Người cán bộ thôn tâm huyết ở xã vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Về thôn Đăng, xã Thọ Điền (Vũ Quang, Hà Tĩnh), bà con ai nấy đều dành nhiều lời cảm phục, yêu mến đối với Bí thư Chi bộ thôn Lê Quang Toại bởi sự gần gũi, nhiệt tình và tận tâm của ông trong mọi công việc, phong trào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
IMG_6481 copy.jpg
Ông Lê Quang Toại - Bí thư Chi bộ thôn Đăng, xã Thọ Điền.

Thôn Đăng trước đây thuộc xã Hương Điền cũ. Năm 2013, thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, toàn thôn phải di dời đến vùng đất tái định cư Khe Ná - Khe Gỗ của xã Sơn Thọ cũ (nay là xã Thọ Điền) để an cư. Dù cách trung tâm hành chính xã 8 km và là thôn biên giới với 28 hộ (hơn 200 nhân khẩu), nhưng bà con nơi đây luôn đoàn kết, chung sức cùng chính quyền trong thực hiện các phần việc, phong trào tại địa phương và gặt hái được nhiều thành quả.

Bà Nguyễn Thị Nga - người dân thôn Đăng phấn khởi cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thôn Đăng đã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào đầu năm 2020. So với trước đây, cuộc sống của người dân đã thay đổi rất nhiều. Đường làng, ngõ xóm khang trang, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng văn minh, tình làng nghĩa xóm khăng khít. Người kết nối để cùng bà con tạo nên thành quả đó chính là Bí thư Chi bộ thôn Lê Quang Toại”.

z5231672787443_601fc179ae2fb2a371c8d97f2e4bfcb4 copy.jpg
Trong quá trình đảm nhận vai trò bí thư chi bộ, ông Toại luôn giữ mối quan hệ gần gũi với Nhân dân.

Sinh năm 1964, năm nay, ông Lê Quang Toại đã 60 tuổi đời và 32 năm tuổi Đảng. Năm 1986, sau khi xuất ngũ trở về quê hương, ông Toại đảm nhiệm nhiều vị trí tại xã như: thôn trưởng, bí thư đoàn xã, xã đội trưởng, Chủ tịch Hội CCB xã… Dù ở chức vụ nào, ông Toại cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.

Nhớ lại buổi đầu cùng bà con “khai hoá” trên vùng đất mới, ông Lê Quang Toại cho biết: “Năm 2015, khi được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn sau 2 năm chuyển về vùng đất tái định cư để sinh sống, với tôi đó là một nhiệm vụ lớn. Nhận thức được vai trò của mình, tôi đã luôn chủ động nắm bắt và cố gắng truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với bà con. Tôi cũng đã tiên phong đóng góp tiền của, ngày công để làm đường, chỉnh trang nhà văn hoá thôn… nhằm khơi sức dân trong mọi hoạt động, phong trào chung”.

z5231672785776_2cee5b7a118cb1340114783f91ab1fb8 copy.jpg
Bằng sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bà con thôn Đăng đã xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Minh chứng cho điều đó là từ năm 2015 đến nay, bà con thôn Đăng đã đóng góp gần 1,5 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công để chỉnh trang khu dân cư. Toàn thôn đã xây dựng được 24 vườn mẫu, 100% tuyến đường được bê tông hóa. Đặc biệt, thôn đã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào năm 2020. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 52 triệu đồng/năm.

Sôi nổi, nhiệt huyết trong vai trò bí thư chi bộ thôn, trong cuộc sống gia đình, ông Toại luôn cần cù, sáng tạo để phát triển kinh tế. Ông đang thành công với mô hình trồng cam hữu cơ với 800 gốc. Mỗi năm, vườn cam đem về cho gia đình ông nguồn thu hơn 300 triệu đồng.

bht_a3.jpg
Ông Toại đang sở hữu mô hình trồng cam hữu cơ với 800 gốc, mỗi năm đem về nguồn thu hơn 300 triệu đồng.

Ông Toại bộc bạch: “Được Nhân dân quý mến là điều giúp tôi có thêm động lực để cống hiến cho công tác xã hội và chăm lo phát triển kinh tế. Với tôi, chỉ cần sự ủng hộ, đồng lòng của bà con thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Thời gian tới, tôi sẽ vạch ra thêm nhiều mục tiêu, phần việc mới để đưa thôn Đăng trở thành điểm sáng nơi miền biên giới này”.

Tấm gương của ông Toại đã trở thành một trong những hạt nhân tiêu biểu, gắn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tại địa phương. Sự nỗ lực vì cộng đồng của ông đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tại thôn, huy động sức dân xây dựng quê hương Vũ Quang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Thôn Đăng là địa phương đặc biệt bởi người dân mới có hơn 10 năm an cư. Vì thế, đồng chí Lê Quang Toại cùng các cán bộ thôn đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng cuộc sống mới. Tấm gương của đồng chí Toại xứng đáng để những người khác học hỏi, noi gương, từ đó cùng chung tay đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Điền

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast