(Baohatinh.vn) - Sau mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân Hà Tĩnh lại lỉnh kỉnh hành trang, tạm biệt quê nhà, lên đường trở lại các đô thị lớn để lao động, học tập.
Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, tại các bến xe, cây xăng và những điểm đón trả khách dọc quốc lộ 1, đông đảo người dân đã có mặt từ sáng sớm, "tay xách nách mang" hành lý, chờ đón xe để trở lại các thành phố lớn lao động, học tập.
Tại khu vực cây xăng gần vòng xuyến Thạch Long (xã Thạch Hà), phần lớn người dân chờ xe đều di chuyển từ Hà Tĩnh vào các tỉnh, thành phía Nam như Đắk Lắk, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh… Theo chia sẻ của nhiều hành khách, giá vé hiện dao động từ 1,2–1,6 triệu đồng/vé, tăng khoảng 1,5–2 lần so với ngày thường. Dù vậy, mức tăng này được đánh giá là không đột biến, tương đương các mùa cao điểm Tết những năm trước.
Chị Nguyễn Thị Bình (trú xã Thạch Hà) chia sẻ: “Tôi về quê từ ngày 25 tháng Chạp, đến nay cũng đã có hơn một tuần nghỉ Tết. Dù thời gian không quá dài nhưng từng khoảnh khắc sum vầy bên gia đình thực sự giúp tôi "nạp lại năng lượng" sau một năm làm việc vất vả. Công ty khai xuân vào mùng 6 tháng Giêng nên tôi phải tranh thủ lên đường từ hôm nay để kịp thời gian, chủ động cho hành trình trở lại làm việc".
Trước giờ khởi hành, nhiều gia đình tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm, lưu giữ khoảnh khắc sum vầy bên người thân trước khi tạm xa quê nhà.
Những cái ôm bịn rịn, những lời dặn dò vội vã xen lẫn ánh mắt lưu luyến… tất cả như níu lại bước chân người đi giữa khoảnh khắc chia xa sau Tết.
Những chiếc xe lần lượt tiếp nối, chở theo những người con Hà Tĩnh bắt đầu hành trình mưu sinh trong năm mới.
Anh Đoàn Trung Hậu (xã Can Lộc) bộc bạch: “Những ngày Tết con cháu sum vầy đông đủ, nhà cửa rộn ràng tiếng cười bao nhiêu thì lúc chia tay lại càng thêm bịn rịn bấy nhiêu. Dù ai cũng muốn ở lại lâu hơn, nhưng vì công việc, học tập nên đành phải lên đường. Gia đình chỉ mong các con đi xa mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, sớm thu xếp thời gian trở về".
Để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao sau Tết, nhiều nhà xe đã tăng chuyến, bổ sung phương tiện, sắp xếp lịch chạy linh hoạt nhằm đáp ứng kịp thời lượng hành khách trở lại các tỉnh, thành phố lớn làm việc, học tập.
Bà Lê Thị Thúy Hằng – Quản lý nhà xe Quốc Tuấn (tuyến Hà Tĩnh – Hải Phòng) cho biết: “Ngay từ mùng 2 Tết, chúng tôi đã mở bán và đón khách trở lại các thành phố để học tập, làm việc. Sau kỳ nghỉ, lượng hành khách tăng gấp 2–3 lần so với ngày thường nên nhà xe chủ động tăng cường thêm đầu phương tiện, nâng tần suất hoạt động. Đồng thời, bố trí thêm nhân sự để hỗ trợ, đảm bảo hành khách di chuyển an toàn, thuận tiện". Những chuyến xe nối dài sau Tết không chỉ chở theo hành lý, mà còn mang theo kỳ vọng, quyết tâm và niềm tin của người dân Hà Tĩnh về một năm mới thuận lợi, hanh thông. Dù đi đâu, những người con xa quê vẫn luôn hướng về quê nhà – nơi neo giữ yêu thương và là điểm tựa để họ trở về sau mỗi hành trình mưu sinh.
Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Với 4 huy chương vàng, trong đó hai học sinh đạt tuyệt đối bài thi lý thuyết, đoàn Việt Nam lần đầu đứng top 7 trên 85 đội thi Olympic Vật lý quốc tế 2026 (IPhO).
Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thách thức lớn. Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, từng bước kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.
Sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân số ở cơ sở. Hà Tĩnh đang khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng gia đình.
Học sinh Hà Tĩnh tham gia chương trình đào tạo song bằng sẽ được nhận đồng thời hai bằng tốt nghiệp THPT do Trường Albert Einstein và Polaris Global Academy (PGA) cấp.
Hà Tĩnh đang nỗ lực chuyển trọng tâm từ quản lý quy mô dân số sang nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
150 cán bộ cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn ở xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) được tập huấn nâng cao năng lực xử lý thông tin và khả năng giao tiếp đa kênh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.
Trước khó khăn về trường, lớp và đội ngũ giáo viên cho 119 học sinh tại phường Hoành Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp bảo đảm các em được học tập ngay trong năm học 2026 - 2027.
Việc cấp lại và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) là hoạt động thể hiện đạo lý "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
Tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi tiêu cực thi cử nếu có.
Sau hơn nửa năm chuyển về cấp xã quản lý, các trạm y tế ở Hà Tĩnh từng bước kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và khẳng định vai trò là tuyến y tế gần dân nhất.
Các lớp học miễn phí tại Hà Tĩnh trở thành điểm hẹn của nhiều học sinh, góp phần tạo sân chơi an toàn, bổ ích và giúp các em phát triển kỹ năng trong dịp hè.
Giáo viên trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn học sinh làm bài môn Toán ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Sở GD&ĐT đề xuất thi lại với camera, được 100% phụ huynh đồng tình.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh mong muốn các học sinh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức, phát huy tài năng để đóng góp cho quê hương, đất nước.
Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
Bước vào giai đoạn "nước rút", trên hai công trình trường nội trú liên cấp ở Hà Tĩnh (giai đoạn 1), nhà thầu huy động hàng trăm nhân lực, nhiều máy móc tập trung thi công bù tiến độ.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP HCM sẽ được nâng cấp, phát triển thành hai cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm.
Hành trình lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh thể hiện lòng tri ân và khát vọng sớm xác định danh tính những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Vào bếp không chỉ là học nấu ăn, mà còn là hành trình rèn kỹ năng sống của nhiều trẻ em Hà Tĩnh trong dịp hè. Qua từng món ăn, các em học cách tự lập, sẻ chia và nuôi dưỡng đam mê.
Động thái được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra sau khi Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước.
Vượt lên hoàn cảnh, 6 trẻ mồ côi tiêu biểu của Hà Tĩnh tham gia chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026 là những điển hình về ý chí vươn lên, nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học.
Mùa tuyển sinh, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đứng trước lựa chọn quan trọng của tương lai. Giữa kỳ vọng của cha mẹ và ước mơ của con, điều các em cần hơn cả là sự lắng nghe và đồng hành.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!