Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh

(Baohatinh.vn) - Từ rác thải hữu cơ, hơn 900 hộ dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thu gom, tái chế thành phân vi sinh để chăm bón cho cây trồng.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh

Người dân Hương Sơn thu gom, phân loại, xử lý rác ngay tại nhà

Đường làng, ngõ xóm ở xã Sơn Giang (Hương Sơn) luôn trong lành, sạch sẽ, bởi rác thải sinh hoạt thời gian gần đây được các hộ thu gom, phân loại, xử lý ngay tại nhà.

Đặc biệt, hàng trăm hộ dân ở đây còn biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh chăm bón cho các loại cây trồng.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh

Sau khi phân loại, rác hữu cơ được ủ trong bể để làm phân vi sinh

Vào khu vườn của chị Trịnh Thị Vân ở thôn 2, xã Sơn Giang cây nào, cấy nấy tươi tốt. Chị Vân cho biết: Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón rất có lợi. Trước đây, mỗi lần phát sinh rác thải sinh hoạt, gia đình tôi đem chôn lấp; các loại cây trong vườn như mít, bưởi, cam... bị sâu bệnh rơi rụng xuống vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh

Chị Trịnh Thị Vân bón phân hữu cơ cho cây ăn quả

“Quy trình ủ khá đơn giản, chỉ cần xây bể đựng rác chia làm 2 ngăn có nắp đậy nhằm tránh ruồi muỗi vào đẻ trứng. Sau khi rác sinh hoạt của gia đình được phân loại, riêng rác hữu cơ như: thức ăn dư thừa, rau cỏ, trái cây hư… cho vào hố ủ trộn với men vi sinh để biến thành phân bón vi sinh”- chị Vân chia sẻ.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh

Phân loại và xử lý tại nguồn nhằm giảm thiểu rác thải sinh hoạt mỗi ngày

Ông Bùi Đức Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy xã cho hay: Sơn Giang là địa phương được chọn làm điểm thực hiện đề án phân loại và xử lý rác thải tại nguồn của huyện.

Mỗi hộ xây bể xử lý rác hữu cơ theo đúng quy định sẽ được huyện hỗ trợ 200 nghìn đồng và 100 nghìn đồng mua 2 thùng nhựa phân loại rác thải sinh hoạt. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay toàn xã đã xây dựng được 207 mô hình ủ phân vi sinh.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh

Nhờ tuyên truyền tốt, nhiều hộ dân ở Hương Sơn đã tích cực hưởng ứng phân loại và xử lý rác thải tại nguồn

Xây dựng các mô hình ủ phân vi sinh tại gia đình có có sự đóng góp tích cực của các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện. Hội Nông dân huyện cũng đã chọn xã Sơn Châu xây dựng mô hình thí điểm tại thôn Tháp Sơn.

“Cho đến thời điểm này, thôn Tháp Sơn đã xây dựng được 50 mô hình phân loại rác, ủ phân vi sinh. Qua đó, đã giảm được 70% lượng rác hữu cơ tại điểm tập kết rác thải của địa phương. Đây là một hoạt động rất cần thiết để giúp người dân có thói quen phân loại rác thải ngay tại gia đình. Hội đang tiếp tục nhân rộng mô hình sang các thôn Yên Thịnh, Sinh Cờ...”, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Châu cho biết thêm.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh

Mô hình ủ phân vi sinh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân

Theo ông Trần Bình Thân – Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức mua và cấp phát 6.629 thùng rác cho các hộ gia đình; triển khai xây dựng được 928 mô hình ủ phân vi sinh tại nguồn.

Bước đầu cho thấy, nhiều hộ gia đình đã tiến hành xử lý rác bằng bể ủ phân vi sinh đạt hiệu quả cao, sử dụng tốt cho cây trồng. Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân từ việc xử lý chuyên nghiệp rác thải xung quanh gia đình, đường làng, ngõ xóm... vì một môi trường xanh.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!