"Mở lối" cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Với sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, nhiều người lầm lỡ ở Hà Tĩnh đã tìm thấy cơ hội làm lại cuộc đời.

Rào cản lớn nhất đối với anh Phạm Bá Quỳnh (trú tại thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) sau khi chấp hành án phạt tù là tìm kiếm công việc ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Hiểu rõ hoàn cảnh và tâm tư của anh, lực lượng Công an xã Cẩm Lạc cùng cấp ủy, ban cán sự thôn đã tích cực đồng hành, chia sẻ, động viên và định hướng nghề nghiệp cho anh.

bqbht_br_anh-quynh.jpg
Anh Phạm Bá Quỳnh xây dựng mô hình phát triển kinh tế ở địa phương.

Nhờ được hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, đến nay, anh Quỳnh đã phát triển được trang trại chăn nuôi hơn 100 con lợn và mở thêm cửa hàng cung cấp thức ăn gia súc cho người dân địa phương. Từ một người từng lầm lỗi, anh đã trở thành tấm gương vượt khó, khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương mình.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu cho UBND cấp xã, thời gian qua, Công an xã Cẩm Lạc đã chủ động đề xuất và triển khai mô hình “Chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”. Mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong việc hỗ trợ người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, tự ti, tạo việc làm và điều kiện để họ ổn định cuộc sống.

bqbht_br_cong-an-xa-cam-lac.jpg
Công an xã Cẩm Lạc hỗ trợ người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, tạo việc làm và điều kiện để ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Hoàng Văn Toàn – Phó Trưởng Công an xã Cẩm Lạc cho biết, hiện trên địa bàn xã có 69 người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Họ thường gặp khó khăn trong việc hòa nhập vì rào cản tâm lý, sự kỳ thị, định kiến từ xã hội và thiếu việc làm ổn định. Đây cũng là thách thức lớn trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, cảm hóa những người này. Do đó, việc tạo sinh kế, hỗ trợ họ khởi nghiệp là giải pháp bền vững, mang tính nhân văn sâu sắc.

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ và đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng” của UBND tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và ngân hàng để triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ.

image-1.jpg
Hội nghị tư vấn, trợ giúp pháp lý và giới thiệu việc làm cho người được đặc xá năm 2025.

Người chấp hành xong án phạt tù được tham gia các hoạt động tư vấn pháp lý, cấp căn cước công dân, hướng dẫn thủ tục cư trú, xóa án tích, vay vốn, đào tạo nghề, kỹ năng xin việc, phỏng vấn... Các chính sách này không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống mà còn giảm nguy cơ tái phạm.

Ông Nguyễn Minh Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Mỗi năm, thông qua các phiên giao dịch việc làm, hàng trăm người từng chấp hành án đã được tư vấn, giới thiệu và tạo điều kiện có việc làm ổn định. Nhiều người trong số đó đã vươn lên, phát triển kinh tế, thậm chí trở thành người giúp đỡ những người từng cùng cảnh ngộ.”

image.jpg
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến với người dân.

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng công an cấp xã đã chủ động rà soát, lập danh sách người đủ điều kiện vay vốn gửi đến các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn để triển khai hỗ trợ. Tính đến 30/9/2025, dư nợ đạt hơn 16 tỷ đồng, với 191 khách hàng còn dư nợ, mức vay trung bình từ 50–100 triệu đồng/trường hợp. Nguồn vốn này giúp họ xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ… cải thiện kinh tế hộ gia đình, ổn định cuộc sống và hạn chế tái phạm.

Anh Hoàng Ngọc Lĩnh (ở thôn Tân Thành, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh) từng vướng vào lao lý với tội gây tai nạn chết người, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chấp hành xong án phạt tù, anh Lĩnh vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình đã hoàn thành thời gian chấp hành án phạt nhưng lo là vì phải quay lại từ đầu, nhất là tìm kiếm việc làm, và nguồn vốn để làm ăn.

Trong lúc bối rối do khó khăn thì Ngân hàng CSXH Đức Thọ cho vay 100 triệu đồng, đầu tư cải tạo hơn 4.000 m2 vườn đồi phát triển chăn nuôi. Khởi đầu thuận lợi, sau gần 1 năm chăm chỉ làm ăn, mô hình chăn nuôi bò, lợn nái kết hợp với gia cầm của gia đình anh đã đưa lại nguồn thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/năm.

image-4.jpg
Đàn bò cho thu nhập chính của anh Hoàng Ngọc Lĩnh.

Theo ông Nguyễn Tiến Thức – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh: “Nếu không có các biện pháp cảm hóa và hỗ trợ sinh kế, người từng chấp hành án rất dễ rơi vào tái phạm.

Vì vậy, ngoài hỗ trợ tinh thần và pháp lý, cung cấp nguồn vốn ưu đãi là giải pháp then chốt, giúp họ tự tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là động lực để các doanh nghiệp yên tâm sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.”

image-2.jpg
Với sự đồng hành kịp thời của các đơn vị, địa phương nhiều người có cơ hội làm lại cuộc đời.

Chương trình hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng tại tỉnh Hà Tĩnh đã chứng minh rằng, với sự quan tâm, chính sách phù hợp và sự hỗ trợ từ toàn xã hội, những người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng, chính mỗi cá nhân tái hòa nhập cũng cần phát huy tinh thần tự lực, vượt qua mặc cảm, kiên trì vươn lên, không phụ niềm tin và sự kỳ vọng của gia đình, xã hội.

Đọc thêm

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!