông Th. nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Hồng Quang - thị trấn Nghèn (Can Lộc) hoạt động khá sôi động. Mặc dù quy mô của cơ sở khá rộng (mặt tiền có khoảng hơn 20m bám quốc lộ 1 và sâu khoảng 10m) song nhiều thời điểm cơ sở này vẫn lấn chiếm lòng lề đường khi hoạt động.

Mất an toàn giao thông từ hoạt động của các cơ sở thu mua phế liệu

Cơ sở thu mua phế liệu của gia đình ông Th. nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hồng Quang – thị trấn Nghèn (Can Lộc) lấn chiếm lòng lề đường vào sáng nay (7/9).

Cụ thể, khoảng 8h15' sáng nay (7/9), cơ sở này đã huy động xe trọng tải lớn và nhân công bốc vác hàng hóa lên xe tải để chuyển đi. Điều đáng nói, xe tải dừng đỗ lấn chiếm cả vỉa hè dành cho người đi bộ và phần đường dành cho xe thô sơ. Cơ sở thu mua phế liệu này nằm ngay trên quốc lộ 1, có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, do vậy, việc lấn chiếm lòng lề đường rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Anh Lê Văn Ph. (thị trấn Nghèn) cho hay: “Tôi thường xuyên đi qua cung đường này, nhiều thời điểm cơ sở thu mua phế liệu huy động xe tải cỡ lớn và các xe phụ trợ bốc dỡ hàng hóa dàn ra cả lòng lề đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm”.

Mất an toàn giao thông từ hoạt động của các cơ sở thu mua phế liệu

Cơ sở kinh doanh phế liệu của gia đình ông V. thuộc thôn Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) cũng xảy ra tình trạng lấn chiếm lề đường. Ảnh chụp chiều 6/9/2023.

Không chỉ ở huyện Can Lộc, trên địa bàn huyện Thạch Hà cũng xảy ra tình trạng tương tự. Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh phế liệu của gia đình ông V. thuộc thôn Yên Nghĩa, xã Lưu Vĩnh Sơn nằm trên tỉnh lộ 550 cũng xảy ra tình trạng lấn chiếm lề đường.

Cách cơ sở thu mua phế liệu của gia đình ông V. khoảng 800m, một cơ sở thu mua phế liệu khác tại thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Vào chiều 6/9, cơ sở này đã huy động xe tải cỡ lớn để bốc chở hàng hóa, tuy nhiên, xe tải lại vô tư “choán” gần hết phần đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ.

Mất an toàn giao thông từ hoạt động của các cơ sở thu mua phế liệu

Cơ sở thu mua phế liệu tại thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) huy động xe tải chở hàng mà “choán” hết cả phần đường dành cho người đi xe máy và xe thô sơ. Ảnh chụp chiều 6/9/2023.

Tỉnh lộ 550 (đoạn qua xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) là đường hai làn, không có dải phân cách, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn nên việc các cơ sở thu mua phế liệu chiếm dụng lòng lề đường làm nơi dừng, đỗ phương tiện để bốc, dỡ phế liệu đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thiết nghĩ, để lập lại trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thu mua phế liệu. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở không chiếm dụng lòng lề đường để hoạt động và kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật nếu cơ sở tái diễn liên tục.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Pháp luật không có… “giá như”

Pháp luật không có… “giá như”

Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

Hành trình trở thành điểm tựa pháp lý cho Nhân dân

5 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Luật TNHH Hà Châu (số 02H, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng; trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy cho người dân.
Buôn pháo... giá đắt!

Buôn pháo... giá đắt!

Nghe xong phần tuyên án từ TAND TP Hà Tĩnh, Nguyễn Tiến Lực (trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) như chết lặng. Mọi sự ăn năn giờ đây chẳng thể nào cứu nổi bị cáo khỏi chốn tù tội.
“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

“Bảo kê” có thể bị phạt đến 20 năm tù

Anh Điện Văn Hưng (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) hỏi: Trong các hoạt động kinh doanh đường phố, thường xuất hiện khái niệm “bảo kê”. Vậy, người thực hiện hành vi “bảo kê” có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?