Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động “sống chung với lũ”

(Baohatinh.vn) - Người dân vùng “rốn lũ” Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chủ động gia cố chuồng trại, kê cao đồ đạc, vật dụng cần thiết và chuẩn bị lương thực, thuốc men... nhằm hạn chế thiết hại do mưa lũ gây ra, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động “sống chung với lũ”

Thời điểm này, người dân Vũ Quang đã chuẩn bị kỹ các phương án chống lũ.

Là địa phương thường xuyên bị ngập úng do mưa lũ, từ tháng 8/2021, xã Đức Bồng đã tập trung vận động bà con chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi và tài sản trước ngày lũ về. Nhận định mùa mưa bão năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống “thiệt hại kép” được địa phương đặt lên hàng đầu.

Ông Trần Lê - Bí thư Đảng ủy xã Đức Bồng cho biết: “Ngoài tập trung vận động bà con trên địa bàn chủ động ứng phó với thiên tai, xã đặc biệt chú trọng đến việc trang bị kỹ năng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho từng người dân trong mùa mưa lũ. Theo đó, địa phương đã quán triệt đến từng cán bộ thôn, trong quá trình phòng chống mưa bão, cần yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm các quy định 5K, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Chủ động các nhu yếu phẩm thiết yếu để dùng trong trường hợp lũ lên trong đêm, hoặc dịch bệnh diễn biến phức tạp”.

Cũng theo ông Lê, hiện các kế hoạch, phương án tổ chức sử dụng lực lượng và phương tiện, vật chất hậu cần, lương thực, thực phẩm... đều được xã xây dựng chi tiết đến từng thôn, tổ liên gia. Đặc biệt, Đức Bồng có 3 thôn (1, 2, 3) thường xuyên bị cô lập, với gần 400 hộ dân bị ảnh hưởng đã được xã lên phương án sơ tán cụ thể.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động “sống chung với lũ”

Ông Nguyễn Xuân Bính (thôn 1, xã Đức Bồng) chủ động đưa nông sản lên gác xép để bảo quản.

Ông Nguyễn Xuân Bính (thôn 1, xã Đức Bồng) chia sẻ: “Đã thành thói quen, hằng năm, cứ đến giữa tháng 8 là gia đình tôi lại tập trung nhân lực kê tài sản và những vật dụng thiết yếu lên cao. Năm nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thay vì nhờ thêm nhiều người đến hỗ trợ, vợ chồng tôi đã thay nhau di chuyển tài sản, chuẩn bị thuyền bè, thuốc men để tránh lũ”.

Cũng theo ông Bính, với phương châm phòng là chính, thời điểm này, gia đình ông đã chuẩn bị đầy đủ các phương án chống lũ, không lo lũ lên bất ngờ.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động “sống chung với lũ”

Bà Trần Thị Đính (thôn 1, xã Đức Bồng) soạn sửa, chuẩn bị một số vật dụng cần thiết đưa lên gác xép để dùng trong mưa lũ.

Dù sức khỏe không được tốt nhưng khi nhận thông tin cảnh báo mưa lũ từ chính quyền địa phương, bà Trần Thị Đính (thôn 1, xã Đức Bồng) đã chủ động sửa soạn lại gác xép để sử dụng trong những ngày lũ đến.

Bà Đính cho biết: “Sợ bước vào mùa mưa bão dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp, con cháu ở xa không thể về hỗ trợ nên những ngày này, tôi đã lo sửa soạn lại gác xép, đưa những vật dụng cần thiết như: áo phao, gạo... lên cất sẵn. Bên cạnh thực hiện các biện pháp tại chỗ, tôi cũng thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ, dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp xoay xở trong mọi tình huống”.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động “sống chung với lũ”

Chị Nguyễn Thị Lan (thôn Hương Thọ, xã Đức Hương) đầu tư hơn 30 triệu để xây mới chuồng trại.

Tại xã Đức Hương, hằng năm, cứ vào mùa mưa lũ, hơn 400 hộ dân tại thôn Hương Thọ, Hương Đồng và Hương Đại đều bị ngập lụt do nước từ đầu nguồn đổ về.

Chị Nguyễn Thị Lan (thôn Hương Thọ, xã Đức Hương) cho biết: “Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, do chủ quan không tu sửa chuồng trại để cất giữ tài sản nên gia đình tôi đã bị ẩm mốc gần 5 tạ ngô, 7 tạ lúa. Năm nay, từ đầu mùa mưa, gia đình đã chi gần 30 triệu đồng làm lại chuồng nuôi 2 tầng kiên cố, đưa những vật dụng cần thiết, nông sản lên bảo quản cẩn thận”.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động “sống chung với lũ”

Người dân tập trung thu hoạch lúa hè thu để phòng tránh thiệt hại do mưa lũ.

Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra, những ngày này, người dân trên địa bàn Vũ Quang cũng đang tập trung thu hoạch lúa hè thu. Năm nay, toàn huyện Vũ Quang gieo cấy gần 400 ha lúa, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, các địa phương đang tập trung tận dụng các loại máy gặt truyền thống để thu hoạch nhằm tránh những đợt mưa lớn có thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của vụ mùa.

Ông Nguyễn Văn Nam (thôn 2, xã Ân Phú) cho biết: “Làm nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa này không gặt nhanh mưa lụt về là cuốn trôi hết. Cứ lúa chín tới đâu là gia đình tôi tranh thủ thu hoạch tới đó. Vụ này gia đình tôi làm 6 sào, hiện tại đã thu hoạch được 5 sào, trong ngày mai gia đình sẽ thu hoạch xong”.

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động “sống chung với lũ”

Nhờ chủ động ứng phó nên những năm gần đây, người dân Vũ Quang đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Vũ Quang cho biết: "Năm nay, công tác phòng chống thiên tai mùa mưa bão sẽ đặt ra nhiều khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Để tránh “thiệt hại kép”, ngay từ đầu tháng 8, huyện đã tập trung tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng tránh, ứng phó thiên tai cho từng địa phương, nhất là 6 xã vùng hạ: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, Ân Phú.

Đặc biệt là công tác vận động người dân gia cố nhà cửa, chuồng trại, tập trung thu hoạch lúa hè thu; chuẩn bị lương thực thiết yếu để sử dụng trong những ngày mưa bão kéo dài. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chủ động rà soát, tu sửa, xây mới các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão; phân công cán bộ nắm địa bàn, tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, xảy ra thiên tai để có phương án khắc phục, xử lý kịp thời".

Người dân huyện miền núi Hà Tĩnh chủ động “sống chung với lũ”

Thuyền bè được người dân Vũ Quang chuẩn bị cẩn thận để sử dụng trong mùa mưa bão sắp tới.

Cũng theo ông Thọ, thời điểm này, công tác đảm bảo hậu cần đã được huyện Vũ Quang chuẩn bị kỹ lưỡng với gần 15 tấn gạo, 2.500 thùng nước khoáng, 750kg lương khô, 3.000 thùng mì tôm, dầu thắp, xăng... và khoảng hơn 800 người gồm các lực lượng, tập trung ở các xã, thị trấn.

Các địa phương cũng đã chuẩn bị hàng chục ô tô, thuyền, các loại máy công trình và hàng trăm thuyền nhỏ của người dân để huy động khi cần thiết.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!