Người dân Hương Khê hưởng ứng hội thi phòng chống buôn người và di cư trái phép ở vùng biên giới

(Baohatinh.vn) - Hội thi là dịp để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và các tầng lớp phụ nữ ở Hương Khê (Hà Tĩnh) nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm mua, bán người và di cư trái phép.

Ngày 28/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hương Khê tổ chức các hội thi truyền thông tìm hiểu kiến thức về phòng, chống mua, bán người và di cư trái phép tại các xã biên giới Hương Lâm và Hoà Hải.

Người dân Hương Khê hưởng ứng hội thi phòng chống buôn người và di cư trái phép ở vùng biên giới

Mỗi điểm thi có 3 đội, gồm 6 - 8 thành viên/đội, là cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương.

Hội thi nằm trong khuôn khổ dự án “Phòng chống mua bán người và di cư trái phép” do tổ chức “Bánh mỳ cho thế giới” hỗ trợ tại Hà Tĩnh.

Người dân Hương Khê hưởng ứng hội thi phòng chống buôn người và di cư trái phép ở vùng biên giới

Phần thi của các đội được lồng ghép khéo léo bằng các tiết mục văn nghệ gây ấn tượng với khán giả và ban giám khảo.

Ở mỗi điểm thi có 3 đội, gồm 6 - 8 thành viên/đội, là cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Trong đó, tại xã Hương Lâm có các đội: Hương Trạch, Hương Lâm, Hương Liên; điểm thi tại xã Hoà Hải có các đội: Hoà Hải, Hà Linh và Phú Gia.

Người dân Hương Khê hưởng ứng hội thi phòng chống buôn người và di cư trái phép ở vùng biên giới

Phần thi tài năng được các đội chuẩn bị công phu từ các câu chuyện cảm động, sâu sắc...

Hội thi gồm 3 phần thi: chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và tài năng (bằng các tiết mục tiểu phẩm đề cập đến công tác phòng, chống mua bán người).

Nội dung các phần thi tập trung vào việc tuyên truyền về Luật Phòng chống mua bán người, tác hại của việc di cư trái phép; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xuất khẩu lao động, những rủi ro của di cư trái phép; những âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức đưa người di cư trái phép.

Từ đó, nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và các tầng lớp phụ nữ ở Hương Khê nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm mua, bán người và di cư trái phép; nâng cao kỹ năng tổ chức các sự kiện truyền thông cộng đồng cho cán bộ hội phụ nữ các cấp.

Người dân Hương Khê hưởng ứng hội thi phòng chống buôn người và di cư trái phép ở vùng biên giới

Các phần thi ẩn chứa nhiều thông điệp về tác hại của nạn mua bán người, di cư trái phép.

Hội thi diễn ra trong vòng 1 ngày, kết thúc cuộc thi, ở điểm thi xã Hương Lâm, ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Hương Trạch, giải nhì cho đội Hương Liên và giải ba cho đội Hương Lâm.

Ở điểm thi xã Hoà Hải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Phú Gia, giải nhì cho đội Hoà Hải và giải ba cho đội Hà Linh.

Người dân Hương Khê hưởng ứng hội thi phòng chống buôn người và di cư trái phép ở vùng biên giới

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi (tại điểm thi xã Hương Lâm).

Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn (hơn 2 tuần) nhưng các đội thi đã tích cực luyện tập và có các phần thi xuất sắc, được đông đảo khán giả và ban giám khảo đánh giá cao. Đây là dịp nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và các tầng lớp phụ nữ ở Hương Khê nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm mua, bán người và di cư trái phép.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trương Thị Hằng

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.