Nghề đan bèo tây cải thiện cuộc sống cho nông dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, nghề đan rổ rá, khay đựng... bằng cây bèo tây (bèo lục bình) đã thu hút nhiều lao động nông thôn tham gia, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân Hà Tĩnh.

Nghề đan bèo tây cải thiện cuộc sống cho nông dân Hà Tĩnh

Nghề đan bèo tây đã thu hút 25 chị em phụ nữ ở thị trấn Cẩm Xuyên tham gia. (Ảnh tư liệu)

Gắn bó với nghề đan bèo tây từ tháng 5/2021, chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1988, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Cẩm Xuyên) cho biết: “Khi có lớp học đan lát bèo tây tôi đã xin tham gia học nghề bởi mong muốn có thêm thu nhập những lúc nông nhàn.

Với mỗi sản phẩm hoàn thành (rổ rá, khay đựng...), tôi nhận được 30 nghìn đồng tiền công. Ngày công tuy không quá cao, nhưng “năng nhặt chặt bị”, mỗi ngày tôi cũng có thể kiếm được hơn 100 nghìn đồng. Nhờ đó tôi có thêm thu nhập ổn định hàng tháng, giúp gia đình có cuộc sống thoải mái hơn, góp thêm phần vào chi phí sinh hoạt”.

Nghề đan bèo tây cải thiện cuộc sống cho nông dân Hà Tĩnh

Không cần bỏ vốn cũng như kỹ thuật đan khá dễ học nên nghề đan bèo tây được chị em phụ nữ thị trấn Cẩm Xuyên đón nhận và gắn bó.

Được biết, các sản phẩm làm từ bèo tây như: giỏ, rổ đựng đồ được chị em phụ nữ thị trấn Cẩm Xuyên làm theo đơn đặt hàng của Công ty Xây dựng & Thương mại Huy Phong (Cẩm Xuyên). Công ty cung cấp bèo đã qua xử lý và các khung sắt được làm sẵn, người đan làm theo yêu cầu, sau đó nhân viên sẽ đến tận nơi nhập hàng. Công việc này vừa phù hợp với người nông dân không bị gò bó thời gian vừa không cần bỏ vốn nên được bà con thị trấn Cẩm Xuyên đón nhận và gắn bó.

Bà Hồ Thị Hoa (SN 1963) - Tổ trưởng tổ đan bèo tây của thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: “Qua gần một năm theo nghề tôi đã quen tay và có thể chỉ dạy lại cho những người mới. Hiện tại, tổ đan bèo tây của chúng tôi đã có 25 thành viên. Các chị em đều nhận thấy nghề này phù hợp với người nông dân nên chúng tôi đều yêu thích và quyết tâm gắn bó lâu dài".

"Tôi hy vọng nghề đan bèo tây sẽ được phát triển hơn nữa, góp phần cải thiện kinh tế của các gia đình nông thôn, giải quyết tình trạng nông nhàn cho nông dân mỗi khi mùa vụ kết thúc”, bà Hoa cho biết thêm.

Nghề đan bèo tây cải thiện cuộc sống cho nông dân Hà Tĩnh

Tổ hợp tác đan bèo tây tại xã Tùng Lộc thu hút 50 thành viên trong xã tham gia.

Thời gian qua, tại huyện Can Lộc, nghề đan bèo tây cũng phát triển mạnh tại các địa phương: Tùng Lộc, Quang Lộc, thị trấn Nghèn…

Tháng 9/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tùng Lộc đã mạnh dạn liên kết với các đầu mối để đưa nghề về với bà con nông dân, giúp họ có thêm nghề phụ để nâng cao thu nhập.

Với nghề đan bèo tây, không riêng gì phụ nữ mà nhiều nam giới cũng tận dụng lúc nông nhàn để kiếm thêm thu nhập. Nhiều người lớn tuổi cũng chọn nghề này để làm vì nghề giúp họ có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Nghề đan bèo tây cải thiện cuộc sống cho nông dân Hà Tĩnh

Công việc đan đồ thủ công từ cây bèo tây đem lại cho ông Nguyễn Viết Trung thu nhập từ 3 - 3.5 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Nguyễn Viết Trung (SN 1962, trú tại thôn Đông Quang Trung) - Tổ trưởng Tổ hợp tác đan bèo tây ở xã Tùng Lộc cho biết: “Nghề này tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó nên phù hợp với điều kiện của đại đa số người dân ở vùng nông thôn.

Hơn thế, chúng tôi còn tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương là những cây bèo tây. Vào ngày nắng, bà con sẽ đi cắt bèo tại các ao, hồ, sông trong và ngoài xã. Cây bèo tây dài khoảng 60 - 80 cm sẽ được cắt và phơi khô rồi chuyển đến Công ty Xây dựng & Thương mại Huy Phong để xử lý nhằm tránh ẩm mốc, sau đó họ sẽ chuyển lại cho chúng tôi nguyên liệu và khung để đan”.

Nghề đan bèo tây cải thiện cuộc sống cho nông dân Hà Tĩnh

Với nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương, lại được bao tiêu sản phẩm nên bà con nông dân xã Tùng Lộc rất yên tâm khi tham gia làm nghề.

Ngoài ông Trung, nghề đan bèo tây còn là nghề “tay trái” của gần 50 thành viên khác trong tổ hợp tác. Công việc này đem lại cho bà con một khoản thu nhập từ 3 – 3,5 triệu đồng mỗi tháng, so với mặt bằng chung ở nông thôn cũng là một khoản tiền khá, giúp người dân đỡ vất vả hơn.

Từ khi có nghề đan bèo tây, nhiều nông dân Tùng Lộc, nhất là chị em phụ nữ không còn phải vất vả bươn chải bằng những nghề tay chân nặng nhọc mà kinh tế gia đình lại được cải thiện đáng kể. Nghề này giúp họ có thể tận dụng mọi thời gian rảnh để làm mà vẫn sắp xếp được công việc trong nhà, có điều kiện chăm lo cho gia đình, con cái học hành.

Nghề đan bèo tây cải thiện cuộc sống cho nông dân Hà Tĩnh

Người dân xã Tùng Lộc thường xuyên đi cắt bèo tây tại các khu vực sông, hồ ở địa phương, góp phần giải quyết vấn nạn bèo tây “lấp sông” chắn dòng chảy.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tùng Lộc Võ Thị Hồng cho biết: “Bước đầu, nghề đan bèo tây đã phát huy được lợi thế, phù hợp với mọi lứa tuổi do công việc nhẹ nhàng, có thể tranh thủ thời gian nhàn rỗi để làm mà lại tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, góp phần cải thiện môi trường.

Khi đã quen việc, mỗi ngày người đan có thu nhập hơn 100 nghìn đồng. Hiện nghề này tại xã Tùng Lộc đã thu hút hơn 50 người tham gia tại các thôn Bắc Tân Dân, Nam Tân Dân, Tân Hương…".

Nghề đan bèo tây cải thiện cuộc sống cho nông dân Hà Tĩnh

Với những lợi thế mà nghề đan bèo tây mang lại, ngày càng có thêm nhiều bà con nông dân tham gia làm nghề.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ vận động thêm bà con cùng tham gia đan bèo tây, thành lập thêm các tổ hợp tác tại từng thôn nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người dân cũng như góp phần giải quyết vấn nạn bèo tây “lấp sông” chắn dòng chảy trên địa bàn”, bà Võ Thị Hồng cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!